Ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ ngay từ đầu năm
(VNF) - Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sôi động ngay từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn của nhiều nhà băng gặp không ít thách thức.
Ngân hàng rầm rộ tăng vốn
Sau khi tăng gần 10% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống trong năm 2024, các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh việc tăng vốn trong năm nay.
Ngay từ những tháng đầu năm 2025, cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng thương mại đã trở nên “nóng” trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đẩy mạnh cung ứng vốn ra nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 16% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hệ thống.
Nhiều ngân hàng đã triển khai các phương án tăng vốn, bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán riêng lẻ, phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài ngay từ đầu năm.
PGBank vừa thông báo chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 21%, giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị vốn huy động của PGBank từ đợt chào bán này là 800 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, dự kiến vốn điều lệ của PGBank sẽ được nâng từ 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Tương tự, Nam A Bank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.281 tỷ đồng trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cho cán bộ nhân viên. Ngân hàng này dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Nếu hoàn thành cả hai kế hoạch trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 13.736 tỷ đồng lên 18.007 tỷ đồng.
Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, Nam A Bank dự kiến sẽ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại ĐHĐCĐ năm 2025. Nhà băng này muốn phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.
Còn theo phương án trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề xuất phương án chào bán 700 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 59,42% vốn điều lệ NCB tại thời điểm chào bán. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, NCB sẽ nâng vốn điều lệ từ 11.780 tỷ đồng như hiện tại lên 18.780 tỷ đồng.
VIB cũng có kế hoạch phát hành hơn 417 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Nếu hoàn tất 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ sẽ tăng từ 29.791 tỷ đồng lên hơn 34.000 tỷ đồng.
Ở khối ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV công bố mới nâng vốn điều lệ. Cụ thể, nhà băng này đã chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 4.752 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí khác. Sau thay đổi trên, tổng vốn điều lệ của BIDV tăng từ 68.975 tỷ đồng lên hơn 70.213 tỷ đồng.
Vietcombank dự kiến phát hành gần 2,77 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 49,5% cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025. Nếu thành công, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng lên gần 83.557 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 27.666 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử các lần tăng vốn của nhà băng này. Đây cũng là mức cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Cùng với giải pháp giữ lại lợi nhuận/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cấp 1, nhiều ngân hàng lựa chọn phát hành trái phiếu doanh nghiệp dài hạn nhằm tăng vốn cấp 2.
VietinBank mới phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng quy mô 4.000 tỷ đồng, lãi suất trong khoảng 5,73-5,83%/năm, kỳ hạn 8-10 năm. Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng gồm: tăng quy mô vốn hoạt động; tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN; thực hiện cho vay nền kinh tế.
Với mục đích tương tự, HĐQT HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng trong quý I và II/2025, kỳ hạn 7-8 năm và lãi suất thả nổi.
Cuối năm ngoái, MB thông báo phát hành trái phiếu đợt 3 đến ngày 5/3, kỳ hạn 6 năm, sau khi phát hành 21 lô trái phiếu trong năm 2024 với tổng giá trị 22.551 tỷ đồng.
Bài toán khó với các ngân hàng trong việc tăng vốn
Mấy năm lại đây, các nhà băng đều đẩy mạnh tăng vốn điều lệ. Đến cuối năm 2024, tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng (Agribank và 27 ngân hàng niêm yết) là 823.522 tỷ đồng, tăng 15,23% so với cuối năm 2023. Có tới 20 trong tổng số 28 ngân hàng tăng vốn điều lệ trong năm qua.
Dù vốn điều lệ liên tục được bổ sung nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% và tăng trưởng kinh tế 8% của năm 2025, tín dụng có thể phải tăng 18-20% (để tăng trưởng 1% GDP cần 2% tăng trưởng tín dụng) trong những năm tới. Mà muốn tăng trưởng tín dụng với tốc độ cao như vậy, các ngân hàng phải tiếp tục tăng mạnh vốn điều lệ.

Thách thức lớn nhất với ngân hàng thương mại Việt Nam là bộ đệm vốn mỏng, hệ số an toàn vốn thấp so với nhiều nước, dẫn tới hạn chế tăng trưởng tín dụng. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho tăng trưởng kinh tế, cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại được dự báo sẽ tiếp tục “nóng”.
Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV, nhìn nhận, nguyên tắc lớn nhất khi tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng là phải đảm bảo năng lực tài chính. Với yêu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong thời gian tới, vốn tự có của ngân hàng cũng phải tăng tương ứng. Song đây là bài toán khó với các ngân hàng Việt Nam.
Ông Tú chia sẻ các ngân hàng lớn khu vực ASEAN đã áp dụng tiêu chuẩn Basel III, trong khi các ngân hàng Việt Nam chưa áp dụng. Các ngân hàng thương mại đang chịu áp lực rất lớn khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.
Agribank là ngân hàng duy nhất trong nhóm 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (Big 4) chưa cổ phần hóa.
Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng, cho hay, ngân hàng này đang gặp nhiều khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ, do hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Theo lãnh đạo Agribank, nếu dư nợ hàng năm tăng thêm 200.000 tỷ đồng, Agribank cần bổ sung 15.000-17.000 tỷ đồng vốn tự có.
Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa nhận định, năm nay, hành trình tăng vốn của ngành ngân hàng có thể sẽ sôi động hơn, khi các điều kiện vĩ mô được cải thiện, cũng như thị trường chứng khoán đứng trước cơ hội xem xét nâng hạng, đón thêm dòng vốn mới.
Ông Phan Duy Hưng, chuyên gia phân tích cấp cao của VIS Rating, kỳ vọng năm nay ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân, tiếp đà xu hướng gia tăng trong năm 2024.
Theo FiinGroup, việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp các ngân hàng đảm bảo khả năng hoạt động bền vững trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mà còn tạo nền tảng mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực chiến lược.
Mức vốn điều lệ tăng thêm sẽ giúp ngành ngân hàng mở rộng đáng kể dư nợ tín dụng trong nền kinh tế. Với kế hoạch tăng vốn bằng cổ phiếu thì lượng cung cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ tăng số lượng lớn trên thị trường chứng khoán. Sau khi các ngân hàng hoàn tất tăng vốn, hàng tỷ cổ phiếu sẽ lên sàn chứng khoán.
Agribank kiến nghị được tăng vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm
- Chủ tịch BIDV đề xuất cho NHTM được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ 27/02/2025 03:10
- BIDV được tăng vốn thêm hơn 1.200 tỷ đồng 01/02/2025 07:45
- Vietcombank được NHNN chấp thuận cho tăng vốn lên mức cao nhất ngành 26/01/2025 09:52
Tín dụng tăng cao, kiểm soát rủi ro khi hàng triệu tỷ bơm ra thị trường
(VNF) - Tín dụng tăng cao là bệ đỡ cho tăng trưởng song cũng đặt ra nhiều lo lắng về tính bền vững trong cấu trúc vốn của nền kinh tế và cẩn trọng trong kiểm soát rủi ro.
Tổng Giám đốc Agribank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025
(VNF) - Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước, cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025.
Ngân hàng ồ ạt phát hành cổ phiếu: Chứng khoán lên đỉnh, cổ đông hưởng lợi?
(VNF) - Nhiều ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ, mở rộng hoạt động, củng cố năng lực tài chính.
Thêm ngân hàng sắp trả cổ tức, tỷ lệ 20%
(VNF) - Ngân hàng này dự kiến phát hành tối đa 520 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 20% tổng số cổ phần đang lưu hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân khiến VND rớt giá
(VNF) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến VND mất giá. Trong đó, lý do nổi bật là việc duy trì lãi suất tiền đồng ở mức thấp.
Tăng trưởng tín dụng đạt 9,9%, 17,2 triệu tỷ đồng bơm ra nền kinh tế
(VNF) - Tính đến ngày 30/6, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024. Đồng thời đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.
Tín dụng tăng cao, lãi suất huy động khó đứng yên
(VNF) - Số lượng nhà băng giảm lãi suất huy động ít dần, tốc độ giảm chậm lại cho thấy đã cạn dư địa hạ lãi suất đầu vào. Nhu cầu tín dụng tăng cao sẽ kéo lãi suất tiết kiệm nhích lên.
TPBank lên tiếng sau thông tin cựu lãnh đạo bị khởi tố
(VNF) - Ngân hàng TPBank khẳng định vai trò ông Đỗ Anh Tú liên quan đến vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của ngân hàng, cũng như không liên quan đến hoạt động tín dụng, tài chính hay vận hành của TPBank.
Nguyên lãnh đạo Ngân hàng TPBank bị khởi tố
(VNF) - Ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), và ông Nguyễn Hồ Nam, nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Agribank là ‘Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại tệ tốt nhất Việt Nam năm 2025’
(VNF) - Ngày 3/7/2025, Agribank vinh dự được trao giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại tệ tốt nhất Việt Nam năm 2025” (“Vietnam Domestic Foreign Exchange Bank of the Year” award) từ Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF), một trong những tạp chí tài chính uy tín hàng đầu khu vực.
Sửa đổi Thông tư 52: Siết tiêu chuẩn về chất lượng tài sản của ngân hàng
(VNF) - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN có nhiều thay đổi đáng chú ý nhằm nâng chuẩn giám sát, tăng trọng số quản trị ngân hàng, hướng đến sự phát triển bền vững.
Xóa room tín dụng: Cơ hội cho ngân hàng nào?
(VNF) - Câu chuyện bỏ room tín dụng đã được đưa lên bàn nghị sự nhiều lần. Đến nay, dù đã có phần linh hoạt hơn, song cơ chế room tín dụng vẫn chưa được gỡ bỏ. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của Chính phủ như hiện nay, có lẽ hành trình bỏ room tín dụng đang đến gần đích hơn bao giờ hết.
Bỏ room tín dụng: Chờ thời điểm chín muồi
(VNF) - Theo các chuyện gia, việc bỏ room tín dụng cần triển khai thận trọng, có lộ trình rõ ràng và gắn với các điều kiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.
Tín dụng cao nhất 2 năm, người trẻ vay mua nhà lãi suất chỉ 5,9%
(VNF) - Tăng trưởng tín dụng đạt 8,3%, cao nhất kể từ 2023; người trẻ được vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 5,9%/năm... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
Ngân hàng tăng vốn: Câu trả lời cho các kỳ vọng
(VNF) - Tăng vốn điều lệ không diễn ra 1 cách ngẫu nhiên hay theo phong trào bởi các hoạt động này phản ánh chiến lược của ngân hàng về quản lý tài sản và nguồn vốn.
Biến số thuế quan Mỹ có thể cản đà tăng trưởng tín dụng năm 2025?
(VNF) - Mặc dù đã có sự bứt phá vô cùng ấn tượng trong gần 7 tháng đầu năm song một số ý kiến cho rằng những biến động liên quan đến câu chuyện thuế đối ứng có thể cản trở đà tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm.
Chào vay mua nhà lãi suất thấp, cẩn trọng với 'bẫy' ưu đãi
(VNF) - Lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp nhất lịch sử. Nhưng chuyên gia cảnh báo người vay cần thận trọng với lãi suất thả nổi, tránh rơi vào "bẫy" lãi suất.
Giá USD ngân hàng tiếp tục đi lên, tự do tái chiếm mốc kỷ lục
(VNF) - Giá USD tại hầu hết ngân hàng tiếp tục tăng, lên mức kỷ lục mới 26.371 đồng/USD ở chiều bán. Giá USD tự do chiếm lại mốc kỷ lục thiết lập hồi cuối tháng 4.
Gửi tiền vào ngân hàng nào để nhận lãi suất tới 10%/năm?
(VNF) - Trong khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm phổ thông duy trì ở mức thấp thì một số ngân hàng vẫn tung mức lãi suất đặc biệt tới gần 10%/năm nhằm thu hút tiền gửi.
Đề xuất hạn mức giao dịch tài khoản Mobile Money 100 triệu đồng/tháng
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ Tiền di động, các tài khoản Tiền di động (trước là Mobile Money) có tổng hạn mức giao dịch là 100 triệu đồng/tài khoản/tháng và được thực hiện các nghiệp vụ tương tự dịch vụ ví điện tử.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo NHNN khẩn trương xem xét việc bỏ công cụ hành chính về hạn mức tín dụng, thay bằng điều hành tăng trưởng tín dụng theo cơ chế thị trường.
Làm sống lại hơn 1 triệu tỷ đồng “vốn chết”
(VNF) - Quy mô nợ xấu toàn nền kinh tế đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Đây được cho là số “vốn chết” khổng lồ đang gây lãng phí nguồn lực. Vậy làm sao để hóa giải “cục nợ”, rã băng khối tiền này, đưa quay lại nền kinh tế?
Tăng trưởng tín dụng đạt 8,3%, cao nhất kể từ năm 2023
(VNF) - Tính đến 26/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2023 đến nay.
Giá USD ngân hàng tăng cao, tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới
(VNF) - Giá USD tại các ngân hàng lên đỉnh cao mới, lên 26.345 đồng/USD ở chiều bán và vượt 26.000 đồng/USD ở chiều mua. Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới.
BIDV đồng hành cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia
(VNF) - Ngày 1/7/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia (TTDLQG) - Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động Triển khai Luật Dữ liệu cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ liên quan, các cơ quan nhà nước và một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính.
Tín dụng tăng cao, kiểm soát rủi ro khi hàng triệu tỷ bơm ra thị trường
(VNF) - Tín dụng tăng cao là bệ đỡ cho tăng trưởng song cũng đặt ra nhiều lo lắng về tính bền vững trong cấu trúc vốn của nền kinh tế và cẩn trọng trong kiểm soát rủi ro.
Những tuyến đường có giá đất đắt đỏ nhất Đà Nẵng
(VNF) - Từ ngày 7/7, Đà Nẵng áp dụng bảng giá đất mới với mức tăng mạnh tại nhiều tuyến đường, trong đó cao nhất thuộc về đường Bạch Đằng với hơn 340 triệu đồng/m2.