Nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch hơn 4,4 tỷ USD: Bình Thuận xin đưa vào Quy hoạch điện VIII
Lệ Chi -
24/02/2021 12:46 (GMT+7)
(VNF) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về việc xem xét chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đưa vào danh mục trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII) - Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch.
Nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch hơn 4,4 tỷ USD: Bình Thuận xin đưa vào Quy hoạch điện VIII (ảnh minh họa)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư HLP và Scatec Solar ASA đề xuất đầu tư với công suất dự kiến 2.000MW (giai đoạn 1 công suất 600MW, giai đoạn 2 công suất 600MW và giai đoạn 3 công suất 800MW).
Diện tích đề xuất cho phép khảo sát trên biển khoảng 41.261ha (gồm: khu vực 1 diện tích khoảng 11.544ha; khu vực 2 diện tích khoảng 12.654ha; khu vực 3 diện tích khoảng 17.063ha) thuộc vùng biển huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách bờ khoảng từ 10km - 40km.
Vốn đầu tư dự kiến khoảng 102.432 tỷ đồng (hơn 4,4 tỷ USD). Sản lượng điện sản xuất dự kiến khoảng 6.960 GWh/năm và tiến độ từ năm 2021 - 2030.
Nhà đầu tư đề xuất xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 220/500 kV Cổ Thạch, công suất 2x900 + 450MVA (đặt trên bờ); xây dựng mới đường dây 500 kV 02 mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 220/500kV Cổ Thạch đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 500kV Vĩnh Tân-Sông Mây, dây dẫn phân pha 4xACSR795MCM, chiều dài 12 km.
Cùng với đó, xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 220/500kV Cổ Thạch đấu nối vào thanh cái trạm biến áp 500kV Châu Đức, dây dẫn phân pha 4xACSR795MCM, chiều dài 190km và mở rộng 2 ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Châu Đức.
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ngày 20/10/2020, tỉnh đã có công văn gửi Bộ Công Thương về việc tổng hợp danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đề xuất tính toán trong Quy hoạch điện VIII. Đáng chú ý, tỉnh có báo cáo, kiến nghị Bộ xem xét bổ sung danh mục Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch vào Quy hoạch điện VIII.
9 ngày sau đó, Bộ Công Thương cũng có công văn gửi Thủ tướng về các dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam, trong đó có Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch được phê duyệt công suất cụ thể, đưa vào danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VIII, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ phải thực hiện theo các quy định hiện hành.
Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, UBND tỉnh này cho biết sẽ yêu cầu nhà đầu tư (được lựa chọn) phải rà soát, thực hiện các nội dung có liên quan theo yêu cầu của cấp thẩm quyền theo quy định, đặc biệt là phải loại trừ các vùng chồng lấn trên biển, các hàng, cột tuabin, diện tích và khu vực sử dụng mặt biển hợp lý và đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến: an ninh, an toàn hàng hải, các hoạt động kinh tế - xã hội, dầu khí và quốc phòng, an ninh trên biển.
Về vị trí trạm biến áp và đường dây truyền tải, đấu nối trên bờ, tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu kết hợp với dự án gió ngoài khơi La Gàn.
Ngoài ra, nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và không có bất kỳ điều kiện nào đối với tỉnh Bình Thuận trong mọi trường hợp.
Căn cứ vào nội dung trên, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét về chủ trương cho liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư HLP và Scatec Solar ASA nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đưa vào danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VIII - Cụm dự án nhà máy điện gió Biển Cổ Thạch.
HLP Invest và Scatec Solar ASA đề xuất đầu tư với công suất dự kiến 2.000MW. Ảnh minh họa
Như VietnamFinance đã thông tin, vào trung tuần tháng 6/2019, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư HLP (HLP Invest) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn - Công ty Cổ phần Năng lượng Mirat Việt Nam, đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc khảo sát đầu tư dự án cánh đồng gió Biển Cổ Thạch.
Dự án này có diện tích khảo sát 30.264ha, nằm ngoài đường chân triều và cách đường chân triều không quá 20km về phía biển. Tổng công suất dự án 2.000MW với 200 turbine và tổng mức đầu tư lên tới 4,4 tỷ USD.
Trên cơ sở phiếu chuyển của Thủ tướng, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công thương) ngày 9/8/2019 có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết điện gió Biển Cổ Thạch là dự án quy mô lớn có nhiều đặc thù liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, môi trường, vận tải, an ninh, quốc phòng.
Cơ quan này đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến đối với dự án để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Do là dự án có quy mô rất lớn, phức tạp, các cơ quan chức năng của Bình Thuận đã tiến hành nhiều cuộc họp để thảo luận. Một số ý kiến đưa ra với nhà đầu tư như dự án chồng lấn với khu bảo tồn biển Hòn Cau; ranh giới vị trí toạ độ từ điểm C08 đến C09 của giai đoạn 1 dự án nằm trong phạm vi vùng nước cảng biển Bình Thuận, ranh giới vị trí toạ độ từ điểm C01 đến điểm C02 của giai đoạn 2 dự án nằm chồng lấn với phạm vi hoạt động của tuyến vận tải ven biển SB....
Ngoài ra, dự án có quy mô 30.264ha chưa có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận đã được Chính phủ xét duyệt. Về quy hoạch không gian biển, quy hoạch này hiện nay Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập và trình Chỉnh phủ xem xét, Quốc hội phê duyệt, Bình Thuận không có thông tin và không có cơ sở để góp ý với nội dung này.
Đáng chú ý, dù đã gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2019, nhưng không lâu sau đó liên danh nhà đầu tư “đứt gánh” khi hai thành viên là Thương mại Đông Sơn và Năng lượng Mirat được xác định là không có khả năng và năng lực để tham gia dự án. Chủ đầu tư còn lại là HLP Invest.
Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, dư luận phản ánh nhiều nhà đầu tư yếu kém về năng lực, nhưng vẫn giành được những dự án quy mô lớn, rồi nhanh chóng sang tay, chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài để kiếm lời. Các thông tin liên quan dự án điện gió Biển Cổ Thạch có vốn đầu tư lên tới 4,4 tỷ USD của HLP Invest ở Bình Thuận cũng khiến dư luận hết sức băn khoăn.
Trước những thông tin dư luận nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công Thương làm rõ, báo cáo gấp Thủ tướng Chính phủ.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã yêu cầu Sở Công Thương tỉnh này báo cáo các nội dung liên quan đến dự án điện gió Biển Cổ Thạch và nhà đầu tư đề xuất dự án.
Tại Công văn số 1290 ngày 20/5/2020, Sở Công Thương Bình Thuận báo cáo ngày 10/3/2020 đã có công văn đề nghị HLP Invest báo cáo và cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực. Tuy nhiên, HLP Invest vẫn chưa có báo cáo gửi cơ quan này.
Sở Công Thương Bình Thuận khẳng định đến nay dự án điện gió Biển Cổ Thạch vẫn đang trong giai đoạn xem xét đề xuất khảo sát, nghiên cứu và đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư.
“UBND tỉnh Bình Thuận chưa có văn bản đồng ý cho HLP Invest nghiên cứu, khảo sát cũng như chưa có văn bản gửi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) về việc góp ý hồ sơ đề xuất khảo sát, nghiên cứu và đầu tư xây dựng dự án Biển Cổ Thạch”, văn bản của Sở này nhấn mạnh.
Về HLP Invest, theo tìm hiểu của VietnamFinance, công ty được thành lập ngày 27/9/2017, có vốn điều lệ chỉ 3 tỷ đồng, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện.
Theo cập nhật tại đăng ký kinh doanh đến cuối năm 2019, HLP Invest có 7 cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường (38%), ông Trần Văn Hải (10%), bà Đỗ Thu Trang (7%), ông Nguyễn Như Nam (3%), ông Bùi Xuân Huy (3%), bà Phạm Thị Đông (2%) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2%).
Doanh nghiệp này có công ty con là Công ty Cổ phần điện gió HLP Quảng Trị và 3 công ty liên kết gồm: Công ty Cổ phần Điện mặt trời Hòa Phú I, II, Công ty Cổ phần RE Lâm Đồng.
HLP Invest do ông Nguyễn Mạnh Cường làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đặc biệt, ông Cường cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty HLP Quảng Trị và Điện mặt trời Hòa Phú I, đồng thời là giám đốc Điện mặt trời Hòa Phú II.
(VNF) - Duy trì thị giá quanh mức 38.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, cổ phiếu Regal Group (HoSE:RGG) đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trên thị trường. Dù các chỉ số định giá cơ bản hiện tại ở mức cao, nhiều đánh giá cho rằng giới đầu tư đang trả giá cho kỳ vọng về điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2028.
(VNF) - Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.
(VNF) - CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM, doanh nghiệp phân phối dòng xe “bình dân” Trung Quốc MG, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý I “lao dốc” tới 97% xuống chỉ còn hơn 372 triệu đồng.
(VNF) - Dù đã có những động thái cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, VCCI cho rằng cách tiếp cận hiện nay của Bộ Công Thương về quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu vẫn chưa chạm tới các rào cản cốt lõi, khiến hiệu quả cải cách còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng mở rộng cạnh tranh, thu hút thêm doanh nghiệp tham gia thị trường.
Thị trường pickleball tại Hà Nội đang chứng kiến một cuộc thanh lọc sân bãi mạnh mẽ, khi những tính toán sai lầm đẩy nhiều nhà đầu tư vào kịch bản trắng tay.
(VNF) - Quý I/2026, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả sản xuất điện ổn định và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí sản xuất điện giảm và biến động tỷ giá theo hướng thuận lợi.
(VNF) - TP.HCM và Đà Nẵng đã ghi nhận kết quả sơ bộ của đợt cao điểm 9 ngày vừa qua với việc thu hút hàng triệu khách du lịch, doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ được điều chỉnh tăng nhẹ sau nhiều ngày đi ngang. Hiện giá vàng miếng SJC đang tiến gần tới mốc 167 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tasco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 khi doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng đến từ các mảng cốt lõi như phân phối ô tô, bảo hiểm và dịch vụ thu phí không dừng, cùng đóng góp từ mảng nước sạch và sản xuất sau khi hợp nhất DNP.
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu. Dù tổng kim ngạch thương mại tiếp tục tăng trưởng cao, cán cân thương mại đã đảo chiều so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Một vụ án trốn thuế quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu online vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố, với số tiền doanh thu bị che giấu lên tới 835 tỷ đồng trong hơn 5 năm.
(VNF) - Chi tiêu trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong những tháng đầu năm 2026, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển mạnh sang mua sắm số. Dữ liệu từ các nền tảng cho thấy mỗi ngày người tiêu dùng chi gần 1.700 tỷ đồng và thực hiện khoảng 13 triệu đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa quy mô thị trường lên mức kỷ lục và duy trì tốc độ tăng trưởng vượt xa kênh bán lẻ truyền thống.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có đề xuất đáng chú ý là bỏ yêu cầu giấy phép đối với một số lĩnh vực như casino, karaoke và vũ trường.
(VNF) - Tổng cộng 5.072 xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bán tại thị trường Việt Nam vừa dính án triệu hồi do liên quan tới lỗi an toàn ở hàng ghế thứ 2.
(VNF) - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026 khi doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần quý I năm trước.
(VNF) - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, đảm bảo duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
(VNF) - Duy trì thị giá quanh mức 38.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, cổ phiếu Regal Group (HoSE:RGG) đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trên thị trường. Dù các chỉ số định giá cơ bản hiện tại ở mức cao, nhiều đánh giá cho rằng giới đầu tư đang trả giá cho kỳ vọng về điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2028.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.