Tài chính quốc tế

Nhà Trắng: 'Lạm phát giảm bớt nhưng có nguy cơ vỡ nợ quốc gia'

(VNF) - Ông Ron Klain, chánh văn phòng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết Nhà Trắng nhận thấy lạm phát đang dần giảm bớt, tuy nhiên, nguy cơ về khả năng vỡ nợ quốc gia tăng cao khi các nhà lập pháp bế tắc trong việc nâng giới hạn vay.

Nhà Trắng: 'Lạm phát giảm bớt nhưng có nguy cơ vỡ nợ quốc gia'

Nhà Trắng: "Lạm phát giảm bớt nhưng có nguy cơ vỡ nợ quốc gia".

Tại Hội nghị thượng đỉnh CEO của Tạp chí Phố Wall diễn ra hôm 5/12, ông Ron Klain cho biết: "Chúng tôi thấy lạm phát đang giảm dần, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Không thể nói 'nhiệm vụ đã hoàn thành' lúc này".

Bên cạnh đó, ông Klain cũng cảnh báo rằng các nhà lập pháp không nên chần chừ trong việc tăng giới hạn vay của chính phủ, một cuộc tranh luận dự kiến ​​sẽ nổ ra vào đầu năm tới.

Đảng Cộng hòa, những người sẽ kiểm soát Hạ viện bắt đầu từ tháng 1/2023, cho biết họ sẽ tìm cách sử dụng giới hạn nợ làm đòn bẩy cho các ưu tiên bao gồm cả giới hạn chi tiêu. Trước đó, Tổng thống Biden đã nói rằng ông sẽ không nhượng bộ trước yêu cầu của họ.

"Không tăng trần nợ không phải là điều vô lý, mà sẽ là thảm hoạ. Tôi tin rằng không một quan chức dân cử nào trong cả 2 đảng lại vô trách nhiệm đến mức làm mất đi uy tín quốc gia", ông Klain phát biểu.

Theo chánh văn phòng của Tổng thống Mỹ, ngoài việc tăng trần nợ và giữ cho chính phủ được tài trợ, Nhà Trắng hy vọng rằng họ có thể làm việc với phe đa số mới của đảng Cộng Hoà tại Hạ viện về một chương trình nghị sự bao gồm các chương trình đào tạo tay nghề cao, các vấn đề sức khoẻ và giáo dục.

"Chúng ta sẽ phải tìm cách tiếp tục giảm lạm phát nhưng đồng thời cũng cần chú ý tới tăng cường tăng trưởng. Chúng ta sẽ phải tìm cách tiếp tục điều chỉnh luật mang lại lợi ích cho nền kinh tế", ông Klain nói.

Trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng Ron Klain cũng cho biết ông “hoàn toàn mong đợi” các đảng viên Cộng hòa tiếp tục ủng hộ tài trợ cho Ukraine. 

Cũng tại Hội nghị này, chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết Nhà Trắng sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội Twitter như một công cụ để giao tiếp, miễn là mạng xã hội này vẫn là một “nền tảng khả thi”.

"Chúng tôi cần phải tiếp cận càng nhiều người càng tốt và Twitter vẫn là một nền tảng rất mạnh mẽ để làm điều đó. Sẽ có nhiều thông điệp từ Nhà Trắng cần được gửi đi và Twitter là một cách hay để tiếp cận những nơi mà chúng tôi không thể tiếp cận", ông Klain nhấn mạnh.

Xem thêm >> Quỹ đầu tư 69 tỷ USD rút lui, báo hiệu 'nỗi đau nhức nhối' của bất động sản

Tin mới lên