Tài chính quốc tế

Phố Wall 'đang vui hoá buồn': Cổ phiếu công nghệ không giữ nổi đà tăng đến cuối phiên

(VNF) - Mặc dù ghi nhận các mức tăng rất tích cực trong ngày, tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch, 2/3 chỉ số chính của Phố Wall đều quay đầu giảm. Chỉ số duy nhất vẫn kết thúc trong vùng xanh là Nasdaq Composite.

Phố Wall 'đang vui hoá buồn': Cổ phiếu công nghệ không giữ nổi đà tăng đến cuối phiên

Phố Wall tăng điểm vào đầu phiên sau đó lại sụt giảm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/4), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 228,96 điểm, tương đương 0,68%, kết thúc ở mức 33.301,87 sau khi tăng hơn 100 điểm vào đầu phiên. Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, đóng cửa ở mức 4.055,99.

Nasdaq Composite thiên về công nghệ là chỉ số duy nhất tăng 0,47% để kết thúc phiên ở mức 11.854,35. Có thời điểm trong ngày, chỉ số này tăng tới 1,43%.

Sự "trồi sụt" thất thường tại Phố Wall diễn ra trong một ngày mà Nasdaq được hưởng lợi từ những báo cáo kinh doanh khả quan của Microsoft hay Alphabet, trong khi S&P và Dow Jones giảm do lo ngại kéo dài về nền kinh tế Mỹ và lĩnh vực ngân hàng đang suy yếu.

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 7,2% sau báo cáo thu nhập và doanh số hàng quý lạc quan, được thúc đẩy nhờ hướng phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả của Microsoft đã thúc đẩy cổ phiếu của các công ty như đối thủ điện toán đám mây Amazon.com tăng 2,3%; công ty phân tích dữ liệu Datadog tăng 10,5%; và đám mây dữ liệu khổng lồ Snowflake tăng 8,5%.

Alphabet đã báo cáo kết quả quý đầu tiên tốt hơn mong đợi và kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD, giúp đẩy giá cổ phiếu lên khoảng 3% trong ngày trước khi kết thúc phiên với mức giảm 0,1%.

Công ty mẹ của Facebook là Meta Platforms đã tăng khoảng 10% sau khi có thông báo về dự báo doanh thu quý vượt quá mong đợi của các nhà phân tích khi thị trường quảng cáo kỹ thuật số đang chuyển sang các nền tảng như Facebook và Instagram.

Chỉ số công nghệ (.SPLRCT) là chỉ số tăng điểm duy nhất trong số 11 lĩnh vực công nghiệp chính của S&P 500, tăng thêm 1,7%. Vào lúc cao điểm trong ngày, chỉ số này thậm chí tăng 2,8%.

Trái lại, cổ phiếu nhà sản xuất trò chơi Activision Blizzard đã giảm 11,4% sau khi cơ quan quản lý cạnh tranh của Vương quốc Anh ngăn chặn thương vụ tiếp quản trị giá gần 70 tỷ USD của Microsoft do lo ngại về chống độc quyền.

Sự sôi nổi của các cổ phiếu công nghệ không thể giữ nhịp tăng cho Phố Wall, khi nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục trì trệ. Cổ phiếu của Ngân hàng First Republic Bank đã giảm 29,8%, chạm mức thấp kỷ lục mới trong ngày thứ 2 liên tiếp. Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 96,1% trong năm nay.

Cổ phiếu này cũng đẩy chỉ số ngân hàng của S&P 500 (.SPXBK) giảm 1,4% trong ngày.

Tuy nhiên, cổ phiếu của PacWest Bancorp, một ngân hàng khu vực khác, đã tăng 7,5% khi vượt qua ước tính lợi nhuận quý đầu tiên và ổn định dòng tiền gửi ra.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, có 11,06 tỷ cổ phiếu được trao tay so với mức trung bình 10,4 tỷ trong 20 phiên gần đây.

Trong số 163 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tính đến sáng thứ Tư (26/4), 79,8% vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, theo dữ liệu của Refinitiv IBES. 

"Thị trường đang tìm hướng đi cho nền kinh tế và các công ty. Chúng tôi đã có một số báo cáo thu nhập tốt được công bố nhưng các nhà đầu tư đang nhận ra rằng nó không đủ để làm rõ con đường phía trước", Lisa Erickson, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản ngân hàng ở Minneapolis tại Mỹ cho biết.

Bà Erickson cho biết các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm báo cáo thu nhập và chỉ số lạm phát quan trọng vào thứ Sáu (28/4) cũng như cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.

Xem thêm >> Phố Wall 'chìm sâu' trong nỗi lo suy thoái kinh tế, Dow Jones mất hơn 300 điểm

Tin mới lên