(VNF) - Năm Hợi có lẽ là năm lên sàn may mắn, bởi không ít doanh nghiệp niêm yết năm này hiện đã trở thành những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước, trong đó, 3 cái tên tiêu biểu nhất là Công ty Cổ phần Vincom (tiền thân của Tập đoàn Vingroup), Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Vincom (tiền thân của Tập đoàn Vingroup) lên sàn năm Đinh Hợi 2007
Thị trường chứng khoán năm nay bước sang tuổi 20 và từng trải qua một năm Hợi đầy xúc cảm: năm 2007. Đây là năm VN-Index thiết lập "đỉnh lịch sử" (đỉnh này đã bị phá vỡ năm 2018), nối tiếp đó là sự sụt giảm và đổ vỡ liên hoàn suốt 2 năm sau đó.
Nhìn lại, từ mức đỉnh 1.171 điểm hồi tháng 3/2007, VN-Index đã giảm một mạch xuống chỉ còn...287 điểm vào tháng 12/2008 và chạm đáy 236 điểm vào tháng 2/2009. Chưa đầy 2 năm, bình quân các nhà đầu tư đã bị chia 4 tài khoản.
Dù vậy, cho đến cuối năm 2007, đa phần các nhà đầu tư vẫn chưa nhận ra rằng sự đổ vỡ đã bắt đầu, mà chỉ cho rằng sự sụt giảm từ đỉnh là tất yếu khi giai đoạn trước đó đã tăng quá nhanh. Về con số, VN-Index vẫn tăng tới 24% trong năm 2007, từ 741 điểm lên 921 điểm.
Năm Hợi có lẽ là năm lên sàn may mắn, bởi không ít doanh nghiệp niêm yết năm này hiện đã trở thành những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước, trong đó, 3 cái tên tiêu biểu nhất là Công ty Cổ phần Vincom (tiền thân của Tập đoàn Vingroup), Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Vincom (tiền thân của Tập đoàn Vingroup)
Ngày 19/9/2007, cổ phiếu VIC của Công ty Cổ phần Vincom - tiền thân của Tập đoàn Vingroup - chính thức niêm yết sàn HoSE.
Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Vincom thời đó cho rằng việc đưa cổ phiếu công ty niêm yết tại HoSE là "một bước tiến lớn trong lộ trình phát triển của Vincom".
“Với tiềm lực về tài lực và vật lực, tôi tin Vincom sẽ có những bước tiến trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực để có thể đem lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư, hợp tác cùng Vincom”, ông Lê Khắc Hiệp cho hay.
Thời điểm đó, ông Hiệp còn cho biết định hướng phát triển của Vincom là "tập trung đầu tư kinh doanh các loại hình bất động sản cao cấp, tài chính, ngân hàng và công nghiệp năng lượng".
Ông Lê Khắc Hiệp (trái) tại lễ niêm yết cổ phiếu VIC năm 2007
Nhìn lại, năm 2007, Vincom đạt doanh thu 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 333 tỷ đồng thì 10 năm sau, con số này lần lượt là 89.000 tỷ đồng và 9.100 tỷ đồng, nghĩa là tăng tới gần 500 lần về doanh thu và 27 lần về lợi nhuận.
Về giá cổ phiếu, năm 2007, VIC lên sàn với giá 125.000 đồng/cổ phiếu, quy đổi ra giá hiện tại vào khoảng 5.500 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá VIC đang ở mức khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là gấp 18 lần so với thời điểm lên sàn.
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)
SSI lên sàn HoSE vào ngày 29/10/2007, tuy nhiên trên thực tế, công ty chứng khoán này đã lên sàn HNX từ năm 2006.
Trước khi chuyển sàn, cổ phiếu SSI đã tăng giá mạnh. Từ mức 160.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 8, ngày 12/10 (ngày SSI rời sàn HNX), thị giá cổ phiếu SSI đã lên trên 260.000 đồng/cổ phiếu, tăng tới 62,5%.
Ngày mở cửa hoạt động, ông Nguyễn Duy Hưng (thứ hai từ trái qua) được đón cả nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm SSI
Mặc dù cách nay tới hơn 10 năm nhưng kết quả kinh doanh của SSI thời điểm đó thậm chí còn hơn nhiều các công ty chứng khoán bây giờ. Năm 2007, doanh thu của SSI đạt 1.352 tỷ đồng, lợi nhuận lên đến 864 tỷ đồng.
Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của SSI ước đạt lần lượt 3.950 tỷ đồng và 1.619 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu SSI tăng gần gấp 3 sau 11 năm, lợi nhuận tăng gần gấp đôi. Mặc dù không quá ấn tượng nhưng nên nhớ, năm 2007, chỉ số VN-Index thậm chí còn cao hơn cả hiện nay, vì vậy lợi nhuận cao không lạ.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Ngày 15/11/2007, cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chính thức lên sàn HoSE với giá tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu (tính theo giá điều chỉnh về hiện nay là khoảng 5.500 đồng/cổ phiếu).
Trước khi lên sàn, Hòa Phát đã thực hiện tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn với việc Công ty Thép Hòa Phát mua lại cổ phần ở 6 công ty con và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
Suốt hơn 5 năm kể từ khi lên sàn, cổ phiếu HPG vẫn dao động lình xình quanh ngưỡng giá chào sàn. Khoảng từ tháng 7/2013, cổ phiếu HPG mới bắt đầu tăng mạnh và bật mạnh nhất từ tháng 8/2017. Sau khi đạt đỉnh vào ngày 1/3/2018, cổ phiếu HPG quay đầu giảm mạnh và hiện dao động quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu (giảm 37% từ đỉnh).
Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long (thứ hai từ phải qua) nâng ly cùng ông Don Lam (thứ hai từ trái qua) tại lễ niêm yết
Năm 2007, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 5.733 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 759 tỷ đồng. 10 năm sau, mức doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 46.161 tỷ đồng và 9.288 tỷ đồng. Đồng nghĩa doanh thu đã tăng gấp 8 lần, lợi nhuận tăng gấp 12 lần.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.