Ngân hàng

Nhà băng Pháp rút hết vốn khỏi OCB sau 10 năm đầu tư

(VNF) - Thông báo từ Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, cổ đông ngoại BNP Paribas, đơn vị trước đó nắm giữ 18,68% vốn đã không còn là cổ đông của họ sau 10 năm đầu tư.

Nhà băng Pháp rút hết vốn khỏi OCB sau 10 năm đầu tư

Sau 10 năm đầu tư, BNP Paribas không còn là cổ đông của OCB.

BNP Paribas đã chính thức thoái hết hơn 74 triệu cổ phiếu OCB (chiếm 18,68% vốn điều lệ của ngân hàng) từ ngày 26/12. Tuy vậy, chi tiết về giá trị thương vụ và người nhận chuyển nhượng chưa được công bố.

BNP Paribas bắt đầu đầu tư vào OCB năm 2007 khi sở hữu 10% vốn rồi sau đó tăng tỷ lệ nắm giữ vào năm 2011. Hiện giá OCB trên thị trường OTC khoảng trên dưới 15.000 đồng.

Cũng trong những ngày cuối năm, hơn 13,1 triệu cổ phiếu OCB đã được Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) thoái, bán lại cho 58 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với mức giá bình quân hơn 13.000 đồng. Sau thương vụ này, Vietcombank thu về hơn 171 tỷ đồng.

Hồi tháng 10, quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) do VinaCapital quản lý thông báo đã đầu tư 11 triệu USD vào OCB để nắm giữ gần 5% cổ phần. 

Trước đó, một số cổ đông là người có liên quan Chủ tịch OCB - ông Trịnh Văn Tuấn đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 6% vốn của Ngân hàng Quốc tế (VIB) cho VIB mua lại làm cổ phiếu quỹ. Giá trị thương vụ này ước tính khoảng hơn 760 tỷ đồng.

Phương Đông là ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ trong ngành, được thành lập vào năm 1996. Đến tháng 9/2017, OCB có tổng tài sản trên 70.000 tỷ đồng, trong đó quy mô cho vay khách hàng là 46.155 tỷ đồng.

Đây là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tự công bố đã hoàn thành triển khai hệ thống tiêu chuẩn Basel II. Trong khi 10 ngân hàng khác được Ngân hành Nhà nước giao triển khai thí điểm chưa công bố kết quả.

Trong 9 tháng đầu năm, OCB đạt lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng, cao gấp đôi lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (780 tỷ đồng).

Tin mới lên