Tài chính quốc tế

Huawei có thể bị 'cấm cửa' trên toàn châu Âu

(VNF) - “Ông lớn” viễn thông Huawei của Trung Quốc có thể bị cấm hoàn toàn phát triển cơ sở hạ tầng mạng 5G trên lãnh thổ châu Âu, hãng tin Financial Times (FT) dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Huawei có thể bị 'cấm cửa' trên toàn châu Âu

EU xem xét lệnh cấm bắt buộc đối với các quốc gia thành viên sử dụng thiết bị từ các công ty có thể gây rủi ro bảo mật cho mạng 5G của họ, bao gồm cả Huawei.

Cụ thể, các nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về việc cấm các thành viên trong khối sử dụng thiết bị từ các công ty có thể đe dọa rủi ro bảo mật trong mạng 5G, bao gồm Huawei.

Các quan chức châu Âu cho rằng ảnh hưởng của “gã khổng lồ” công nghệ thông tin Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng sẽ đe dọa an ninh của công dân EU.

Hồi năm 2020, Brussels cũng đã khuyến nghị các nước thành viên cấm hoặc hạn chế Huawei tham gia mạng 5G, song tới nay chỉ khoảng 1/3 quốc gia “nói không” với Huawei bao gồm Đan Mạch, Thuỵ Điển, Estonia, Latvia và Litva cùng vương quốc Anh.

Được biết, Bồ Đào Nha chuẩn bị thông qua lệnh cấm và Đức cũng đang xem xét ngừng sử dụng các thành phần do công ty Trung Quốc cung cấp trong cơ sở hạ tầng 5G.

Theo Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của EU, ông Thierry Breton, nên thu hút nhiều nước hơn nữa tham gia lệnh cấm để Huawei không gây ảnh hưởng tới thị trường 5G ở khu vực châu Âu.

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chịu trách nhiệm đề nghị và thi hành các quyết định của EU, từ chối bình luận. Cơ quan này dự kiến họp vào tuần tới và một trong các nội dung là báo cáo tiến độ thực hiện khuyến nghị trên toàn khối.

Một phát ngôn viên của EC thì cho biết ông đang làm việc với các quốc gia thành viên để giám sát việc thực hiện một loạt các biện pháp an ninh.

Phản ứng trước động thái này, Huawei đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc rằng công ty gây đe dọa an ninh đối với các nước EU.

"Không có tòa án nào phán quyết rằng Huawei đã tham gia hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ ác ý, cũng không yêu cầu Huawei bồi thường thiệt hại vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác", công ty nhấn mạnh.

Huawei cho rằng việc EU đề xuất cấm thiết bị 5G Trung Quốc, trong đó có sản phẩm của hãng, là bất hợp pháp và "bóp méo thị trường". Phát ngôn viên Huawei nhấn mạnh rằng nếu đề xuất này được thực thi sẽ cản trở sự đổi mới và làm tăng áp lực chi phí dịch vụ lên người tiêu dùng châu Âu.

Công ty đồng thời phản đối việc chính trị hóa vấn đề đánh giá an ninh mạng, điều vi phạm các nguyên tắc và điều luật mà EU đưa ra.

Xem thêm >> Hungary: EU có thể tự đẩy mình vào chân tường vì ‘cuồng loạn trừng phạt’ Nga

Tin mới lên