Tiêu điểm

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết 2018

(VNF) - TP. HCM sẽ bắn pháo hoa ở 1 địa điểm dịp Tết dương lịch 2018 và 10 địa điểm vào dịp Tết âm lịch 2018. Sau đây là lịch trình và địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM.

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết 2018

Tết dương lịch ở TP.HCM chỉ có 1 điểm bắn pháo hoa?

Lịch trình, địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM vào Tết dương lịch

Trong dịp Tết dương lịch mừng năm mới 2018, theo đề xuất, TP. HCM bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). 

Thời gian, lịch trình bắn pháo hoa ở TP.HCM vào Tết dương lịch là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, do hiện vẫn chưa nhận được chỉ thị của Chính phủ về đề xuất của TP trong việc bắn pháo hoa dịp Tết dương nên TP.HCM sẽ không kịp chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa tầm cao. 

Như vậy, vào dịp Tết dương lịch 2018 tại TP.HCM chỉ có duy nhất một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) trong 15’, từ 0h – 0h15’ ngày 1/1/2018; không phải 4 điểm như đề xuất trước đó. 

Thông tin mới nhất về kế hoạch bắn pháo hoa ở TP.HCM sẽ được tiếp tục cập nhật.

Bên cạnh đó, dịp Tết Dương lịch, UBND TP. HCM cũng ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2018 từ 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018 (trong đó ngày 1/1/2018 là ngày nghỉ lễ chính thức, 2 ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần); đề ra kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng năm mới diễn ra khắp nơi từ trung tâm TP đến các quận, huyện.

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội Tết âm lịch 2018 

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 TP. HCM bắn pháo hoa ở đâu?

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM Tết âm lịch 2018

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngoài 4 điểm trên, TP. HCM bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen; địa đạo Củ Chi, quảng trường Rừng Sác; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và 1 điểm ở huyện Nhà Bè. 

Thời gian, lịch trình bắn pháo hoa cụ thể: 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (thời khắc đêm Giao thừa bước sang Mùng 1 Tết).

Trong đêm giao thừa, đón chào đón năm mới 2018, đường Nguyễn Huệ sẽ có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó còn có chương trình chiếu ánh sáng 3D (Mapping) lên tòa nhà UBND TP.

Cùng với đó là đêm nhạc tri ân khán giả và người hâm mộ bóng đá trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur). Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào năm mới 2018 còn được diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.


Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết 2018 nêu rõ: Các tỉnh, thành tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

Dịp Tết âm lịch 2017, nhiều địa phương khác trên cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, không bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch, dành kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.


Tin mới lên