Cứ mỗi 1.000 đồng doanh thu ở các nhà hàng sân bay, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) lại lãi 724 đồng. Biên lợi nhuận của Sasco, Taseco Air cũng ở mức ấn tượng.
Cứ mỗi 1.000 đồng doanh thu ở các nhà hàng sân bay, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) lại lãi 724 đồng. Biên lợi nhuận của Sasco, Taseco Air cũng ở mức ấn tượng.
Cũng hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng nhưng với đặc thù địa điểm kinh doanh bên trong các sân bay, nhiều doanh nghiệp như Nasco, Sasco, Taseco Airs đang đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.
Nhà hàng Phố Chợ của Sasco tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: SAS.
Bán đồ ăn trong sân bay với biên lãi "khủng"
Năm 2024, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài - Nasco (UPCoM: NAS) ghi nhận doanh thu 525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm liền trước. Trừ giá vốn, công ty thu về 282 tỷ đồng lợi nhuận gộp.
Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ nhà hàng chiếm hơn một nửa doanh thu hợp nhất của Nasco với 254 tỷ đồng. Đặc biệt hơn, giá vốn mảng kinh doanh này chỉ chiếm hơn 70 tỷ đồng, mang về lãi gộp lên đến 184 tỷ, tương đương biên lãi gộp tới 72,4%. Điều này đồng nghĩa cứ thu 1.000 đồng từ dịch vụ nhà hàng, Nasco lại lãi gộp 724 đồng.
Sau khi trừ hết các chi phí và thuế phát sinh năm 2024, Nasco lãi ròng gần 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 chỉ lãi 12,5 tỷ đồng.
Công ty cũng đã mở rộng kinh doanh ra khỏi thị trường truyền thống tại sân bay Nội Bài. Theo đó, Nasco hiện hợp tác với Starbucks mở cửa hàng tại sân bay Phú Quốc, cũng như kinh doanh dịch vụ phòng chờ thương gia tại sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai).
Nhà hàng của Nasco tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NAS.
Năm 2025, hãng dịch vụ sân bay này đặt kế hoạch cẩn trọng với doanh thu mục tiêu 449 tỷ và lãi trước thuế 20,3 tỷ đồng, tăng 6% ở chỉ tiêu doanh thu nhưng giảm 22% về lợi nhuận so với năm trước.
Trong năm nay, HĐQT Nasco cũng bày tỏ mong muốn đón đầu cơ hội phát triển dịch vụ tại các dự án cảng hàng không đang được xây dựng, bao gồm nhà ga T2 Nội Bài mở rộng, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, sân bay Quốc tế Long Thành, cùng một số sân bay mà hãng hàng không Vietnam Airlines có căn cứ.
Hiện nay, Vietnam Airlines là cổ đông lớn nhất nắm 51% cổ phần tại Nasco. Các cổ đông lớn còn lại bao gồm công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là ACFC nắm 10,8% và Tập đoàn Taseco sở hữu 8,2%.
Sasco của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cũng lãi lớn
Nếu Nasco là "ông trùm" dịch vụ phi hàng không tại sân bay Nội Bài thì CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (HoSE: SAS) lại chiếm phần lớn thị phần tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Sasco được biết đến là doanh nghiệp quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại một sự kiện hồi tháng 5/2025. Ảnh: Ngọc Bích
Công ty do “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT và vợ Lê Hồng Thủy Tiên làm Thành viên HĐQT.
Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện nắm hơn 46,5% vốn tại Sasco trong khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sở hữu 49%.
Sasco đã báo cáo tình hình kinh doanh quý I năm nay với doanh thu thuần 764 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh phòng chờ thương gia đã vượt qua mảng kinh doanh hàng miễn thuế để trở thành lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn nhất với gần 229 tỷ đồng, tăng 29%. Giá vốn mảng này chỉ vào khoảng 43 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp dịch vụ phòng chờ sân bay lên đến 82%.
Trong khi đó, doanh thu cửa hàng miễn thuế của Sasco đạt 223 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Sasco đạt 113 tỷ đồng quý I/2025, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ.
Trong năm 2025, Sasco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.183 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 555 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 10% so với thực hiện 2024.
Taseco "ông trùm" bán phở, fastfood sân bay
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco - Taseco Airs (HoSE: AST) cũng đang đầu tư mạnh vào hệ thống nhà hàng ẩm thực tại các sân bay, đặc biệt là chuỗi nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh mang thương hiệu Lucky và Soleil.
Chuỗi nhà hàng Lucky Cafe có mặt tại nhiều sân bay, phổ biến với các món phở giá từ 100.000 đến 250.000 đồng/tô. Ảnh: Taseco Airs.
Đến cuối năm 2024, doanh nghiệp này sở hữu hơn 40 điểm kinh doanh F&B tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài và Phú Quốc với doanh thu 1.330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 202 tỷ đồng.
Mảng dịch vụ ăn uống đóng góp gần 296 tỷ đồng doanh thu trong năm vừa qua, tương đương hơn 22% tổng doanh thu hợp nhất của Taseco Airs - cao thứ 2 chỉ sau mảng bán lẻ hàng miễn thuế và quà lưu niệm. Đáng chú ý, biên lãi gộp ở mảng F&B của doanh nghiệp này lên tới 71,3%.
Đầu năm 2025, Taseco Airs chính thức khai trương thêm 19 điểm kinh doanh tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm 5 cửa hàng bán lẻ, 5 cửa hàng fastfood, 5 nhà hàng, 3 phòng chờ và 1 điểm đóng gói.
t
Đây được xem là một trong những bước mở rộng lớn nhất từ trước đến nay của công ty trong lĩnh vực ẩm thực sân bay.
Doanh nghiệp cho biết chiến lược phát triển F&B trong giai đoạn 2024-2026 sẽ tập trung vào 3 trọng điểm là nâng số lượng điểm bán, cải thiện biên lợi nhuận và mở rộng liên kết thương hiệu nhượng quyền.
Trong năm 2025, Taseco Airs đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu F&B thêm 20%, đồng thời nâng tổng số điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống lên hơn 60, mở rộng hiện diện tại các sân bay như Long Thành và Cam Ranh.
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất thành lập Cục Năng lượng - Dầu khí, đồng thời hợp nhất, đổi tên nhiều đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại.
(VNF) - FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam với hàng chục tỷ USD vốn đăng ký chỉ sau 4 tháng đầu năm 2026, song mức độ liên kết giữa doanh nghiệp ngoại và doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang gặp nhiều rào cản về vốn, quản trị và nhân lực, khiến cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia vẫn khá mờ nhạt ngay trên “sân nhà”.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
(VNF) - Theo công bố PCI 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh là 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành “Tốt” nhất cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên PCI được công bố theo mô hình phân nhóm thay vì xếp hạng thứ tự, phản ánh cách tiếp cận mới trong đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực điều hành địa phương.
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68, bức tranh doanh nghiệp cho thấy nhiều thách thức khi tốc độ gia nhập thị trường không đủ bù số rút lui. Điều này khiến mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.
(VNF) - Theo TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, dù Việt Nam hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động nhưng số doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn rất hạn chế.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa cảm nhận rõ chuyển biến trong cải cách tư pháp kinh doanh. Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, thủ tục tố tụng kéo dài và thiếu hướng dẫn cụ thể đang khiến doanh nghiệp tiếp tục chờ đợi một môi trường pháp lý thông thoáng hơn.
(VNF) - TS.Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới thường được nhắc đến với những cụm từ như “bùng nổ”, thì số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng đang tăng rất mạnh nhưng ít được nhìn nhận đầy đủ.
(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, trong vụ án liên quan vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ.
(VNF) - TS. Bùi Thanh Minh cho biết mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng cũng có tới 30.400 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức khỏe khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều lo ngại và niềm tin doanh nghiệp chưa phục hồi như kỳ vọng.
(VNF) - Đó là nhìn nhận chung của các chuyên gia, Nghị quyết 68 đã mở ra nhận thức và nhiều cơ hội mới, thực tiễn triển khai cho thấy, một nhóm nhỏ DN lớn đã thấy được kết quả bước đầu nhưng nhóm DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang còn nhiều e ngại.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số đến hết ngày 30/5.
(VNF) - Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của
(VNF) - Bộ Công an vừa đề xuất nâng mạnh mức phạt tiền trong thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cảnh sát giao thông. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
(VNF) - Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân không còn phải nộp lại giấy tờ nhiều lần, đồng thời mọi thủ tục có thể xử lý trực tuyến mà không phụ thuộc địa giới hành chính.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất thành lập Cục Năng lượng - Dầu khí, đồng thời hợp nhất, đổi tên nhiều đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.