Nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa

Việt Linh-Ngọc Mai - 28/12/2021 07:50 (GMT+7)

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội tăng cao, nhiều quận trung tâm chuyển sang “vùng cam”, các hoạt động không thiết yếu, hàng quán ăn uống tại chỗ phải dừng hoạt động. Nhiều khách sạn, nhà hàng, quán ăn ngậm ngùi huỷ hàng loạt yêu cầu đặt trước cho mùa cao điểm cuối năm.

VNF
Nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa

Dù đã nhận khách, lên thực đơn, chương trình đặc biệt chào đón năm mới, nhưng nhiều khách sạn tại Hà Nội phải huỷ ngang khi thành phố mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu. Các chương trình, sự kiện tổng kết cuối năm đã đặt trước bị huỷ hàng loạt.

Chị Nguyễn Nga (Đống Đa, Hà Nội) vừa đặt tiệc chào đón năm mới tại khách sạn Metropole Hà Nội với mỗi suất ăn 3,1 triệu đồng/người với tiệc buffet Giao thừa đặc biệt tại Le Club. “Tôi được thông báo hủy bàn tiệc vào ngày 26/12. Tôi rất buồn nhưng vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng nên thay vì đi ăn tiệc chào đón năm mới, gia đình tôi quyết định ở nhà đón giao thừa”, chị Nga cho hay.

Hàng quán vừa trang hoàng rực rỡ, chưa kịp đón khách đã phải đóng cửa

Khách sạn Metropole Hà Nội thông báo dừng chương trình mùa lễ hội 2021, dù trước đó đã nhận đặt bàn, lên chương trình xuyên suốt các ngày 24/12 - 2/1/2022. Khách sạn buộc phải đóng cửa các nhà hàng thuộc hệ thống, chỉ còn phục vụ ăn uống cho khách lưu trú. Các khách sạn Movenpick Hà Nội, JW Marriott, Metropole Hà Nội… hủy khách đặt ăn uống chào đón năm mới từ ngày 27/12.

Hàng loạt nhà hàng, hội trường của các khách sạn 4-5 sao tại những quận “vùng cam” dừng hoạt động, khiến các đơn vị tổ chức sự kiện “méo mặt”. Khách sạn Hotel de I’Opera Hà Nội (29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa thông báo không tiếp khách sự kiện cũng như tiếp khách tại nhà hàng tại tầng 1. Chị Thu Lý (Thanh Xuân, Hà Nội) đặt bàn 20 khách vào chiều 27/12 nhưng sau đó, phía khách sạn đã thông báo hủy bàn đặt. “Công ty tôi sự kiện cuối năm gặp gỡ tri ân khách hàng nhưng đùng một cái khách sạn hủy khiến chúng tôi phải nhanh chóng di dời sự kiện sang địa điểm khác. Dù được hoàn tiền nhưng doanh nghiệp mất cả một sự kiện đã lên kế hoạch từ trước”, chị Lý nói.

Không chỉ khách sạn, mà dịp lễ hội cuối năm, nhiều nhà hàng, quán cafe sớm đầu tư trang hoàng ngập không khí Giáng sinh, trông chờ mùa cao điểm đắt khách bù đắp khoảng dài đóng cửa trước đó. Tuy nhiên, chưa kịp bước vào cao điểm, hàng quán tại các quận “vùng cam” đã phải đóng cửa, khiến cả chủ quán và khách hàng tiếc nuối.

Thích nghi thời dịch

Sau nhiều lần hàng quán phải đóng cửa để phòng dịch, các chủ hàng quen dần với tình cảnh này, lên nhiều phương án thích ứng linh hoạt. Chị Thu Hằng, chủ quán bún trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), và nhân viên tất bật thu dọn hàng quán trước 12 giờ trưa 26/12, chuyển hoàn toàn sang bán mang về. Chị Hằng cho biết, cửa hàng có bán trên các ứng dụng đồ ăn, giao qua điện thoại cho khách quen. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cầm cự, nếu kéo dài, chủ hàng không biết xoay xở ra sao, đặc biệt khi kỳ đóng tiền nhà sắp tới.

Còn quán phở trên phố Kẻ Tạnh (Long Biên, Hà Nội) sau khi có quyết định chỉ được bán mang về, chị Lan Hương, chủ quán, dừng bán hàng luôn. “Mấy lần trước khi Hà Nội cho bán mang về, cửa hàng bán được rất ít. Nay tôi quyết định dừng bán hẳn cho đến khi Hà Nội cho phép ăn uống tại chỗ. Mỗi lần dừng bán thế này, cửa hàng mất nhiều chi phí. Chưa năm nào buôn bán lại khó khăn với những hàng quán nhỏ lẻ như năm nay”, chị Hương nói.

Nếu như các quán bún, phở dễ dàng đóng gói đồ ăn mang về chỉ với hộp xốp, nhựa, thì nhà hàng lẩu, nướng, những nơi bán món cần làm chín sẵn sàng giao cả bếp, nồi, bát đũa cho khách ăn tại nhà. “Nhà có sẵn bếp, cồn, bát đũa nên mình cho khách mượn luôn. Quán lấy cọc 300.000 - 500.000 đồng/lượt mượn, sẽ hoàn cọc cho khách khi trả đủ đồ. Khách ăn xong không phải rửa bát, chỉ yêu cầu xếp gọn, bỏ đồ ăn thừa để quán dọn về”, chị Thuỳ Anh (quán lẩu trên phố Tây Sơn, Hà Nội) cho biết.

Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao về dịch COVID-19 (tăng thêm 6 quận) so với lần đánh giá cách đây một tuần. Các quận ở cấp độ 3 gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.
Theo TPO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Quy hoạch Ninh Bình hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

Quy hoạch Ninh Bình hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

(VNF) - Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cấm xuất cảnh với 'sếp' doanh nghiệp nợ thuế

Bộ Tài chính đề nghị tăng cấm xuất cảnh với 'sếp' doanh nghiệp nợ thuế

(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị ngành thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

Thanh toán không tiền mặt tăng mạnh, giao dịch qua ATM giảm nhanh

Thanh toán không tiền mặt tăng mạnh, giao dịch qua ATM giảm nhanh

(VNF) - Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng rất mạnh. Hiện hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm nhanh.

Hà Nội: Căn hộ thương mại 45 - 70m2 tính cho 2 người ở

Hà Nội: Căn hộ thương mại 45 - 70m2 tính cho 2 người ở

(VNF) - Về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, Hà Nội quy định căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ trên 45m2 đến 70m2 được tính 2 người.

Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm

Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm

Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.

18 tấn vàng ra thị trường, liên ngành đi thanh tra, vàng vẫn tăng giá mạnh

18 tấn vàng ra thị trường, liên ngành đi thanh tra, vàng vẫn tăng giá mạnh

(VNF) - Dù NHNN đã bán ra 1,8 tấn nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đắt đỏ, mức chênh còn gần gấp đôi so với trước đấu thầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chưa phát huy hiệu quả, chỉ là giải pháp tình thế.

Công nghệ - bàn đạp mới để công ty chứng khoán bật cao

Công nghệ - bàn đạp mới để công ty chứng khoán bật cao

(VNF) - Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) sử dụng công nghệ như một “bàn đạp” quan trọng để thu hút khách hàng. Nhiều công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ở mảng môi giới để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó bán chéo các sản phẩm như cho vay margin, tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản.

Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ

Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ

(VNF) - Dù đã thanh toán 100% tiền mua nhà nhưng hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ vẫn “dài cổ” chờ sổ đỏ.

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

Lập bản đồ số về quy hoạch: Dễ dàng tra cứu mọi mảnh đất trước khi xuống tiền

(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.

Chuyển tiền 10 triệu phải xác thực sinh trắc học: NH nhắc khách đăng ký vân tay, khuôn mặt

Chuyển tiền 10 triệu phải xác thực sinh trắc học: NH nhắc khách đăng ký vân tay, khuôn mặt

(VNF) - Các ngân hàng thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và khuyến cáo khách cần cập nhật thông tin trước 1/7/2024 để không bị gián đoạn giao dịch.

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.