Tài chính quốc tế

Trung Quốc ký loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD với Arab Saudi

(VNF) - Arab Saudi và Trung Quốc đã ký 30 thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc đang diễn ra tại Riyadh.

Trung Quốc ký loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD với Arab Saudi

Ngoại trưởng Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan, và Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tại Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc.

Nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới Arab Saudi đã đăng cai tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế King Abdulaziz trong hai ngày 11-12/6.

Theo Bộ Đầu tư Arab Saudi, hội nghị thu hút hơn 3.500 quan chức chính phủ, nhà đầu tư và các giám đốc điều hành từ nhiều công ty hàng đầu ở cả Trung Quốc và Arab Saudi.

Hội nghị được coi là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Arab Saudi nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại và ngoại giao ngày càng tăng giữa Trung Quốc và các nước Trung Đông. Arab Saudi chiếm 25% tổng giá trị thương mại 432 tỷ USD của Trung Quốc với các quốc gia Arab trong năm 2022.

Theo Sputnik, các công ty Trung Quốc và Arab Saudi đã ký 30 thỏa thuận trị giá gần 10 tỷ USD, phần lớn liên quan đến lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, bất động sản, khoáng sản, hậu cần, du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể, thỏa thuận cao nhất trị giá tới 5,5 tỷ USD giữa Bộ Đầu tư Arab Saudi và Human Horizons, công ty sản xuất xe điện và xe tự lái của Trung Quốc, để thành lập một liên doanh nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh ô tô. Ngoài ra, số tiền đầu tư còn bao gồm các “thỏa thuận hợp tác” riêng biệt và một “thỏa thuận khung” liên quan đến các công ty khác.

Một thỏa thuận khác trị giá 533 triệu USD đã được ký kết giữa Amar Al-Oula của Arab Saudi và Zhonghuan International Group (Hong Kong) để thành lập một nhà máy chế biến quặng sắt và sản xuất viên sắt cho các nhà máy luyện kim ở Arab Saudi.

Ngoài ra, Tập đoàn ASK của Arab Saudi và Tập đoàn Khai thác và địa chất quốc gia Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá 500 triệu USD để phát triển, xây dựng và vận hành một dự án khai thác đồng ở khu vực Bán đảo Arab.

Ngoại trưởng Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan, nhấn mạnh rằng Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc là một cơ hội để xây dựng một tương lai chung hướng tới một kỷ nguyên mới, có lợi cho người dân của cả hai nước.

Đề cập tới những chỉ trích khi tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, Hoàng tử Abdulaziz Salman nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến điều đó “bởi với tư cách là một doanh nhân, bạn sẽ phải đi đến nơi có cơ hội”.

Xem thêm >> Huawei có thể bị 'cấm cửa' trên toàn châu Âu

Tin mới lên