Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố không để yên việc châu Âu im lặng trước vụ tấn công Nord Stream

(VNF) - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng “sự im lặng của các nước châu Âu trước vụ tấn công khủng bố tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) là không thể chấp nhận được, những hành động như vậy không thể bỏ qua”.

Nga tuyên bố không để yên việc châu Âu im lặng trước vụ tấn công Nord Stream

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Có bằng chứng về việc Anh tham gia vào vụ phá hoại (Dòng chảy phương Bắc), đây là hành động khủng bố chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng không chỉ với Nga mà còn với quốc tế", ông Peskov nói với các phóng viên ngày 1/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng phương Tây nên "phân tích kỹ lưỡng" thông tin này của Nga.

“Chúng tôi mong muốn rằng, bất chấp sự im lặng không thể chấp nhận từ phía các nước châu Âu, việc phân tích này vẫn được thực hiện. Không thể bỏ qua những hành động như vậy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ nghĩ về những bước đi xa hơn. Không thể làm khác”, ông Peskov khẳng định.

Trước đó, ngày 29/10, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cáo buộc Hải quân Anh đã lập kế hoạch, cung cấp và thực hiện một cuộc tấn công ở biển Baltic vào ngày 26/9, làm nổ các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Đây là cáo buộc trực tiếp một thành viên hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên.

Về phía Anh, nước này đã bác bỏ cáo buộc của Nga và cho rằng Nga lan truyền những cáo buộc sai sự thật quy mô lớn.

Ở động thái liên quan, tối 31/10, phát biểu sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố".

Ông Putin cho biết Tập đoàn năng lượng Gazprom của nước này đã được phép khảo sát vị trí các vụ nổ xảy ra trên các tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc để đánh giá thiệt hại.

Theo đó, họ đã phát hiện ra 2 hố sâu 3m và 5m. Một đoạn đường ống dài 40m đã bị vỡ nát, khiến đoạn đường ống liền kề bị bẻ cong 90 độ và văng xa 40m về phía tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 vốn cũng bị hư hại.

“Như mọi khi, người châu Âu luôn im lặng và không đưa ra phản hồi, hành động như thể đây là cách mà họ phải làm, dù điều này rõ ràng làm suy yếu lợi ích của họ”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Xem thêm >> Đan Mạch muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Tin mới lên