Đấu giá đất Mê Linh: Giá gần 50 triệu/m2, sang tay ăn chênh 300 triệu/lô
(VNF) - Huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa đấu giá thành công 32 lô đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa. Lô có giá trúng cao nhất gần 50 triệu đồng/m2.
Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 5380/QĐ-CTBGI, ngày 29/7/2024 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Xi măng Bắc Giang do nợ thuế.
Theo đó, Công ty CP Xi măng Bắc Giang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 9310/TB-CTBGI-KDT ngày 10/7/2024 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Thông báo tiền thuế nợ số 995/TB-CT ngày 10/7/2024 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Thông báo tiền thuế nợ số 8466/TB-CCT ngày 08/7/2024 của Chi cục Thuế khu vực I – Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.
Doanh nghiệp này hiện đang có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là: 21.618.554.591 đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 29/7/2024 đến ngày 28/7/2025.
Trong thời gian này, Công ty CP Xi măng Bắc Giang nếu sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 29/7/2024) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).
Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Giang có địa chỉ tại Đồi Việt Hương, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mã số thuế: 2400125180.
Công ty trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở xây dựng tỉnh Hà Bắc cũ, được khởi công xây dựng năm 1992. Tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Hà Bắc ở Nhà máy trên địa bàn xã Bố Hạ, huyện Yên thế, tỉnh Hà Bắc cũ. Năm 1997, theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang lâm thời đổi tên thành Công ty Xi măng Bắc Giang.
Năm 2004, Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2005, Công ty Xi măng Bắc Giang chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Giang. Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhiều lần bị cưỡng chế bằng biên pháp ngừng sử dụng hoá đơn do nợ thuế. Công ty cũng bị người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất.
Hồi tháng 5/2024, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty, đã bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
(VNF) - Huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa đấu giá thành công 32 lô đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa. Lô có giá trúng cao nhất gần 50 triệu đồng/m2.
(VNF) - Tổng cục Thuế vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra thuế đối với CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông số tiền hơn 5,29 tỷ đồng.
(VNF) - UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công thương (Bộ Công thương), hiện tỷ lệ ô tô trên 1.000 người dân năm của Việt Nam năm 2023 là 63 chiếc/1.000 dân.
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở KH&ĐT chủ trì tham mưu xây dựng Đề án khôi phục, tái thiết kinh tế sau cơn bão số 3.
(VNF) - Ngày 19/9, đã có 5 ngân hàng thương mại triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão.
(VNF) - Việc khối ngoại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng trong thời gian tới nhờ trợ lực từ cả trong và ngoài nước.
(VNF) - Theo LPBank, việc đầu tư vào cổ phiếu FPT - được đánh giá là có tỷ suất sinh lời hấp dẫn - sẽ giúp đa dạng hóa kênh đầu tư và tối ưu hóa vốn góp của cổ đông.
(VNF) - The Miami 5 – Tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami là đáp án hoàn hảo cho bài toán không gian sống mà các gia đình trẻ Hà Nội đang kiếm tìm. Đó là chốn an cư lý tưởng với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và cộng đồng dân cư hiện hữu.
(VNF) - Đã hơn 1 tuần cơn bão số 3 (Yagi) quét qua, người nuôi trồng thuỷ sản biển Vân Đồn, Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng. Sức càn quét khủng khiếp của Yagi đã cuốn phăng toàn bộ khoảng 2.300 tỷ tài sản gây dựng bấy lâu nay ra biển
(VNF) - Nhóm thợ lặn chuyên nghiệp được huy động kiểm tra, rà soát các cầu tại Hà Tĩnh có kết cấu thiết kế giống cầu Phong Châu nhằm đề phòng xảy ra các sự cố.