'Ông lớn' Phố Wall tháo chạy: Nỗi lo Net Zero không còn là ưu tiên
(VNF) - Việc các nhà băng lớn tại Mỹ ồ ạt rút lui khỏi Liên minh Ngân hàng Net Zero (Net-Zero Banking Alliance - NZBA) đã làm dấy lên lo ngại về cam kết của ngành ngân hàng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Ngày 6/12/2024, Goldman Sachs tuyên bố rời khỏi NZBA. Ngay sau đó, các “ông lớn” khác như Wells Fargo, Citigroup, Bank of America và Morgan Stanley cũng nối gót.
Điều này khiến JPMorgan trở thành đại diện duy nhất của nhóm “Big Six” ngân hàng Mỹ còn lại trong liên minh. Phát ngôn viên của nhà băng này cho hay, họ thường xuyên xem xét lại các tổ chức mà mình tham gia, nhưng không bình luận về việc có kế hoạch rời khỏi NZBA hay không.
Hiện nay, ngoài JPMorgan, các thành viên của NZBA tại Mỹ chỉ gồm một số ngân hàng nhỏ như Amalgamated Bank, Areti Bank và Climate First Bank.

NZBA được thành lập vào năm 2021, là nhánh nhỏ của Liên minh tài chính Glasgow Net Zero (GFANZ), quy tụ các ngân hàng hàng đầu thế giới với cam kết điều chỉnh các hoạt động cho vay và đầu tư theo mục tiêu phát thải khí ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 được nêu trong Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Áp lực chính trị ngày một gia tăng
Theo Reuters, việc 5/6 tên tuổi thuộc nhóm “Big Six” rút lui phần nào phản ánh mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa ngành ngân hàng Mỹ với NZBA. Dù không ngân hàng nào công khai thừa nhận yếu tố này nhưng có một thực tế rằng, cuộc “tháo chạy” khỏi NZBA diễn ra trong bối cảnh “làn sóng” phản đối các chính sách đầu tư theo hướng môi trường, xã hội và quản trị (ESG) tại Mỹ đang ngày càng dữ dội.
Nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa cáo buộc rằng việc các ngân hàng tham gia NZBA hạn chế tài trợ cho các công ty nhiên liệu hóa thạch có thể vi phạm luật chống độc quyền. Áp lực này tiếp tục tăng cao sau khi Đảng Cộng hòa thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, báo hiệu về sự trở lại của Donald Trump.
Ngay sau chiến thắng của ông Trump, Texas đã khởi kiện BlackRock, Vanguard Group và State Street với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền khi áp dụng các chiến lược khí hậu nhằm hạn chế sản xuất than đá.
Tháng 12 vừa qua, Ủy ban Tư pháp Hạ viện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tuyên bố đã phát hiện “bằng chứng rõ ràng về một “băng đảng” khí hậu” giữa các tổ chức tài chính đã “thông đồng chống cạnh tranh” trong việc yêu cầu các công ty thực hiện cam kết Net Zero.
Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2025 tới đây, vẫn luôn duy trì quan điểm rằng biến đổi khí hậu là một “trò lừa bịp”. Ông thậm chí còn gọi đây là thứ “không tồn tại” hay “một loại thuế rất tốn kém” và coi Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu là “thảm hoạ”, “bóc lột Mỹ”.
Đội ngũ của ông Donald Trump được cho là đã chuẩn bị các sắc lệnh và tuyên bố hành pháp để rút Mỹ khỏi Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu. Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã từng rút Mỹ khỏi thoả thuận này trước khi Tổng thống Joe Biden tái gia nhập.

Tín hiệu đáng lo ngại về cam kết môi trường?
Theo ông Patrick McCully, nhà phân tích cấp cao về chuyển đổi năng lượng tại tổ chức Reclaim Finance, các ngân hàng rời bỏ liên minh có khả năng sẽ nới lỏng các cam kết liên quan đến chính sách khí hậu.
“Điều cần chú ý là sự suy yếu trong các mục tiêu và chính sách hiện tại của họ,” ông McCully cho hay, đồng thời chỉ ra rằng một số ngân hàng từng đặt ra những mục tiêu tham vọng trong việc giảm phát thải ròng. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng không mong đợi các ngân hàng sẽ công khai thay đổi các mục tiêu đã tuyên bố.
Dù NZBA đã cố gắng điều chỉnh các quy định để giữ chân những ngân hàng lớn nhưng nỗ lực này vẫn không đủ để giải quyết những khác biệt hiện hữu. Bà Jeanne Martin, Trưởng bộ phận Ngân hàng tại tổ chức ShareAction, nhận định rằng động thái rời đi của các nhà băng lớn mang theo thông điệp rằng biến đổi khí hậu đã không còn là ưu tiên hàng đầu với họ.
“Thật đáng lo ngại khi các ngân hàng này trở thành những nhà tài trợ lớn nhất thế giới cho các công ty nhiên liệu hóa thạch”, bà Martin nói.

Về phần mình, các ngân hàng rời khỏi NZBA khẳng định họ vẫn duy trì cam kết giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, theo phân tích của Viện Thu nhập Cố định Anthropocene, các nhà băng này vẫn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng xanh. Trong khi đó, báo cáo “Banking on Climate Chaos” năm 2024 cho thấy cả 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ đều nằm trong top 20 nhà tài trợ hàng đầu thế giới cho các công ty nhiên liệu hóa thạch.
Theo Reuters, sau cuộc “tháo chạy” của các ngân hàng Mỹ, NZBA vẫn còn 142 thành viên từ 44 quốc gia, với tổng tài sản ghi nhận ở mức 64.000 tỷ USD. Trong đó, 80 ngân hàng châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản. Các ngân hàng lớn như HSBC, Barclays và BNP Paribas vẫn tiếp tục ở lại.
Ông Patrick McCully nhận định, việc các ngân hàng Mỹ rút lui có thể mở ra cơ hội cho các ngân hàng châu Âu thực hiện các cam kết Net Zero một cách mạnh mẽ hơn.
“Các ngân hàng châu Âu từng phàn nàn rằng họ muốn NZBA có hướng dẫn nghiêm ngặt hơn, nhưng các thành viên Mỹ không cho phép. Giờ là lúc châu Âu chứng minh họ không dùng Mỹ làm cái cớ để trì hoãn,” vị này chia sẻ trên LinkedIn.
Thực thi cam kết COP26: Việt Nam thể chế hóa loạt chính sách cho net zero 2050

Đưa phát thải ròng về 0: Kỳ vọng vào tài chính xanh và công nghệ blockchain
(VNF) - Tiến sĩ Phạm Nguyễn Anh Huy, Giảng viên cấp cao Đại học RMIT, chia sẻ về các giải pháp công nghệ và tài chính bền vững có khả năng hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Gia tăng nguy cơ ‘tẩy xanh’, gây mất niềm tin về tài chính xanh
(VNF) - Việc thiếu khung pháp lý, các quy định và tiêu chí xác định dự án xanh không chỉ làm giảm hiệu quả trong phân bổ vốn mà còn tăng nguy cơ xuất hiện các trường hợp "greenwashing" (tẩy xanh), gây mất niềm tin trong hệ sinh thái tài chính xanh.
Thúc đẩy tài chính xanh: Nhìn thẳng vấn đề gốc rễ
(VNF) - Nguồn lực tài chính để phát triển công nghệ mới, vật liệu mới cho sản xuất sản phẩm xanh, kinh tế xanh, tái tạo rừng tự nhiên, chuyển đổi năng lượng cũng như tiêu dùng xanh cần phải được phát triển theo hướng khuyến khích về lãi suất, kỳ hạn cho vay, điều kiện tín dụng, thuế, thưởng, phạt.
Thưởng 1 tỷ đồng cho các ý tưởng Khởi nghiệp Xanh xuất sắc
(VNF) - Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 có tổng giá trị giải thưởng được nâng lên gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ huấn luyện, truyền thông, kết nối thị trường, nhằm thúc đẩy các sáng kiến khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa.
Pháp trúng 'giải độc đắc' với kho báu hydro 92 tỷ USD lớn nhất thế giới
(VNF) - Trong một phát hiện mang tính bước ngoặt, các nhà khoa học tại Pháp đã phát hiện được mỏ hydro tự nhiên khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất Folschviller thuộc vùng Moselle, với trữ lượng ước tính lên tới 46 triệu tấn và giá trị thị trường khoảng 92 tỷ USD.
TP. HCM chuyển đổi toàn bộ xe máy công nghệ sang điện
(VNF) - Để giảm phát thải và thúc đẩy giao thông bền vững, TP. HCM đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy công nghệ từ động cơ xăng sang xe điện. Kế hoạch này bao gồm khảo sát nhu cầu, xây dựng hệ thống trạm sạc và đề xuất chính sách ưu đãi cho tài xế, dự kiến hoàn thiện trong tháng 6 và công bố lộ trình vào tháng 7.
Báo động tình trạng gian lận tín chỉ carbon: Việt Nam cần làm gì?
(VNF) - Trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, các quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới đã triển khai nhiều cơ chế nhằm giảm phát thải khí nhà kính (KNK), trong đó nổi bật là hệ thống tín chỉ carbon. Cơ chế này cho phép doanh nghiệp bù đắp phát thải của mình bằng cách đầu tư vào các dự án môi trường hoặc mua tín chỉ từ các đơn vị đã giảm phát thải thành công. Tuy nhiên, một số chuyên gia và tổ chức môi trường cảnh báo rằng hệ thống này cũng tạo ra lỗ hổng cho các hành vi gian lận, đe dọa tính mi
Hà Nội, TP. HCM thắt chặt tiêu chuẩn khí thải ô tô từ năm 2026?
(VNF) - Dự thảo quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô đang lưu hành tại Việt Nam đề xuất thắt chặt các tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông, đặc biệt tập trung vào các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.
Gây ô nhiễm môi trường: Thêm nhiều tội danh, tăng hình phạt tù
(VNF) - Theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), tội “gây ô nhiễm môi trường” được sửa đổi thành “tội xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường” sẽ có khung hình phạt cao hơn nhiều so với hiện hành.
Trái Đất nóng lên 4 độ C, thu nhập của người dân 'bốc hơi' 40%
(VNF) - Ở kịch bản thảm họa nhất – khi Trái Đất nóng lên 4 độ C – thu nhập bình quân đầu người có thể sụt giảm tới 40%, The Guardian trích dẫn nghiên cứu mới nhất cho hay.
Góp 1 triệu cây phủ xanh huyện đảo Trường Sa
(VNF) - Chương trình nhằm tri ân những người lính đảo và đồng bào ta đang ngày đêm bám biển thông qua mục tiêu trồng một triệu cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp trên đảo Trường Sa
Thêm 9 thủ tục hành chính liên quan đến phát thải khí nhà kính
(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến bổ sung 9 thủ tục hành chính mới về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tổ chức và vận hành thị trường carbon.

