Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm
Trần Ngọc -
28/05/2024 15:02 (GMT+7)
Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.
Sáng 28/5 tại P.Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, Viện KSND tỉnh An Giang phối hợp Viện KSND tỉnh Long An và công an 2 tỉnh An Giang và Long An tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú TP. HCM) theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ông Sơn trước đó đã bị bắt giam oan 2 lần với cáo buộc các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.
Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm.
Ông Lâm Hồng Sơn (thứ 2 từ phải sang) nhận hoa xin lỗi và cải chính công khai của Viện KSND và Công an của hai tỉnh An Giang và Long An theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, vào sáng 28.5
Chấp nhận lời xin lỗi sau hơn 34 năm bị bắt giam oan
Tại buổi xin lỗi, ông Hồ Tiến Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang và ông Phạm Văn Hiệp, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Lâm Hồng Sơn và gia đình.
Ông Hồ Tiến Dũng cho biết: "Mong rằng những lời xin lỗi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mà ông Sơn và gia đình đã gánh chịu thời gian qua. Mong ông Sơn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sớm vượt qua khó khăn và tin tưởng vào công lý... Viện KSND tỉnh An Giang và Long An sẽ phối hợp giải quyết bồi thường cho ông Sơn theo đúng quy định pháp luật".
Theo lãnh đạo hai Viện KSND 2 tỉnh An Giang và Long An, thông qua vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng hai tỉnh cũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết thận trọng; nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa trong công tác điều tra, truy tố, không xảy ra vụ việc tương tự.
Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm.
Ông Hồ Tiến Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang (bìa phải) và ông Phạm Văn Hiệp, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An (giữa) nói lời xin lỗi và thăm hỏi, động viên ông Lâm Hồng Sơn
Cũng tại buổi xin lỗi, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang và Long An đã gửi lời xin lỗi công khai đến ông Lâm Hồng Sơn và gia đình. Cả hai đơn vị đều cho biết đã rút ra bài học sâu sắc từ vụ ông Sơn bị bắt giam oan, đồng thời mong muốn ông Sơn hãy giữ vững vào niềm tin pháp luật.
Ông Lâm Hồng Sơn cho biết: "Tôi cảm ơn Viện KSND của 2 tỉnh An Giang, Long An đã phối hợp tổ chức buổi công khai xin lỗi tôi và cải chính về vụ oan sai mà tôi là nạn nhân từ gần 35 năm trước. Tôi chấp nhận lời xin lỗi và nội dung cải chính của quý vị và quý cơ quan… Nhân đây, tôi đề nghị sớm giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi, trước mắt giải quyết khoản tạm ứng bồi thường theo quy định...".
Công khai xin lỗi một Việt kiều bị bắt giam oan sau 34 năm- Ảnh 3.
Thượng tá Nguyễn Tấn Hạnh, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An (trái) đại diện Công an tỉnh Long An xin lỗi ông Lâm Hồng Sơn
2 lần bị bắt giam oan
Theo hồ sơ, tháng 4.1988, Ban Chỉ huy cảnh sát An Giang ký hợp đồng với ông Lâm Hồng Sơn mở xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc. Trong đó đất đai, thủ tục pháp lý do công an tỉnh thực hiện, còn ông Sơn đầu tư 30 cây vàng xây cất nhà xưởng và mua sắm thiết bị để hoạt động và nộp khoán 1,5 triệu đồng/tháng cho công an tỉnh.
Sau khi thành lập, ông Sơn được giao nhiệm vụ làm Giám đốc xí nghiệp. Hơn một năm sau, lãnh đạo Công an An Giang tiếp tục dùng mặt bằng này liên doanh với đối tác Thái Lan, lập Công ty Ancresdo kinh doanh dịch vụ, ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc.
Đến đầu năm 1990, khi ông Sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sắt giá trị 200 triệu đồng giữa Ancresdo và Công ty Kinh doanh tổng hợp H.Thủ Thừa (Long An) thì Công an tỉnh An Giang thông báo ông Sơn không phải là người của Công ty Ancresdo. Đến ngày 10.1.1990, ông Sơn bất ngờ bị Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.
Khi Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án thì Công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can đối với ông Sơn 2 ngày để làm việc, nhưng Công an tỉnh An Giang tạm giam ông luôn 3 tháng. Sau khi ông Sơn được bàn giao lại cho Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, đến ngày 16.5.1990, Công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can với ông Sơn vì hành vi của ông Sơn không cấu thành tội phạm.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An gửi Bộ Nội vụ và Viện KSND Tối cao ngày 23.7.1990, do Công ty Ancresdo không có vốn nên lãnh đạo Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ đã quyết định cho ông Sơn tự huy động hơn 1,1 tỉ đồng từ bên ngoài, trong đó có Công ty Kinh doanh tổng hợp Thủ Thừa 200 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền mặt trước, trả lại hàng hóa sau để mua sắt xuất khẩu sang Thái Lan, đổi ô tô, xe máy và hàng kim khí về Việt Nam tiêu thụ.
Ông Lâm Hồng Sơn phát biểu tại buổi xin lỗi.
Từ nguồn vốn này, Công ty Ancresdo mua được 658 tấn sắt xuất sang Thái Lan và nhận về cảng Mỹ Thới (An Giang) được 2 tàu hàng trị giá hơn 270.000 USD. Trong lúc ông Sơn đang ở Thái Lan, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thay đổi nhân sự của Ancresdo, đưa một người khác làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Toàn bộ số hàng gồm 8 ô tô, 122 xe máy Kawasaki, 101 xe Honda và nhiều thứ khác từ Thái Lan về đã bị lãnh đạo Công an An Giang định đoạt, mang bán, tặng... Khi ông Sơn về nước, không có hàng để giao cho Công ty Kinh doanh tổng hợp Thủ Thừa như cam kết. Sau đó, Công an tỉnh An Giang lại ký quyết định khẳng định ông Sơn giả mạo danh nghĩa của Công ty Ancresdo để lừa đảo. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác định việc thu, chi của ông Sơn khi đó hoàn toàn hợp lý và trách nhiệm bồi thường lô hàng khi đó thuộc về Công an tỉnh An Giang.
Sau khi được Công an tỉnh Long An trả tự do, tháng 11.1990 ông Sơn làm đơn kiện Công an tỉnh An Giang ra TAND tỉnh An Giang để đòi bồi thường và được tòa ra quyết định thụ lý vụ kiện. Bất ngờ, đến ngày 15.12.1990, ông Sơn đến tòa làm việc thì bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau đó, Viện KSND tỉnh An Giang chuyển sang truy tố ông về tội trốn thuế. Đến ngày 13.11.1991, Viện KSND tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do, căn cứ buộc tội ông Sơn không vững chắc; 6 ngày sau ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.
Liên quan vụ bị bắt giam oan, ông Sơn cho hay đã gửi đơn yêu cầu Viện KSND tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỉ đồng và Viện KSND tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỉ đồng.
(VNF) - Sự xuất hiện của thế hệ F2 trong các gia đình doanh nhân Việt ngày càng trở nên sôi động trong những năm gần đây, đặc biệt ở một trong những lĩnh vực được xem là “điểm nóng” của nền kinh tế số hiện nay: tài sản số và blockchain.
(VNF) - Dù được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC nhưng ông Trịnh Văn Quyết lại không xuất hiện trong danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Từ một gương mặt kín tiếng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ông Phạm Nhật Quân Anh đang dần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup, mới đây nhất là vai trò Chủ tịch HĐQT tại VinFast.
(VNF) - Ông Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà, cùng người thân và đồng phạm bị truy tố vì kê khai thấp giá đất tham ô hơn 141 tỷ đồng và chiếm đoạt 199 tỷ đồng.
(VNF) - Từ một kỹ sư nhiệt điện, ông Dương Sơn Bá dần đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Nhiệt điện Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào năm 2021. Hiện tại, ông Bá vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
(VNF) - Ngoài hàng loạt danh hiệu quốc tế trên sân cỏ, Lionel Messi giờ đây cũng vừa chạm tới một cột mốc khác: trở thành một trong số rất ít vận động viên thể thao sở hữu khối tài sản tỷ USD.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/5/2026.
(VNF) - Ắc quy Tia sáng có Chủ tịch HĐQT mới sau khi ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố, người thay thế là ông Lưu Bách Đạt, Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
(VNF) - Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc viral, Elon Musk còn là một trong số ít doanh nhân có khả năng biến sức hút cá nhân thành tài sản kinh tế. Từ độ phủ truyền thông, niềm tin nhà đầu tư cho tới hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Tesla, "hiệu ứng Elon Musk" giờ đây đã trở thành một phần giá trị của doanh nghiệp.
(VNF) - Sau nhiều năm dưới dấu ấn của thế hệ founder, hàng loạt doanh nghiệp gia đình niêm yết như REE, AgriS, Novaland hay Quốc Cường Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho lớp lãnh đạo F2.
(VNF) - Trong thế giới công nghệ hiện đại, đôi khi một bức ảnh còn có sức mạnh lớn hơn cả một chiến dịch quảng cáo kéo dài nhiều tháng. CEO Xiaomi Lei Jun vừa chứng minh điều đó bằng khoảnh khắc selfie cùng tỷ phú Elon Musk, người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.
(VNF) - Tối 14/5 tại Bắc Kinh, một buổi tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn hay nghi thức ngoại giao. Mà bởi những người xuất hiện trong căn phòng đó.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn thay đổi thượng tầng lãnh đạo, với loạt quyết định nhân sự cấp cao được công bố tại REE, ACV, GTEL và OCB.
(VNF) - Chủ tịch tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology - bà Chu Quần Phi là một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới, vươn lên từ một công nhân làm việc trong nhà máy ở Thâm Quyến.
(VNF) - Hàng loạt quyết định chuyển giao thế hệ vừa được công bố tại Novaland và REE, cho thấy làn sóng trao quyền cho lớp lãnh đạo kế cận đang ngày càng rõ nét tại nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với quá trình phát triển của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch HĐQT, mở đường cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
(VNF) - Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.
(VNF) - Việc rút lui của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đánh dấu một kỷ nguyên vận hành mới của hệ sinh thái Nova giữa bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - vừa lần đầu tiên vượt mốc 34 tỷ USD, đưa ông lên vị trí cao chưa từng có trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu.
(VNF) - Sự xuất hiện của thế hệ F2 trong các gia đình doanh nhân Việt ngày càng trở nên sôi động trong những năm gần đây, đặc biệt ở một trong những lĩnh vực được xem là “điểm nóng” của nền kinh tế số hiện nay: tài sản số và blockchain.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.