Pháp tăng tuổi nghỉ hưu lên 64, biểu tình phản đối nổ ra khắp cả nước

Quốc Anh - 15/04/2023 07:26 (GMT+7)

(VNF) - Hội đồng Hiến Pháp chính thức phê chuẩn đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, nhằm ngăn chặn dự thảo này được hiện thực hoá, hàng trăm nghìn công dân đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp trong vài tháng liên tiếp.

VNF
Cảnh sát chống bạo động bảo vệ tòa nhà Hội đồng Hiến pháp

Cải cách hưu trí được thông qua

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn diễn ra rầm rộ trên toàn quốc, thứ Sáu ngày 14/4, Hội đồng Hiến Pháp của Pháp đã xác nhận chính thức thông qua dự thảo cải cách hưu trí do Tổng thống Macron đề xuất.

Cụ thể, hội đồng quyết định chấp thuận những vấn đề cốt lõi của dự thảo, bao gồm cả việc tăng tuổi nghỉ hưu cho phần lớn người lao động từ 62 lên 64 và bỏ sáu điều khoản bổ sung như đã được dự đoán bởi nhiều người trước đó.

Đây là kết quả mà các công dân Pháp không mong muốn nhất, đồng thời cũng cho thấy được dường như Chính phủ Pháp vốn không có ý định trưng cầu dân ý về những thay đổi trong tương lai.

“Quyết định của Hội đồng Hiến pháp đã thể hiện mong muốn của Chính phủ vẫn cao hơn nhu cầu của người dân. Các cuộc biểu tình chắc chắn sẽ vẫn còn diễn ra sau khi người dân tập hợp đủ lực lượng”, ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng La France Insoumise nhận định.

Tổng thống Macron cho biết Chính phủ sẽ sớm hoàn thiện giấy tờ và nhanh chóng ký thành luật trong vòng 48 giờ tới. Vị tổng thống cũng khẳng định sẽ tìm cách gặp gỡ và xoa dịu sự tức giận của người dân hiện tại.

“Việc chính sách được chấp thuận một phần là kết quả tốt nhất đối với Tổng thống Macron. Sau khi dự thảo được chính thức ban hành, ông ấy có thể ngồi đàm phán cùng đại diện các công đoàn trên khắp cả nước về một số điều khoản bổ sung hoặc những cải cách cần có trong tương lai để phù hợp với xã hội hơn”, ông Renaud Foucart, giảng viên cao cấp về kinh tế tại Đại học Lancaster bày tỏ.

Phán quyết của hội đồng như “đổ thêm dầu vào lửa” trước tình trạng hỗn loạn hiện tại của Pháp. “Đêm nay, Paris sẽ cháy”, ông Foucart đưa ra lời phỏng đoán.

Toàn cảnh cuộc biểu tình gần đây tại nước Pháp

Ngày 13/4, trước thềm hội đồng đưa ra phán quyết cuối cùng, hàng trăm nghìn công dân đã “nổi dậy”, giơ bảng biểu tình và đốt pháo đỏ, bom khói khắp đường phố Paris, hơi cay cũng liên tục được bắn ra.

Người biểu tình tràn vào trụ sở tập đoàn LVMH

Trụ sở của tập đoàn hàng đầu nước Pháp LVMH tại thủ đô cũng bị người biểu tình tràn vào đóng chiếm. Trùng hợp, ngày 13/4 cũng là thời điểm LVMH đang “ăn mừng” vì giá cổ phiếu tăng kỷ lục, đạt 872,7 EUR/cổ phiếu, con số cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình này là do chính phủ Pháp hiện đang có kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu của người dân từ 62 tuổi lên thành 64 tuổi, đề án này đang được cân nhắc bởi toà án và phán quyết quan trọng sẽ được đưa ra vào ngày 14/4.

Theo đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Elisabeth Borne đã đề ra một dự thảo cải cách hưu trí. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu sẽ bị cộng thêm 2 năm, đồng nghĩa với việc người lao động Pháp cần hoàn thành 43 năm làm việc để nhận lương hưu đầy đủ.

Lý do Chính quyền Pháp đưa ra là vì tuổi thọ của công dân Pháp đang được kéo dài, mỗi người dân sẽ nhận lương hưu dài hơn dự kiến, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Tổng thống Macron lập luận rằng việc cải cách là cần thiết và buộc phải có để kiểm soát tài chính công cũng như giúp đất nước tiếp tục phát triển.

Đồng tình với tổng thống, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nhận định dự thảo cái cách hưu trí mặc dù đang gây nhiều tranh cãi, nhưng “cuộc cải cách sẽ giúp tài chính của công dân được cân bằng vào năm 2030”.

Đối lập với quan điểm của Chính phủ, thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo lên tiếng khẳng định bản thân ủng hộ những công dân đang ngày đêm biểu tình: “Cuộc cải cách này là bất công và đầy bạo lực. Công dân Pháp đã yêu cầu rút lại dự thảo trong nhiều tháng và Chính phủ cần lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của họ”.

Các cuộc tấn công lớn nhỏ đã diễn ra liên tục suốt nhiều ngày trong 2 tháng rưỡi qua. “Ít nhất 1.000 thành phần cực đoan trà trộn vào khu vực biểu tình, lợi dụng biến động xã hội để cố gắng thực hiện các hành vi bạo lực dọc theo cả tuyến đường. 47 người ở thủ đô Paris đã bị bắt giữ và ít nhất có 10 cảnh sát bị thương”, đại diện phía cảnh sát Paris cho biết.

Ước tính cuộc biểu tình có sự tham gia của 380.000 người trên khắp nước Pháp vào 13/4, 42.000 người trong số đó là số lượng người biểu tình tại Paris.

Rác thải tràn ngập tại đường phố Paris khi toàn bộ những người thu gom rác và công nhân đốt lò đều đình công tham gia biểu tình. Tính đến cuối tháng 3 vừa rồi (gần 1 tháng kể từ cuộc đình công đầu tiên), Paris đã hứng chịu 10.000 tấn rác chất đống khắp thủ đô vào thời điểm tồi tệ nhất.

Xem thêm >> Cổ phiếu LVMH tăng kỷ lục, tài sản tỷ phú Bernard Arnault chạm ngưỡng 210 tỷ USD

Theo CNBC, CNN
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

(VNF) - Giá vàng SJC chính thức lên 86 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động.

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

(VNF) - Sau thời gian tập trung nguồn lực đầu tư cho công nghệ, cùng với hậu thuẫn từ chính sách ưu tiên sản phẩm dược trong nước, Imexpharm đang có cơ hội để tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

(VNF) - Nếu theo đúng kế hoạch, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào 2026 và có hiệu lực vào năm 2027, tức sau 10 năm kể từ thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo luật. Theo bà Vũ Thu Hà, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam, việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động lên tăng trưởng của nền kinh tế.

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

(VNF) - Phố Wall đã lùi dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ tháng 3 đến tháng 6, sau đó đến tháng 9 và giờ đây các nhà đầu tư bắt đầu tự hỏi liệu có đợt cắt giảm nào hay không.

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

(VNF) - Trong tổng số vốn 2,5 tỷ USD , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam muốn sử dụng 1,5 tỷ USD xây Nhà máy điện khí LNG và 1 tỷ USD xây dựng Trung tâm kho cảng LNG tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang cho thấy, đang có những khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lại lỗ đền 16 tỷ đồng. Đồng thời, lãi của doanh nghiệp này gần như đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

(VNF) - Việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh nghìn tỷ trong 2 năm liên tiếp dường như đã khiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) “chùn chân”.