Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'
(VNF) - TS Nguyễn Minh Thảo cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là rất cao trong bối cảnh năm 2025 đạt 8,02%. Để hiện thực hóa, dư địa không chỉ ở đầu tư công hay xuất khẩu mà phải bắt đầu từ cải cách thể chế, khơi thông môi trường kinh doanh, ổn định chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi để giải phóng nguồn lực tư nhân, FDI và đổi mới sáng tạo.
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 được xác định không chỉ là khát vọng mà là chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành. Trong bối cảnh nền kinh tế vừa ghi nhận mức tăng 8,02% năm 2025 – một kết quả ấn tượng nhưng vẫn chưa đủ để tạo bứt phá – yêu cầu đặt ra là phải tìm kiếm những động lực mạnh mẽ và bền vững hơn.
Thực tiễn cho thấy, dư địa không chỉ nằm ở mở rộng đầu tư công hay thúc đẩy xuất khẩu, mà cốt lõi là cải cách thể chế phải đi trước một bước, khơi thông môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, từ đó giải phóng các nguồn lực cho tăng trưởng.
Về vấn đề này, Tạp chí Đầu tư Tài chính có cuộc trò chuyện với TS Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế, tài chính, Bộ Tài chính.
Cải cách thể chế là yếu tố then chốt

- Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà là chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành. Trong bối cảnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh sẽ có tác động như thế nào để kinh tế Việt Nam có thể đạt được mục tiêu này?
TS Nguyễn Minh Thảo: Quốc hội và Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Đây là mức rất cao nếu nhìn lại năm 2025, khi nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 8,02% – một kết quả ấn tượng, chỉ thấp hơn đỉnh tăng trưởng năm 2022 trong giai đoạn 2011–2025. Vì vậy, mục tiêu hai con số trong năm 2026 không chỉ thể hiện tham vọng lớn mà còn đòi hỏi những nỗ lực và chuyển động mạnh mẽ hơn trong điều hành và thực thi chính sách.
Về dư địa tăng trưởng, bên cạnh đầu tư công vẫn được xem là động lực quan trọng thì cải cách thể chế cũng là vấn đề then chốt.
Trong nhiều năm qua, đầu tư công luôn đóng vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa và kích hoạt các nguồn lực khác trong nền kinh tế. Việc đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt.
Bên cạnh đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh là không gian còn nhiều tiềm năng khai thác. Môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ thúc đẩy đầu tư tư nhân và thu hút dòng vốn FDI – hai khu vực có đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng. Song song với đó là việc mở rộng và tận dụng hiệu quả các thị trường xuất khẩu trên cơ sở 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, qua đó tạo thêm động lực cho khu vực xuất khẩu.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy xây dựng và thực thi pháp luật, hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, kiến tạo. Đặc biệt, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn cần được thể chế hóa đầy đủ, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
- Một điểm đáng chú ý trong môi trường kinh doanh Việt Nam trong năm nay đó chính là ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành 'bộ đôi' nghị quyết là Nghị quyết 01 về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh. Bà có thể phân tích kỹ hơn về ý nghĩa của các nghị quyết này với quá trình cải thiện môi trường kinh doanh ở thời điểm hiện tại?
TS Nguyễn Minh Thảo: Những năm gần đây, cứ vào đầu năm, Chính phủ lại ban hành “bộ đôi” nghị quyết quen thuộc: một Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, một nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh. Cách tiếp cận song hành này được duy trì liên tục từ năm 2014 đến nay, cho thấy thông điệp nhất quán của Chính phủ: phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh luôn là hai trọng tâm ưu tiên, có quan hệ hữu cơ và bổ trợ lẫn nhau.
Thực tiễn cho thấy, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh chính là đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong từng năm và cả giai đoạn. Trong bối cảnh mới, khi Nghị quyết Đại hội Đảng đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng như tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, yêu cầu về những động lực cải cách mạnh mẽ càng trở nên cấp thiết. Theo đó, cải cách môi trường kinh doanh cũng phải được thiết kế với mục tiêu cao hơn, quyết liệt hơn.
Đơn cử, tại Nghị quyết 02 năm 2026, Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế mà còn nhấn mạnh việc nâng cao các chỉ số trong nước, qua đó tạo động lực cải cách từ trung ương tới địa phương – đặc biệt ở những cấp trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.
Một điểm đáng chú ý khác là mục tiêu phát triển doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt. Nếu các năm trước, mục tiêu tăng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường thường ở mức trên 10%, thì năm 2026, con số này được nâng lên 15–20%. Đây là kỳ vọng lớn, phản ánh vai trò trung tâm của khu vực doanh nghiệp trong tạo việc làm, mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng.
Có thể nói, hai nghị quyết đầu năm không tồn tại tách rời mà tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01, yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh được đặt ra như một trục xuyên suốt – nội dung sẽ được phân tích sâu hơn khi bàn về các giải pháp cụ thể tại Nghị quyết 02 của Chính phủ.
- Trong 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ thì đâu là những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải được ưu tiên đầu tiên?
TS Nguyễn Minh Thảo: Nghị quyết 01 của Chính phủ đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, từ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học – công nghệ đến chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong 12 nhóm giải pháp, tôi đặc biệt nhấn mạnh nhóm giải pháp về hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành, cắt giảm – đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Nếu thực hiện thực chất, đây sẽ là dư địa nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng.
Việc hoàn thiện thể chế phải hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục bất cập và chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Không chỉ dừng ở quan điểm “không quản được thì cấm”, mà còn phải tránh tình trạng không cấm nhưng lại dựng lên quá nhiều rào cản làm xói mòn động lực phát triển. Cải cách thể chế vì vậy cần xử lý cả những rào cản vô hình đang cản trở doanh nghiệp.
Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao tính ổn định, nhất quán của chính sách. Thời gian qua, nhiều quy định thay đổi liên tục, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn khơi thông nguồn lực, cần có đánh giá khách quan, độc lập về tác động chính sách để vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa thúc đẩy phát triển.
Song song đó, phải nâng cao hiệu lực thực thi. Tinh thần “lấy thực thi làm thước đo hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm động lực cải cách” cần được quán triệt. Nếu môi trường kinh doanh thực sự được cải thiện, Việt Nam không chỉ nâng hạng chỉ số quốc tế mà còn nâng cao mức độ hài lòng trong nước.
Bên cạnh cải cách thể chế, đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng là trụ cột quan trọng. Chính sách đã có, nhưng cần được thể chế hóa và triển khai hiệu quả để trở thành động lực nâng cao năng suất và tạo tăng trưởng mới.
Tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng” của Nghị quyết 02 hoàn toàn tương đồng với mục tiêu của Nghị quyết 01. Đây là “bộ đôi” nghị quyết đầu năm được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, bởi đặt mục tiêu cao, giải pháp toàn diện và nhấn mạnh hiệu quả thực thi. Nếu được triển khai đầy đủ, thực chất, các giải pháp này sẽ tạo bệ đỡ để kinh tế Việt Nam tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Cần tiêu chí rõ ràng để cắt giảm điều kiện kinh doanh
- Nhưng thực thi chính sách luôn là yếu tố tạo nên nhiều lo ngại trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh. Theo quan điểm của bà, thách thức nằm ở đâu?
TS Nguyễn Minh Thảo: Có thể thấy, Nghị quyết 02/2026 được ban hành trong bối cảnh hàng loạt nghị quyết quan trọng về cải cách đang được triển khai ở nhiều lĩnh vực như Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ, Nghị quyết 59 về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới", Nghị quyết 66 về xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay mới đây là Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Ở các khía cạnh khác nhau, các Nghị quyết của Trung ương đều hướng tới việc tạo động lực mới cho cải cách. Vì vậy, Nghị quyết 02/2026 ra đời trong tổng thể đó và nhấn mạnh yêu cầu quán triệt, triển khai đồng bộ các mục tiêu, định hướng đã đề ra.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu, đặc biệt là những chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Theo tôi, thách thức đầu tiên nằm ở chất lượng thể chế hóa chính sách. Chúng ta ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng các văn bản đó đã thực sự đi vào cuộc sống hay chưa, được thực thi ra sao, thì cần được đánh giá một cách nghiêm túc.

Bên cạnh đó, chất lượng xây dựng pháp luật vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Không ít văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, cho thấy công tác soạn thảo còn hạn chế. Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng lập pháp, đặc biệt là chú trọng nguồn nhân lực tham gia xây dựng pháp luật.
Một điểm nan giải khác là sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các hệ thống pháp luật. Nếu không có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan để xử lý các vấn đề liên ngành, những vướng mắc này sẽ tiếp tục làm mất cơ hội và động lực kinh doanh.
Cuối cùng, yếu tố thực thi cũng rất quan trọng. Cần có giải pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để khắc phục tâm lý sợ sai trong đội ngũ thực thi, bởi nếu không tháo gỡ được điểm nghẽn này, các chủ trương, nghị quyết dù đúng đắn cũng khó đi vào thực tế.
- Mục tiêu năm 2026 là cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc quy định chung chung, thiếu rõ ràng. Theo bà, liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu này hay không? Và những điều kiện tiên quyết nào cần được bảo đảm để các cam kết cải cách thực sự đi vào cuộc sống?
TS Nguyễn Minh Thảo: Cả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 đều nhấn mạnh một nội dung xuyên suốt là khơi thông nguồn lực, đặc biệt thông qua việc xử lý các dự án tồn đọng và cải thiện môi trường kinh doanh.
Với những dự án đang vướng mắc, theo tôi, cơ chế giải quyết cần bảo đảm tính linh hoạt, thay vì quá cứng nhắc như hiện nay. Tâm lý sợ sai vẫn còn phổ biến, vì vậy cần những giải pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để tạo dư địa tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, phải tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan; nếu tiếp tục thiếu đồng bộ như thời gian qua thì rất khó hiện thực hóa mục tiêu đề ra.
Đối với yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, đây không phải là giải pháp mới. Vấn đề là chúng ta đã làm được đến đâu và còn tồn tại những rào cản nào trong môi trường kinh doanh. Hiện nay dường như vẫn thiếu các nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá một cách đầy đủ, từ đó nhận diện chính xác những nội dung cần tiếp tục cải cách.
Mục tiêu đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc chồng chéo là rất rõ ràng, nhưng trước hết phải xác định cụ thể thế nào là “không cần thiết”, thế nào là “mâu thuẫn”.
Cần có cơ sở, tiêu chí minh bạch và được luật hóa rõ ràng để làm căn cứ thực hiện. Bên cạnh đó, công tác giám sát thi hành và phản biện xã hội cũng cần được tăng cường để bảo đảm cải cách đi vào thực chất.
Trân trọng cảm ơn bà!
‘Tự chủ chiến lược’ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam
- Mục tiêu GDP 10% từ 2026: Việt Nam có gì để tăng tốc? 10/02/2026 07:30
- Tăng trưởng hai con số: Cải cách thể chế phải đặt ở vị trí trung tâm 09/02/2026 07:30
- Tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên AI: Bài kiểm tra năng lực quản trị quốc gia 08/02/2026 07:30
Luật Đô thị đặc biệt tạo niềm tin về môi trường đầu tư ổn định
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trung ương cho phép thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Luật sẽ có tính ổn định, bền vững, tạo niềm tin và môi trường đầu tư ổn định cho nhà đầu tư để thành phố có thể đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số.
‘Ba kết nối’: Động lực đưa hợp tác Việt Nam – Thái Lan lên tầm cao mới
(VNF) - Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng được nâng tầm, chiến lược “Ba kết nối” đang nổi lên như động lực trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu.
Khởi tố thành viên Hội đồng quản trị Vinatrans Nguyễn Duy Dũng
(VNF) - Ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên HĐQT Vinatrans, đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Vừa bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, 'chủ' dự án Usilk City tiếp tục bị xử phạt
(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, chủ đầu tư dự án Usilk City bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hà Nội thu hồi hơn 96ha đất, triển khai hàng loạt dự án ở Tây Hồ
(VNF) - Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 96ha đất trên địa bàn phường Tây Hồ trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 50 dự án từ hạ tầng giao thông, trường học đến công viên, nhà hát...
Những cơ chế 'đột phá của đột phá' mới được Bộ Chính trị trao cho TP. HCM
HĐND và UBND TPHCM được phân cấp, phân quyền triệt để. Thành phố cũng được ưu tiên áp dụng các quy định thuận lợi hơn với lĩnh vực đặc thù của địa phương; được chủ động thí điểm chính sách mới…
'Khai thác sân bay Long Thành vào năm 2026 là yêu cầu bắt buộc'
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện.
Thái Lan - Việt Nam chọn hợp tác bổ trợ thay vì đối đầu cạnh tranh
(VNF) - Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thái Lan và Việt Nam đang hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, trong đó hai nền kinh tế ngày càng mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp.
'Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết'
(VNF) - Theo Thủ tướng, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh làm Chủ tịch HĐQT
(VNF) - VinFast Auto Ltd. công bố HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast.
Diễn biến mới tại tuyến đường sắt 1,6 tỷ USD kết nối Việt – Lào do Đèo Cả đề xuất
(VNF) - Dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ có chiều dài 103km, với vận tốc thiết kế từ 80 - 120km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 42.732 tỷ đồng (1,6 tỷ USD).
Thuốc lá thế hệ mới len vào học đường: Cảnh báo 'cái bẫy' nhắm vào giới trẻ
(VNF) - Dưới lớp vỏ công nghệ hiện đại và hương vị bắt mắt, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang trở thành “thị trường” nhắm mạnh vào thanh thiếu niên.
Đất tranh chấp, đất có thông báo thu hồi sẽ không được cấp sổ đỏ
(VNF) - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, nhiều trường hợp như đất đang tranh chấp, đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, nhà xây sau thời điểm cấm xây dựng… sẽ không được cấp sổ đỏ.
Vợ Chủ tịch Techcombank góp vốn lớn vào DN 80.000 tỷ liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng
(VNF) - VinEnergo Holding của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được thành lập với vốn điều lệ gần 80.000 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh góp hơn 3.500 tỷ đồng.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng: Cặp đôi sếp ngành điện bị khởi tố
(VNF) - Bộ Công an khởi tố Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng trong vụ án liên quan ngành điện; đồng thời đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 11.000 hũ yến sào kém chất lượng.
Lãnh đạo PC1 và TV2, TV1 lần lượt bị khởi tố: 'Lò' ngày càng nóng ở ngành điện
(VNF) - Những diễn biến pháp lý liên tiếp tại nhóm doanh nghiệp xây lắp điện đang khiến thị trường chứng khoán chú ý mạnh. Chỉ trong ít ngày, nhiều lãnh đạo cấp cao tại các công ty lớn trong ngành bị khởi tố, kéo theo biến động đáng kể của cổ phiếu và tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường.
Mở cao tốc hơn 30.000 tỷ nối thẳng từ Nội Bài tới Bắc Ninh ra Hải Phòng
(VNF) - Cao tốc kết nối sân bay Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với Bắc Ninh và khu vực Đông Bắc đang được thúc đẩy nghiên cứu, mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho công nghiệp, logistics và liên kết vùng phía Bắc.
Nền tảng Thiện nguyện: Giải pháp công nghệ vì cộng đồng được vinh danh quốc tế
(VNF) - Ngày 22/5 tại Vienna (Cộng hòa Áo), Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).
Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ
(VNF) - Cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố
(VNF) - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 vừa công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị khởi tố, tạm giam.
Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam
(VNF) - Thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine đang gia tăng nhanh trong giới trẻ, kéo theo nguy cơ nghiện trẻ hóa và tạo áp lực lớn lên y tế, kinh tế và xã hội.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Công ty là bà Bùi Thị Ngọc Lý.
Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản
(VNF) - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.
Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp lại 7,5 tỷ đồng được xác định hưởng lợi và nộp thêm 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng
(VNF) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Với mức đóng tối đa 22% của khoản lương 50,6 triệu đồng/tháng, lương hưu cao nhất có thể gần 40 triệu đồng.
Luật Đô thị đặc biệt tạo niềm tin về môi trường đầu tư ổn định
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trung ương cho phép thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Luật sẽ có tính ổn định, bền vững, tạo niềm tin và môi trường đầu tư ổn định cho nhà đầu tư để thành phố có thể đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số.
'Đột nhập' trận địa pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trước giờ khai hỏa
(VNF) - Hàng nghìn quả pháo của đội Đà Nẵng (Việt Nam 1) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) đã được tập kết tại bãi bắn bên sông Hàn, sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối 30/5.


































































