Tài chính quốc tế

Thu lợi nhuận khổng lồ, các tỷ phú Nga đẩy mạnh đầu tư trong nước

(VNF) - Bị phương Tây “cô lập” với phần còn lại của thế giới đã thúc đẩy các tỷ phú Nga chuyển hướng đầu tư các khoản lợi nhuận vào các doanh nghiệp địa phương mà trước đây họ không quan tâm tới, đúng như lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thu lợi nhuận khổng lồ, các tỷ phú Nga đẩy mạnh đầu tư trong nước

Chủ tịch tập đoàn Dầu mỏ Lukoil Vagit Alekperov.

Thu lợi nhuận khổng lồ

Tài sản của nhiều tỷ phú Nga vẫn tăng mạnh dù đang phải hứng loạt đòn trừng phạt nặng nề từ phương Tây. Năm tỷ phú trong ngành dầu mỏ, niken và phân bón là những người thu được lợi nhuận nhiều nhất, mỗi người nhận khoảng 10 tỷ USD tiền cổ tức kể từ đầu năm 2022, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg.

Đối với các tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng như người sáng lập Công ty Dầu khí Lukoil - ông Vagit Alekperov; người đứng đầu Công ty Khí đốt Novatek - ông Leonid Mikhelson, và chủ sở hữu Công ty Đầu tư năng lượng Volga Group - ông Gennady Timchenko, khoản lợi nhuận lớn xuất phát từ giá năng lượng tăng vọt sau khi phương Tây áp đặt loạt hạn chế lên Nga.

Novatek, nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga, đã chia cổ tức cho các cổ đông cao nhất trong lịch sử của mình, trong khi Lukoil PJSC thực hiện khoản thanh toán lớn thứ hai.

Nhà sản xuất phân bón Phosagro PJSC của tỷ phú Andrey Guryev cũng có lợi nhuận lớn nhất từ ​​trước đến nay vào năm ngoái sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động hậu cần gây ra tình trạng thiếu sản phẩm và đẩy giá thị trường lên cao.

Đẩy mạnh đầu tư trong nước

Mới đây, phát biểu tại buổi gặp gỡ các tỷ phú, doanh nhân hàng đầu của Nga vào ngày 16/3, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Ukraine diễn ra, Tổng thống Nga Vladimit Putin đã kêu gọi các tỷ phú Nga đặt lòng yêu nước lên trên lợi nhuận, tăng cường đầu tư trong nước để củng cố nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tỷ phú Vagit Alekperov, người đồng sáng lập Lukoil PJSC, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, hiện đang đấu thầu để mua 51% cổ phần của Yandex, công ty Internet lớn nhất của Nga, ghi nhận khoản đầu tư lớn đầu tiên của ông trùm bên ngoài ngành dầu mỏ.

Một ví dụ khác là tỷ phú Vladimir Potanin, người giàu nhất nước Nga và là cổ đông lớn nhất của công ty khai khoáng khổng lồ MMC Norilsk Nickel PJSC. Ông trùm này đã lấn sân sang lĩnh vực tài chính khi mua 35% cổ phần của TCS Group Holding Plc, hay còn được biết đến với cái tên Tinkoff Bank, một trong những công ty fintech hàng đầu của Nga.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú này cũng đã mua Ngân hàng Rosbank từ Societe Generale và cũng đang định mua cổ phần Yandex với tỷ phú Alekperov và những người khác.

Các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy họ đầu tư các khoản lợi nhuận bất ngờ vào các doanh nghiệp địa phương. Theo Bloomberg, điều này cho thấy giới tỷ phú Nga đang điều chỉnh để thích ứng với các lệnh trừng phạt.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây dự báo chỉ số tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ chuyển biến tích cực trong năm 2024, dù chỉ ở mức khiêm tốn 1,2%. Sự thay đổi này phản ánh sự phục hồi bất ngờ của hoạt động khai thác dầu mỏ và đà tăng trưởng cao hơn dự kiến từ năm 2022.

Xem thêm >> Trung Quốc ký loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD với Arab Saudi

Tin mới lên