Tài chính quốc tế

'Hẹp cửa' kinh doanh tại châu Âu, Huawei tìm cơ hội mới tại Trung Đông và Đông Nam Á

(VNF) - Theo một số thông tin gần đây, Huawei và ZTE có khả năng mất quyền tiếp cận thị trường Đức, do châu Âu tăng cường giám sát thiết bị viễn thông Trung Quốc. Do đó, Huawei dự kiến ​​sẽ tăng tốc đẩy mạnh vào các thị trường khác, đặc biệt là thị trường Trung Đông và Đông Nam Á.

'Hẹp cửa' kinh doanh tại châu Âu, Huawei tìm cơ hội mới tại Trung Đông và Đông Nam Á

Truyền thông phương Tây đưa tin chính phủ Đức đang xem xét cấm các thiết bị của Huawei và ZTE trong hệ thống mạng viễn thông 5G.

Gặp trở ngại tại thị trường lớn châu Âu

Theo hãng truyền thông Đức Zeit Online, chính phủ Berlin dường như đang cân nhắc loại bỏ Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng 5G của mình, khiến hai công ty Trung Quốc phải đối mặt với nhiều trở ngại kinh doanh mới tại châu Âu cũng như làm gián đoạn các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất tại đây.

Thông tin này sau đó được Reuters và nhiều trang tin phương Tây đưa lại với các nguồn tin thân cận từ chính phủ Đức, tuy nhiên Huawei và các bên liên quan từ chối đưa ra bình luận. Mặc dù vậy, Huawei được cho là đã gác lại kế hoạch đầu tư 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ USD) vào một cơ sở nghiên cứu ở Cambridge (Anh), do hãng muốn giảm dần sự hiện diện tại quốc gia này, theo báo cáo của Daily Telegraph.

Theo các nhà phân tích, nếu như Đức, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu, ban hành lệnh cấm với Huawei và ZTE, điều đó sẽ đánh dấu một trong những thất bại lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh của những nhà sản xuất viễn thông Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt trong khu vực.
 
Nguyên nhân dẫn tới việc châu Âu xem xét cấm các thiết bị của Huawei và ZTE bắt nguồn từ một nghiên cứu gần đây, tiết lộ rằng công nghệ Trung Quốc hỗ trợ gần 60% mạng 5G trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này đã khiến các chính trị gia địa phương lo ngại về sự phụ thuộc của đất nước vào các nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc vào thời điểm các nước châu Âu khác đang tìm cách trục xuất Huawei khỏi thị trường của họ, do lo ngại về an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Xiang Ligang, người sáng lập cổng thông tin tập trung vào viễn thông Trung Quốc CCTime.com, cho biết lệnh cấm hoàn toàn đối với các thiết bị Huawei tại các thị trường châu Âu là khó xảy ra do sẽ mất rất nhiều chi phí và thời gian để thực hiện một cách triệt để.
 
“Tôi nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa chính phủ Đức mới có thể thực sự thực hiện kế hoạch cấm hoàn toàn thiết bị Huawei”, ông Xiang nói.

Quan điểm này cũng đồng nhất với ý kiến của nhà nghiên cứu CNTT của Canalys, Toby Zhu, người nói rằng Huawei đã xây dựng một nền tảng vững chắc trong khu vực và lệnh cấm sẽ gây ra những khó khăn về mặt kinh tế ho châu Âu, do thiết bị của công ty có giá cạnh tranh và công nghệ tiên tiến.

Huawei tìm kiếm thị trường khác

Khi châu Âu tăng cường giám sát thiết bị viễn thông Trung Quốc, Huawei dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh việc thâm nhập các thị trường khác, theo SCMP.

Theo báo cáo của Financial Times hồi đầu tuần này, Huawei đang tìm cách tham gia đấu thầu mạng 5G của Malaysia. Theo ông Xiang của CCTime, lợi thế về giá và khả năng dịch vụ của công ty sẽ khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký tại thị trường Đông Nam Á.

Công ty cũng đã ký một loạt thỏa thuận trong Triển lãm Di động thế giới (MWC) Barcelona 2023 gần đây ở Tây Ban Nha với các hãng vận tải ở Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Arab Saudi, Qatar và một loạt quốc gia châu Phi.
 
Các thỏa thuận này bao gồm một thỏa thuận với ZainKSA của Arab Saudi để giúp xây dựng mạng di động 5.5G. Trong khi đó, Tập đoàn Ooredoo của Qatar – được Huawei hỗ trợ về mạng 5G – đã thỏa thuận để gã khổng lồ Trung Quốc cung cấp các giải pháp cho mạng giao dịch di động của họ. Huawei cũng tăng cường quan hệ với Telkomsel của Indonesia.

William Yuen Yee, trợ lý nghiên cứu tại Chương trình Thế giới và Trung Quốc Columbia-Harvard, cho biết: “Mặc dù Huawei đã phải đối mặt với những thách thức ảnh hưởng tới danh tiếng ở phương Tây, nhưng trải nghiệm của họ tại các thị trường châu Á ngoài Trung Quốc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các sản phẩm giá rẻ của Huawei khiến nó trở thành một lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho khu vực này”.
 
Ông Toby Zhu từ Canalys cho biết, tại các thị trường ít gặp trở ngại chính trị hơn, hoạt động kinh doanh của Huawei đang có những bước tiến ổn định.

“Khi nói đến công nghệ và chi phí, Huawei vẫn đang dẫn trước các đối thủ của mình ở những thị trường đó và sẽ mất một thời gian dài nữa trước khi những người khác có thể bắt kịp”, ông Zhu nói.

Xem thêm >> Mỹ - Trung 'đại chiến' công nghệ, Huawei lĩnh thêm 'đòn đau'

Tin mới lên