Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị: Bước ngoặt mới cho kinh tế tư nhân
(VNF) - Ngay sau khi Nghị quyết 68 về Kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều ý kiến khẳng định đây chính là bước ngoặt lịch sử mới cho sự phát triển của khu vực kinh tế này.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định ban hành Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Nghị quyết chỉ rõ kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước.

Nhận diện ba điểm mới
Bình luận về các điểm mới của Nghị quyết 68, Luật sư Nguyễn Hồng Chung - Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) chỉ ra có ba điểm mới trong nghị quyết lần này.
Đầu tiên, với Nghị quyết lần này kinh tế tư nhân không còn là “một trong những động lực” như các văn kiện trước đây. Trong Nghị quyết 68, Bộ Chính trị đã xác lập kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đây là một sự chuyển dịch rõ ràng về mặt tư tưởng và chính trị.
Thực tế cho thấy, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực tư nhân hiện chiếm 50% GDP, 30% thu ngân sách và tạo việc làm cho 82% lực lượng lao động cả nước.
Việc đặt khu vực tư nhân vào vị trí trung tâm, đồng hành cùng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, không chỉ là sự công nhận mà còn là một cam kết chính trị về thúc đẩy phát triển toàn diện.
Thứ hai, Nghị quyết 68 là nghị quyết dũng cảm xóa bỏ định kiến. Trong nghị quyết này, Bộ Chính trị thẳng thắn chỉ ra những rào cản đã và đang kìm hãm khu vực tư nhân, bao gồm định kiến, cơ chế “xin – cho”, chi phí tuân thủ cao, và sự bất bình đẳng trong tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực, công nghệ.
Lần đầu tiên, Đảng nêu rõ yêu cầu “xóa bỏ triệt để định kiến”, “xem doanh nhân là chiến sĩ mặt trận kinh tế”, và “trao quyền sở hữu, quyền cạnh tranh thực chất cho kinh tế tư nhân”. Những cụm từ này không chỉ là ngôn từ chính trị, mà là lời hiệu triệu mạnh mẽ với chính hệ thống chính quyền và công luận.
Thứ ba, Nghị quyết 68 khẳng định vai trò “kiến tạo và phục vụ” của nhà nước, thay cho mô hình quản lý hành chính nặng nề trước đây.
Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu cắt giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh trong năm 2025.
Đồng thời, Nghị quyết 68 yêu cầu hoàn thiện cơ chế hậu kiểm thay vì tiền kiểm để khuyến khích sáng tạo và giảm can thiệp hành chính; Thực hiện nguyên tắc “kinh doanh mọi thứ mà pháp luật không cấm”, thay cho tư duy “không quản được thì cấm”.
Đây là bước cải cách thể chế quan trọng, giúp thiết lập một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thực sự bình đẳng.
Kinh tế tư nhân xứng đáng là động lực quan trọng nhất
Là người trăn trở với quá trình phát triển của kinh tế tư nhân, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (nay là Viện Nghiên cứu chính sách và Chiến lược, thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) khẳng định, ở thời điểm hiện tại kinh tế tư nhân xứng đáng là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
“Kinh tế tư nhân chính là dân, từ dân và vì dân. Đây là nguồn lực không giới hạn, có sức mạnh phát triển vượt bậc nếu được kích hoạt, thôi thúc khát khao kinh doanh, cống hiến. Thậm chí, trải qua nhiều biến động như dịch Covid-19, bất ổn kinh tế toàn cầu, áp lực lạm phát..., doanh nghiệp tư nhân vẫn thể hiện sự dẻo dai và khả năng thích nghi tuyệt vời”, ông Cung nói.

Đáng chú ý, "kiến trúc sư trưởng" cho các phiên bản xây dựng Luật Doanh nghiệp đầu tiên cũng khẳn định để xây dựng một nền kinh tế hùng cường, không còn cách nào khác là phải dựa vào nguồn lực nội tại - kinh tế tư nhân. Việc này cũng đánh dấu bước ngoặt về vai trò của kinh tế tư nhân so với giai đoạn trước, khi Việt Nam chủ yếu dựa vào doanh nghiệp nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Tuy nhiên, theo ông Cung doanh nghiệp tư nhân chịu thiệt thòi về thể chế, thực thi của nhà điều hành. Với các điểm nghẽn về pháp lý, họ chưa thực sự được quyền tự do kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản nên chưa yên tâm đầu tư.
“Tôi ví dụ, các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chính là một loại rào cản, hạn chế doanh nghiệp gia nhập thị trường. Hay Luật Đầu tư đưa ra các quy định về cấp giấy chứng nhận, chủ trương đầu tư, trong khi câu chuyện "làm thế nào, do ai" lại do thị trường quyết định. Tức là, Nhà nước không nên can thiệp vào mục đích, quy mô đầu tư của doanh nghiệp”, ông Cung nói.
Trong thực thi, thủ tục hành chính gây phiền hà, tốn kém. Chẳng hạn, một dự án đầu tư xây dựng muốn triển khai được phải xin loạt thủ tục về đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước... Các quy định này chỉ cần tích hợp vào một thủ tục duy nhất là "cấp phép xây dựng", với yêu cầu thời gian thực hiện không quá 1-4 tuần làm việc. “Những điều này đã được Nghị quyết 68 chỉ rõ”, ông Cung khẳng định.
Cũng theo vị chuyên gia, những điểm nghẽn này hạn chế việc cạnh tranh lành mạnh, đổi mới sáng tạo và phát triển của khu vực tư nhân. Trong thời điểm mang tính chất quyết định, phần lớn doanh nghiệp thiếu động lực để vượt qua giới hạn, bứt phá. Chẳng hạn, Việt Nam là cường quốc về nông sản, nhưng phần lớn doanh nghiệp lại chọn cách xuất nguyên liệu thô sang các nước (gồm Trung Quốc) để họ chế biến và tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng cao.
Cũng nhiều thời điểm, các doanh nghiệp, doanh nhân chọn dừng lại ở mức "đủ ăn, đủ tích lũy" mà không có khát vọng vươn lên, cống hiến cho đất nước. Một bộ phận khu vực này là hộ kinh doanh, họ e dè khi phải công khai các thông tin tài chính, kế toán. Đó là một trong những lý do của thực trạng hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh "không muốn và không thể lớn".
Để khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, ông Cung cho rằng việc thực thi pháp luật phải được cải thiện, lĩnh vực hợp đồng và giải quyết tranh chấp cần công khai, minh bạch. Bởi khi các tranh chấp pháp lý được xử lý công bằng qua hệ thống tòa án, sẽ thu hẹp nguy cơ hình sự hóa, giúp doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư kinh doanh.
“Ngoài ra, Nhà nước cần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án lớn như phát triển hạ tầng, công nghiệp, năng lượng, đường sắt tốc độ cao, đô thị. Việc này giúp khu vực tư nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công nghiệp, hiện đại hóa đất nước”, vị chuyên gia nói.
Toàn văn Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
- Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách' 05/05/2025 11:50
- Trung Quốc: Lần đầu tiên có luật riêng hỗ trợ kinh tế tư nhân 02/05/2025 03:25
- Tầm vóc của kinh tế tư nhân đã vượt ngoài những con số 02/05/2025 07:30
Sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận: Thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo
(VNF) - Tỉnh Khánh Hòa mới sẽ có lợi thế vượt trội về vị trí và hạ tầng liên vùng, với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo trọng điểm quốc gia.
Bộ Chính trị cho phép doanh nghiệp, doanh nhân chủ động khắc phục sai phạm
(VNF) - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại.
Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách'
(VNF) - Bộ Chính trị khẳng định phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính chiến lược lâu dài.
Chỉ số PMI giảm xuống 45,6 điểm, tâm lý kinh doanh kém nhất từ thời Covid-19
(VNF) - Báo cáo từ S&P Global cho thấy sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng, PMI ngành sản xuất của Việt Nam đã giảm mạnh xuống 45,6 điểm từ mức 50,5 điểm của kỳ trước. Tâm lý kinh doanh cũng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021.
Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện cắt giảm, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện trước ngày 10/6.
Thủ tướng: 'Ưu tiên đầu tư y tế, hướng tới miễn viện phí toàn dân'
(VNF) - Nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển y tế, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu hướng tới miễn viện phí cho tất cả mọi người.
'Nhiều cán bộ tự nguyện hy sinh quyền lợi vì sự phát triển đất nước'
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiều cán bộ, đảng viên đã tự nguyện hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển của đất nước.
Thủ tướng: 'Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên với Mỹ vào ngày 7/5'
(VNF) - Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên Mỹ đồng ý đàm phán, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngày 7/5 tới, 2 bên sẽ tiến hành vòng đàm phán đầu tiên.
'Xây dựng danh mục công việc tại các dự án đường sắt để giao cho DN Việt Nam'
(VNF) - Bộ Xây dựng sẽ xây dựng quyết định của Thủ tướng quy định về danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, quyết việc sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh
(VNF) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ được khai mạc vào sáng nay (5/5), với nhiều nội dung quan trọng để xem xét, quyết định các vấn đề thực sự cấp thiết.
Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
(VNF) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 5/5/2025, dự kiến bế mạc ngày 30/6/2025, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nước
(VNF) - Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội việc rút ngắn ba tháng nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để phục vụ việc bầu cử sớm.
Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?
(VNF) - Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho hay cơ chế chỉ định nhân sự tại các đơn vị sau sáp nhập là nội dung đã được các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, thảo luận, quyết định.
Việt Nam chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu than giá rẻ
(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2025, Việt Nam đã chi hơn 1,8 tỷ USD để nhập khẩu gần 19 triệu tấn than, mức giá bình quân chỉ khoảng 98 USD mỗi tấn – thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chính phủ đề xuất bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy
Báo cáo Quốc hội một số nhiệm vụ chi phát sinh trong điều hành ngân sách, Chính phủ đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp bộ máy.
Hơn 1.000 tội phạm về tham nhũng, chức vụ bị phát hiện trong 7 tháng
(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/9/2024 đến ngày 14/4/2025, công an đã phát hiện 512 vụ/1.057 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 4.822 cá nhân và 1 tổ chức phạm tội về quản lý kinh tế.
Ngày mai (5/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, nhiều quyết sách lịch sử
(VNF) - Sáng 5/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức được khai mạc. Đây sẽ là kỳ họp Quốc hội dài nhất từ trước đến nay khi kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ ngày 5/5 - 28/6.
Tổng thể dự kiến giảm số tỉnh, xã, biên chế cán bộ công chức, đầu mối sau khi sắp xếp bộ máy
(VNF) - Dự kiến kết quả sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên cả nước, có một số điểm đáng chú ý như: giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương; 344 đầu mối cấp sở ở tỉnh; 1.235 đầu mối cấp phòng ở tỉnh; điều chuyển hơn 22.350 biên chế từ cấp huyện về công tác tại cấp xã...
Một câu nói của cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỷ tiền đất
(VNF) - Dự án chợ đầu mối Vĩnh Phúc ban đầu được định giá hơn 708 tỷ đồng nhưng sau khi Bí thư Tỉnh ủy lúc đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan có ý kiến, con số này giảm xuống 507 tỷ đồng và giúp Hậu “Pháo” kiếm được 200 tỷ đồng.
Vì sao Hà Nội lấy tên Hồng Hà đặt cho phường đặc biệt nhất Thủ đô?
Việc chọn tên đơn vị hành chính mới là Hồng Hà có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và đã được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, theo UBND TP. Hà Nội.
7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính
(VNF) - Trong vòng 6 tháng (từ ngày 1/10/2024 đến ngày 31/3/2025), đã có 7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính.
243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng
(VNF) - Chỉ trong 6 tháng, 243 bị cáo trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã tự nguyện nộp lại hơn 30.300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỷ đồng mỗi xe 7 chỗ
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Bộ Chính trị: Dự kiến cắt giảm 18.440 biên chế cấp tỉnh sau sáp nhập
(VNF) - Bộ Chính trị vừa thông báo dự kiến cắt giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là một phần trong quá trình tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các cấp.
Sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận: Thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo
(VNF) - Tỉnh Khánh Hòa mới sẽ có lợi thế vượt trội về vị trí và hạ tầng liên vùng, với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo trọng điểm quốc gia.
Khảo sát tiến độ Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan 2.100 tỷ đồng
(VNF) - Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang được tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành trước hạn vào tháng 8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.