Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giảm lãi suất lần đầu sau gần 1 năm, NDT suy yếu

(VNF) - Ngày 13/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên sau 10 tháng, thể hiện nỗ lực khôi phục niềm tin của thị trường và thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giảm lãi suất lần đầu sau gần 1 năm, NDT suy yếu

Ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm nhẹ lãi suất cho vay ngắn hạn.

Theo đó, PBOC đã cắt giảm lãi suất mua lại kỳ hạn 7 ngày 0,1%, đưa lãi suất cho vay từ 2% xuống mức 1,9%, bơm 2 tỷ NDT (279,97 triệu USD) thông qua công cụ trái phiếu ngắn hạn.

Đây là động thái đầu tiên của PBOC kể từ tháng 8/2022 và theo sau việc các ngân hàng lớn nhất đất nước cắt giảm lãi suất tiền gửi vào tuần trước, báo hiệu rằng Bắc Kinh có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong thời gian tới. 

Đồng thời, động thái này cũng diễn ra trước quyết định về lãi suất cơ sở cho vay trung bình của PBOC (MLF), dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 15/6. Trong khi đó, lãi suất cơ bản cho vay của ngân hàng dự kiến ​​công bố vào ngày 20/6.

"Quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương không phải là một bất ngờ hoàn toàn đối với thị trường. Các ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất tiền gửi và thống đốc PBOC Yi Gang gần đây cũng đề cập đến việc tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ", Ken Cheung, giám đốc chiến lược FX châu Á tại Mizuho Bank cho biết.

Ông nói thêm rằng PBOC có thể đang muốn giảm bớt tác động của việc nới lỏng chính sách trong tương lai đối với đồng NDT của Trung Quốc trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này (13-14/6), đặc biệt là khi việc cắt giảm lãi suất ở Trung Quốc có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách lợi suất với Mỹ, ngay cả khi Fed tạm dừng chương trình thắt chặt tiền tệ trong tháng này.

Ngay sau tin tức về lãi suất của PBOC được đưa ra, đồng NDT đã giảm xuống còn 7,1646/USD, chạm mức yếu nhất kể từ ngày 29/11/2022. Việc đồng NDT trở nên suy yếu so với USD là tín hiệu không mấy vui vẻ, bởi Trung Quốc sẽ đáo hạn khoản vay cơ sở cho vay trung hạn trị giá 200 tỷ NDT vào ngày 15/6.

Giám đốc đầu tư của Atlantis, Yang Liu nói với “Street Signs Asia” của CNBC: "Về cơ bản những gì chính phủ Trung Quốc dự kiến làm là cố gắng hết sức để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đặc biệt là trong khu vực tư nhân".

Trong báo cáo triển vọng kinh tế tháng 6, UBS Global Wealth Management cũng mong đợi việc Bắc Kinh sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong tương lai.

“Chúng tôi tin rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục tập trung vào việc duy trì thanh khoản dồi dào và tăng trưởng tín dụng ổn định”, theo báo cáo, đồng thời dự đoán ngân hàng trung ương sẽ thực hiện một đến hai lần cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc “khiêm tốn” hoặc cắt giảm lãi suất cơ sở cho vay trung bình từ 0,05 - 0,1% trong nửa cuối năm nay.

Tuy nhiên, các bước tiến lớn hơn có thể làm trầm trọng thêm áp lực ngoại hối, điều mà các nhà hoạch định chính sách muốn tránh và đi kèm với lợi nhuận giảm dần nếu không đi kèm với kích thích nhu cầu”, báo cáo cho biết thêm.

Xem thêm >> Sóng vỡ nợ vẫn càn quét ngành địa ốc Trung Quốc

Tin mới lên