Tầm vóc của kinh tế tư nhân đã vượt ngoài những con số
(VNF) - Thống kê cho thấy kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, sử dụng hơn 82% tổng số lao động… TS. Nguyễn Đình Cung đánh giá tầm vóc của khu vực này đã vượt ngoài những con số đó.
Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ sớm trình Đề án tới Bộ Chính trị.
Đây được xem là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng chính sách cho khu vực kinh tế tư nhân khi lần đầu tiên khu vực này được xem là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển. Xung quanh vấn đề này, Đầu tư Tài chính có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

- Ông đã nói và bàn rất nhiều về kinh tế tư nhân. Vậy khi nhắc đến kinh tế tư nhân Việt Nam, ông sẽ nghĩ ngay về điều gì?
TS. Nguyễn Đình Cung: Ở thời điểm hiện tại, sau gần 40 năm Đổi mới, chúng ta chưa bao giờ có một cuộc thảo luận toàn diện và sôi nổi từ cấp trung ương, cấp quản lý nhà nước cao nhất đến cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân.
Theo thống kê, khu vực tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, sử dụng hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội…
Nhưng thực sự theo nhìn nhận của tôi, tầm vóc của họ đã vượt ra ngoài những con số đó. Cụ thể, thứ nhất, kinh tế tư nhân đã và đang hoạt động trên khắp tất cả các vùng miền cả nước, những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn nhất, ở đó vẫn có các doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể cung cấp những hàng hóa thiết yếu hàng ngày cho người dân. Trong khi đó, những nơi như vậy lại thiếu vắng đi sự có mặt của doanh nghiệp nhà nước.
Do đó, nếu như không có doanh nghiệp tư nhân sẽ không có dịch vụ như vậy đến tay người dân. Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân hiện đã hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thực hiện những dự án lớn – những dự án mà trước đây chúng ta cho rằng chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới làm được; thậm chí hiện nay, doanh nghiệp tư nhân họ còn làm tốt hơn, hay hơn. Thứ ba, khu vực tư nhân là khu vực đang đầy tiềm năng, đầy nguồn lực nhưng chưa được phát huy hết thế mạnh của mình.
Lần này, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một nghị quyết với những tư tưởng và giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân một cách đột phá và vượt trội. Có như vậy, khu vực kinh tế này mới có sự bùng nổ và giống như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Khu vực tư nhân là lực lượng dẫn đầu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, áp dụng khoa học công nghệ xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ”.
- Vì sao doanh nghiệp tư nhân lại chưa phát huy hết tiềm năng, thưa ông?
TS. Nguyễn Đình Cung: Trước đây, chúng ta không có doanh nghiệp lớn, chưa có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, nhưng bây giờ chúng ta đã bắt đầu có những doanh nghiệp như thế, những doanh nghiệp công nghệ như FPT đã trở thành một công ty toàn cầu, đấy là hình mẫu doanh nghiệp lớn mạnh.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản đang kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân. Thứ nhất, về mặt chính trị, chúng ta chưa xác định được điều gì là quan trọng nhất. Chúng ta còn đang thừa nhận doanh nghiệp tư nhân một cách thụ động, tức là họ phát triển đến đâu thì về mặt chính trị sẽ thừa nhận đến đó. Cách đây 2-3 năm, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế.
Hiện nay, với sự chuyển biến trong quan điểm chính trị, kinh tế tư nhân đã được khẳng định là động lực hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Do vậy, ở thời điểm hiện tại để phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết của Đảng phải được thể chế hóa bằng luật lệ, chính sách.
Luật lệ, chính sách ở thời điểm hiện nay như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói là: “Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật cần phải trên tinh thần là dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”. Như vậy, chúng ta phải xây dựng nên một hệ thống chính sách thiên về có quản một phần nhưng phải tạo ra cơ hội và phát triển. Chúng ta đã xác định thể chế pháp luật là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” kìm hãm sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như của khu vực kinh tế tư nhân.
Tôi thực sự tiếc nuối khi một số mục tiêu không đạt được, như chỉ tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, đến năm 2025 đạt 1,5 triệu doanh nghiệp, nghĩa là mỗi năm chỉ cần tăng thêm khoảng 100.000 doanh nghiệp. Ngay từ năm 2017, khi xây dựng Nghị quyết 35 của Chính phủ, chúng ta đã đặt mục tiêu đưa số lượng doanh nghiệp từ 700.000 lên 1 triệu vào năm 2020, nhưng tiếc rằng mục tiêu này chưa thành hiện thực. Điều đáng tiếc nữa là nếu chỉ tập trung vào mục tiêu tăng số lượng doanh nghiệp, chúng ta đã bỏ qua việc cải cách môi trường kinh doanh.
Bởi, để có được những doanh nghiệp hoạt động bền vững, cần đồng thời thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hiện tại phát triển. Quan trọng hơn, việc cải thiện môi trường kinh doanh là yếu tố then chốt, giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động lâu dài, giảm thiểu tình trạng giải thể.
Khi đưa ra chỉ tiêu như thế thì thực tế triển khai phải đạt được như vậy thì chúng ta mới chắc chắn biến nghị quyết trở nên sống động. Một môi trường kinh doanh năng động, loại bỏ những rào cản không cần thiết, sẽ tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn so với hiện tại.
- Vấn đề hộ kinh doanh “ngại lớn lên” đang là thực tế không thể phủ nhận. Thực tế này có ảnh hưởng tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào 2025 không, thưa ông?
TS. Nguyễn Đình Cung: Thứ nhất, để nền kinh tế Việt Nam phát triển, cần phải có một đội ngũ doanh nghiệp đông đảo và chất lượng hơn nữa. Giống như mô hình kim tự tháp, nền tảng càng rộng với số lượng lớn các đơn vị kinh doanh nhỏ, thì đỉnh tháp sẽ càng có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh.
Do đó, việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp vừa nhiều về số lượng vừa mạnh về chất lượng là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, cần chú trọng đến các hộ kinh doanh cá thể với một số điểm đáng lưu ý, như phần lớn các hộ kinh doanh hoạt động nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình, người thân, dù một số có tiềm năng phát triển lớn, không phải tất cả đều hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp.
Thứ hai, quan trọng hơn là phải làm thế nào để đội ngũ này nếu ai muốn lớn thì sẽ lớn. Để làm được, hệ thống chính sách phải minh bạch, đảm bảo những ai tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng quy định sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với kinh doanh phi chính thức. Nhà nước cần xây dựng môi trường thuận lợi, khuyến khích người dân làm giàu thông qua các biện pháp như giảm thiểu thủ tục hành chính, áp dụng mức thuế hợp lý để mọi người dễ dàng tuân thủ.
Những người tuân thủ cần được hưởng ưu đãi vượt trội so với người không tuân thủ, cách tiếp cận phải như vậy. Đây giống như một đội ngũ 5 triệu hộ đang tập dượt kinh doanh lớn.
Trong số đó, chỉ cần 500.000 hoặc 1 triệu hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, đó sẽ là thành tựu lớn cho nền kinh tế. Quan trọng là chính sách phải phù hợp với văn hóa kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho những ai tuân thủ, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững.

- Với những điểm nghẽn như vậy, ông cho rằng điểm mấu chốt mà đề án phát triển kinh tế tư nhân cần phải có là gì?
TS. Nguyễn Đình Cung: Nghị quyết sẽ bao gồm nhiều nội dung khác nhau, tuy nhiên tôi cho rằng cần có 3 nhóm nội dung. Thứ nhất, là về thể chế luật pháp, môi trường kinh doanh. Trước đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn, thiên về quản lý và kiểm soát hơn là tạo cơ hội phát triển.
Theo tôi, để thay đổi, nghị quyết cần có tư duy và cách làm mới trong cải cách thể chế. Dù Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đã đặt ra các định hướng đầy đủ nhưng thực tế triển khai lại chưa như mong đợi do hệ thống vận hành chưa thấm nhuần tư duy và cách tiếp cận mới. Để nâng cao chất lượng thể chế, cần bắt đầu từ đội ngũ công chức soạn thảo và thực thi chính sách.
Vì vậy, tôi đề xuất xác định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Giải pháp ưu tiên không chỉ là hoàn thiện thể chế mà trước hết phải tháo gỡ những rào cản hiện hữu, sau đó mới tiến tới hoàn thiện.
Cùng với đó, phải tháo bỏ tư duy không quản được thì cấm, quản được đến đâu thì cho làm đến đó và chuyển sang tư duy đảm bảo quyền tự do kinh doanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ được tài sản và làm cho hệ thống pháp luật thân thiện, dễ tuân thủ đi kèm với một chi phí thấp.
Thứ hai là những yếu tố thúc đẩy năng lực nội sinh của doanh nghiệp, khi họ đang yếu kém về mặt nào, chúng ta sẽ thúc đẩy mặt đó. Lâu nay, doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế về vốn và công nghệ. Để khắc phục, cần hỗ trợ theo hướng tăng cường các chính sách khuyến khích đầu tư, tập trung vào từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và địa bàn cụ thể. Đồng thời, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực, tận dụng cơ hội phát triển, vừa làm vừa học hỏi, từ đó xây dựng một nền kinh tế tự chủ và bền vững.
Thực tế, với hệ thống hỗ trợ hiện tại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang lấn át doanh nghiệp tư nhân trong nước. Để khắc phục, cần thay đổi cách tiếp cận, tập trung xây dựng năng lực cho doanh nghiệp tư nhân để họ đủ sức tham gia các dự án lớn.
Đồng thời, cách tiếp cận trong thực thi chính sách cần linh hoạt hơn, kết hợp với việc hoàn thiện hệ thống tư pháp nhằm bảo vệ quyền tự do kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động và quyền tài sản cho doanh nghiệp.
Và cuối cùng, dù các chính sách thường được đánh giá cao nhưng việc triển khai trong thực tế lại chưa hiệu quả. Để khắc phục, cần thành lập tổ công tác chuyên nghiệp, liên tục theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện.
Cần giao chỉ tiêu cụ thể (KPI) cho từng Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những ai soạn thảo chính sách đi ngược lại nên được thay thế. Đặc biệt, việc đánh giá cần do các nhóm độc lập thực hiện, thay vì để các bộ tự giám sát và tự báo cáo. Chất lượng chính sách là yếu tố quan trọng, nhưng cách thức triển khai cũng quan trọng không kém để đạt được mục tiêu đề ra.
- Nếu được chọn từ khóa để kỳ vọng vào một nghị quyết mới mang tính đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân sắp được soạn thảo và ban hành, ông sẽ chọn từ khóa nào để thể hiện mong đợi và kiến nghị của mình?
TS. Nguyễn Đình Cung: Đầu tiên, cần hoàn thiện thể chế để tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, thay vì chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện chúng.
Thứ hai là cụm từ “sống động” bởi nghị quyết phải sống động, luôn hiện diện trong chương trình nghị sự hằng ngày của các nhà lãnh đạo, chứ không chỉ ban hành rồi để quên.
Trân trọng cảm ơn ông!
'Phát triển kinh tế tư nhân phải bắt đầu từ tài chính cá nhân'
- 'Rào cản lớn nhất với kinh tế tư nhân là sự tắc nghẽn do thể chế' 01/04/2025 04:48
- Tổng Bí thư: Kinh tế tư nhân động lực phát triển quan trọng nhất hiện nay 29/03/2025 12:51
- Bài 5: 'Dỡ bỏ trần thể chế, thiết kế lại chính sách' 26/10/2024 07:00
Cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu được mở rộng
(VNF) - Ngày 19/12, lễ khởi công dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đã diễn ra.
Thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 23.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
Bắc Ninh khởi công loạt dự án KCN và nhà ở xã hội
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
Hải Phòng: Khởi công, khánh thành loạt dự án tổng vốn gần 26.000 tỷ
(VNF) - Sáng 19/12, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 13 công trình dự án trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.
Truy tố Chủ tịch Z Holding sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Trước ngày xử phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ khắc phục hậu quả
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Bộ đội Biên phòng: Điểm tựa thoát nghèo cho đồng bào vùng biên giới
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
Phá đường dây lừa đảo 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 người Việt ‘sập bẫy’
(VNF) - Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
Loạt tỷ phú Việt hợp lực làm đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ
(VNF) - Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương và T&T Group của 'bầu Hiển' là những cái tên mới xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Hà Nội chọn Sun Group làm dự án tái thiết công viên ven sông Tô Lịch
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết hệ thống công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
Điểm danh 10 dự án 'khủng' nhất khởi công, khánh thành vào ngày 19/12
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
Tăng trưởng 2 con số: 'Đủ vốn để vận hành theo mô hình mới là yếu tố quyết định'
(VNF) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng, việc huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, thúc đẩy kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng và có tính quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
Bộ Công an đề xuất phát triển ví điện tử quốc gia gắn với VNeID
(VNF) - Bộ Công an đề xuất xây dựng một ví điện tử quốc gia thống nhất, do Nhà nước dẫn dắt và tích hợp với VNeID, nhằm chi trả an sinh xã hội và thanh toán các dịch vụ công.
Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm ‘chia chác’ hàng chục tỷ tiền hối lộ
(VNF) - Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, bị cáo buộc cầm đầu nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga ‘ngâm hồ sơ’, buộc doanh nghiệp chi hơn 8 tỷ đồng
(VNF) - Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, “ngâm hồ sơ” cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Hộ kinh doanh phải thông báo tất cả số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đã đưa ra Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về nghĩa vụ thuế, hoá đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh.
'Muốn tăng trưởng hai con số, cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch về chất'
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
Thủ tướng: 'Mục tiêu tăng trưởng 2 con số có nền tảng, có dư địa và khả thi'
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Vụ 39-39B Bến Vân Đồn: Hối lộ hàng chục tỷ đồng, tiền mặt giấu trong thùng rượu và vali
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
Phó Thủ tướng: 'Tăng lương khu vực công từ 2026'
(VNF) - Sáng 16/12, tiếp xúc cử tri phường Võ Cường (Bắc Ninh) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương khu vực công từ năm 2026, trong khi chờ ban hành bảng lương mới theo chủ trương cải cách tiền lương.
Việt Nam cần 120 tỷ USD cho Quy hoạch điện VIII: Dòng tiền lấy ở đâu?
(VNF) - Trong bối cảnh an ninh năng lượng trở thành thách thức chiến lược, Việt Nam cần hơn 120 tỷ USD để triển khai Quy hoạch điện VIII trong 5 năm tới, song nguồn lực trong nước chỉ có thể đáp ứng khoảng một nửa. Theo ông Đặng Huy Đông, phần thiếu hụt 60 – 70 tỷ USD buộc Việt Nam phải trông cậy vào thị trường vốn và nhà đầu tư quốc tế, đặt ra bài toán lớn về cơ chế, thị trường điện và bảo đảm nguồn điện ổn định cho mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.
UNDP: 'Tăng trưởng nhanh sẽ không bền vững nếu thiếu kinh tế tuần hoàn'
(VNF) - UNDP cho rằng tăng trưởng cao sẽ khó duy trì bền vững nếu nền kinh tế vẫn vận hành chủ yếu theo mô hình tuyến tính. Trước sức ép ngày càng lớn từ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn cần được thúc đẩy như một hướng đi chiến lược, giúp Việt Nam vừa giữ nhịp tăng trưởng nhanh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn.
Cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu được mở rộng
(VNF) - Ngày 19/12, lễ khởi công dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đã diễn ra.
Diện mạo mới của Sân bay Vinh sau gần nửa năm đóng cửa để nâng cấp
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.


































































