'Yếu tố tiên quyết là kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định giá trị VND'
(VNF) - Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn vô cùng quan trọng của nền kinh tế. Trong đó yếu tố tiên quyết là kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định giá trị VND; ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô.
Môi trường kinh doanh không có cải thiện đáng kể
TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nay là Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược (CIEM) cho rằng, tăng trưởng GDP về cơ bản phục hồi so với trước COVID-19, nhưng các chỉ số “trung gian” lại có biểu hiện suy giảm so với trước.
Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2024, số lao động có việc làm trong nền kinh tế và tỷ lệ lao động có việc làm/dân số giảm khá mạnh. Tương tự, tổng đầu tư xã hội/GDP cũng giảm; tăng trưởng đầu tư ngoài khu vực nhà nước chỉ bằng chưa đầy 1/3 so với trước. Tốc độ tăng năng suất lao động, tốc độ tăng TFP thấp hơn so với giai đoạn 2016 - 2020; hệ số ICOR cao hơn.

Các đầu tàu kinh tế TP. Hà Nội và TP. HCM cũng có sự suy giảm. Thậm chí kinh tế TP HCM (hợp nhất) suy giảm liên tục; tăng trưởng GRDP, tỷ lệ đầu tư/GRDP,... giảm mạnh và ở mức thấp hơn bình quân chung của cả nước; phân bố nguồn lực theo ngành có phần méo mó, chưa hợp; các ngành có đóng góp lớn trong GRDP, có tăng trưởng cao… lại được đầu tư ít hơn so với các ngành khác. Đầu tư cho hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và đóng góp của ngành này trong GRDP giảm.
Trong khi đó, môi trường kinh doanh không có cải thiện đáng kể; nhiều quy định pháp luật thiếu rõ ràng, thiếu cụ thể, mẫu thuẫn, chồng chéo chưa được khắc phục; khó khăn, cản trở dưới nhiều loại thủ tục hành chính phức tạp, tốm kém thời gian và chi phí... tích tụ nhiều năm đối với doanh nghiệp chưa được giải quyết; niềm tin kinh doanh suy giảm chưa được phục hồi.
Một số loại thị trường chưa vận hành thông suốt, thị trường xăng dầu bị đứt gãy nhất định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị đứt gãy đến nay chưa phục hồi; thị trường bất động sản đứt gãy với hàng ngàn dự án vướng mắc về pháp lý, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn gặp khó khăn về tài chính,...
Các kênh huy động vốn khu vực ngoài nhà nước chưa được khai thông khiến kết quả là hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tăng trưởng nói chung suy giảm; chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã kéo dài nhiều năm, nay vẫn đang “dậm chân tại chỗ”, TS Cung đánh giá.
Bên cạnh những hạn chế của cơ cấu nền kinh tế, TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra một số điểm sáng. Cơ cấu ngành kinh tế dịch chuyển theo hướng hiện đại: Giai đoạn 2021-2025, cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam đã có bước dịch chuyển đáng kể theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Dù vậy, theo TS. Nguyễn Bích Lâm, vẫn còn những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 khi năng lực quản trị nhà nước về kinh tế còn hạn chế, cơ cấu doanh nghiệp trong nước bất hợp lý và phân mảnh, chất lượng nguồn nhân lực và khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa coi trọng đúng mức quản trị phát triển bền vững…
Phải kiểm soát được lạm phát và giữ ổn định VND
Để tăng trưởng GDP hai con số trong các năm tiếp theo, TS. Nguyễn Đình Cung đưa ra 6 giải pháp.
Một là, phải kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định giá trị VND; ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô.
Hai là, thực hiện thực chất đột phá thể chế, thực hiện triệt để nghị quyết 66 và 68 của Bộ chính trị, nhất là các chỉ đạo có liên quan của Tổng Bí thư Tô Lâm… để thực sự có thay đổi mạnh mẽ về chất lượng pháp luật, chất lượng môi trường kinh doanh, khôi phục và gia tăng mạnh mẽ niềm tin thị trường; tạo ra luồng sinh khí mới trong khởi nghiệp sáng toạ và đầu tư kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân.

Từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; từ bỏ tư duy “năng lực quản lý nhà nước đến đâu thì mở cho đâu tư kinh doanh đến đó” trong xây dựng và thực thi luật pháp.
Nên bãi bỏ tất cả các quy định, các thủ tục hành chính đang cấm, hạn chế đổi mới sáng tạo, hạn chế tự do kinh doanh dưới mọi hình thức, trừ các ngành, nghề cấm kinh doanh theo luật định, chuyên gia khuyến nghị.
Đề cao nguyên tắc thị trường trong huy động và phân bổ nguồn lực, đồng thời loại bỏ cơ chế “xin – cho” và tư duy bao cấp. Từ đó, bãi bỏ các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính theo lối “xin-cho”,..
Ba là, đổi mới cơ bản cách thức thực hiện đột phá về thể chế, để thể chế trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường kinh doanh có chất lượng vượt trội so với hiện nay, ít nhất thuộc top 3 khu vực.
Bốn là, thực hiện đầy đủ, nhất quán nội dung nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó, trước mắt tăng chi đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thành lập các quỹ khoa học ngành, địa phương, thực hiện đầy đủ quyền tự chủ cho các Quỹ, các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ để họ hoạt động theo nguyên tắc thị trường.
Năm là, xây dựng và thực hiện đề án phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu dự án; sớm đưa thị trường này trở lại vận hành bình thường.
Sáu là, xây dựng và thực hiện đề án phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường sơ cấp về quyền sử dụng đất nông nghiệp, và lành mạnh hoá thị trường bất động sản.
Nhấn mạnh giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn vô cùng quan trọng của nền kinh tế, theo TS Cung yếu tố tiên quyết là kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định giá trị VND; ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế không khủng hoảng, không sụt giảm mạnh về cầu từ cú shock bên ngoài… thì không nên nới lỏng tiền tệ và tài khoá để thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn; mà rất cần tạo áp lực và động lực cho tăng trưởng trung và dài hạn một cách bền vững.
Đồng thời, thực hiện thực chất đột phá thể chế, thực hiện triệt để nghị quyết 66 và 68 của Bộ chính trị, nhất là các chỉ đạo có liên quan của Tổng Bí thư Tô Lâm… để thực sự có thay đổi mạnh mẽ về chất lượng pháp luật, chất lượng môi trường kinh doanh, khôi phục và gia tăng mạnh mẽ niềm tin thị trường; tạo ra luồng sinh khí mới trong khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân.
TS. Nguyễn Bích Lâm khuyến nghị giai đoạn 2026 - 2030, kinh tế Việt Nam cần nhận diện và tận dụng một số lực đẩy. Trong đó, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng bảo hộ kinh tế, an ninh công nghệ sẽ mở ra cơ hội dịch chuyển đầu tư với những đòi hỏi chuẩn mực cao hơn về xuất xứ, an ninh dữ liệu và quản trị rủi ro.
Chuyển đổi xanh và giảm phát thải sẽ định hình lại lợi thế so sánh - đây chính là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, gia tăng giá trị thông qua chuyển đổi xanh giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hình thành các ngành kinh tế mới.
Cùng với đó, giảm phát thải mở ra cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng. Làn sóng số hoá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội cạnh tranh công bằng trên nền tảng số. Dư địa nhân khẩu học đang thu hẹp, mở ra cơ hội tối ưu hoá nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng thể chế và nguyên tắc thị trường.
Về chính sách, cần tập trung cải cách, đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đảm bảo chất lượng, sự phù hợp với thực tiễn của các quy định hiện hành; nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong thực thi pháp luật. Xây dựng và vận hành hiệu quả các cực tăng trưởng và cơ chế liên kết vùng, coi đây là nền tảng của phát triển không gian kinh tế.
Thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh xanh hoá nền kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo và thiết lập thị trường carbon. Thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, phát thải thấp sẽ tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu ưu tiên phát triển bền vững. Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp, có chính sách đặc biệt đối với doanh nghiệp tư nhân, tạo dựng, nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp dân tộc; nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
‘Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới trong 2025’
- Kinh tế 8 tháng: Xuất siêu chục tỉ USD, FDI thực hiện cao kỷ lục 07/09/2025 09:38
- Loạt ‘đại bàng’ về xây tổ, Hưng Yên đón nguồn vốn 6,3 tỷ USD 07/09/2025 08:15
- 'Muốn đất nước vươn mình, phải nuôi dưỡng và dám giao việc lớn cho DN Việt' 06/09/2025 02:00
Chủ tịch Quốc hội: 'Nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi đủ điện không'
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Bắt Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội tính xây gấp 8 hồ điều hòa trong năm 2026 để chống ngập úng
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
Hồ sơ thương hiệu Đậu phộng Tân Tân: Từ DN lớn đến cáo buộc trốn thuế
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
Chính phủ đề xuất thành lập khu thương mại tự do TP. HCM
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
Sơn Hải được 'chọn mặt gửi vàng' làm tuyến cao tốc 14.000 tỷ đồng
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
Kinh tế Trung Quốc 'rung lắc' trước loạt tín hiệu mới
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
Hà Nội miễn phí wifi khu vực trung tâm
(VNF) - UBND phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.
Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
Hơn 146.000 người nghỉ việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy
(VNF) - Hơn 146.000 người đã nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Lợi nhuận GreenFeed trên mốc 1.700 tỷ đồng, vượt Hòa Phát và Dabaco
(VNF) - GreenFeed Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.716 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Dù tăng gấp đôi vốn điều lệ, công ty vẫn do nhóm cổ đông ngoại chi phối.
Bắt cán bộ thuế nhận 4,3 tỷ đồng để ‘tha’ cho doanh nghiệp vi phạm
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
Đà Nẵng điều chỉnh không gian đô thị, giảm áp lực tại trục ven sông Hàn
(VNF) - Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu điều chỉnh phân bổ không gian, tổ chức lại các hoạt động kinh tế – xã hội theo hướng phù hợp hơn với năng lực hạ tầng.
Hải Phòng: Khởi công dự án hơn 8.000 tỷ vào 19/12
(VNF) - Dự án khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng sẽ khởi công vào vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Hoà Phát IPO mảng nông nghiệp: ‘Cổ tức sẽ trả bằng tiền mặt hàng năm’
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
Chủ tịch Mekolor 'tung' loạt thoả thuận vay vốn, lý giải vốn 1 tỷ đồng có thể huy động 100 tỷ USD
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
Từ 15/12, kiểm soát thu nhập của vợ hoặc chồng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
Lo dân ‘già trước khi giàu’, ĐBQH đề xuất tư nhân xây viện dưỡng lão
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
Hải Phòng: Vừa trúng đấu giá dự án 12,3ha, chủ đầu tư mang thế chấp
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
Cả loạt lãnh đạo Thủy điện Sông Ba Hạ 'nghỉ phép' để làm việc với cơ quan chức năng
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng, giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
Đề xuất có chế độ chính sách trong 'bảo vệ đất hiếm'
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
Biển số xe máy 'ngũ quý' 9 của Bắc Ninh chốt giá hơn 2,66 tỷ đồng
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
Doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đầu tư hơn 60 mảnh đất
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
Nghị quyết 72 mở đường cho bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội: 'Nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi đủ điện không'
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.


































































