Tài chính quốc tế

Ngân hàng trung ương Nga: Moscow có thể tăng lãi suất vào năm 2023 do lạm phát

(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga có thể tăng lãi suất vào năm 2023 nếu các rủi ro lạm phát như thiếu lao động và hạn chế nhập khẩu có tác động đáng kể, Phó thống đốc Alexei Zabotkin nói với nhật báo RBC trong một cuộc phỏng vấn hôm 27/12.

Ngân hàng trung ương Nga: Moscow có thể tăng lãi suất vào năm 2023 do lạm phát

Ngân hàng trung ương Nga sẽ xem xét tăng lãi suất trong năm 2023 nếu rủi ro lạm phát tăng cao.

Ngân hàng đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 7,5% tại cuộc họp cuối cùng của năm vào ngày 16/12 nhưng thừa nhận rủi ro lạm phát ngày càng tăng. Tỷ lệ chính được giữ ổn định ở mức 7,5% trong tháng 10, sau 6 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

“Kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình và doanh nghiệp, về cơ bản không thay đổi, vẫn tăng cao. Đồng thời, rủi ro lạm phát gia tăng và chiếm ưu thế so với rủi ro giảm phát. Điều này xảy ra là do áp lực lạm phát gia tăng từ thị trường lao động, điều kiện ngoại thương xấu đi và quan điểm tài chính mềm mỏng hơn”, ngân hàng cho biết trong cuộc họp báo gần nhất.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát hàng năm của Nga được ước tính là 12,7% trong tháng 12, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4%. Các dự báo của riêng Ngân hàng hiện dự đoán mức lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống từ 5% đến 7% vào năm 2023, trước khi quay trở lại mục tiêu 4% vào năm 2024.

“Mọi người đều hiểu rằng nếu tăng lãi suất là cần thiết để ổn định lạm phát ở mức 4% vào năm 2024, thì chúng tôi sẽ làm điều này”, ông Zabotkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC được công bố hôm 27/12.

Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga chỉ ra những kỳ vọng lạm phát cao, khủng hoảng lao động, những hạn chế về hậu cần, thâm hụt tài khóa cao hơn kế hoạch và các điều kiện kinh tế bên ngoài xấu đi là những rủi ro.

“Đây là một nhóm khá lớn các yếu tố thúc đẩy lạm phát. Nhu cầu tăng lãi suất sẽ được quyết định bởi những yếu tố này, cuối cùng chúng sẽ thành hiện thực vào năm 2023".

Ông Zabotkin cũng cho biết quá trình chuyển dịch cơ cấu mà nền kinh tế Nga đang trải qua là một quá trình mất nhiều thời gian hơn so với một đợt suy thoái theo chu kỳ điển hình.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán GDP của Nga sẽ giảm 3,4% vào năm 2022 và tiếp tục giảm vào năm tới, trong khi lạm phát hàng năm sẽ đạt 13,8% trong cả năm 2022.

Xem thêm >> Giảm phụ thuộc USD, Nga có thể mua NDT trên thị trường ngoại hối vào năm 2023

Tin mới lên