Tài chính quốc tế

Thủ tướng Hà Lan: ‘Miễn dịch cộng đồng là kịch bản chúng ta phải ngăn chặn bằng mọi giá’

(VNF) - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng nếu để virus SARS-Cov-2 lây nhiễm tự do thì hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hà Lan sẽ hoàn toàn bị quá tải khi lây nhiễm lên đến đỉnh điểm, từ đó không đủ khả năng để giúp đỡ những người già dễ bị tổn thương và những bệnh nhân có nguy cơ cao khác.

Thủ tướng Hà Lan: ‘Miễn dịch cộng đồng là kịch bản chúng ta phải ngăn chặn bằng mọi giá’

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte mới đây đã có bài phát biểu trên truyền hình về sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) gây ra.

VietnamFinance xin trích dẫn toàn văn bài phát biểu tâm huyết này:

“Chào Quý vị,

Coronavirus đã tóm được đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta và toàn thế giới.

Chúng ta đang cùng nhau đối mặt với một sứ mệnh phi thường.

Trong những tuần gần đây, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy như chúng ta đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc (trong công viên trò chơi mạo hiểm) và dường như tốc độ của đoàn tàu đang sẽ ngày càng nhanh hơn.

Chúng ta tự hỏi: điều này có phải thực sự đang xảy ra không?

Rốt cuộc, những biện pháp được thực hiện ở đất nước chúng ta và ở mọi nơi khác là chưa từng có trong thời bình.

Cho phép tôi bắt đầu với việc xin được bày tỏ sự cảm thông của tôi với gia đình của những người đã thiệt mạng vì virus. Và tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bệnh nhân đang ở bệnh viện hoặc đang hồi phục tại nhà.

Và hãy cho phép tôi nói với những người lớn tuổi hoặc có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong cộng đồng của chúng ta: Tôi hiểu rằng quý vị đang rất quan ngại. Đó là lý do tại sao tôi muốn đảm bảo với bạn rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giảm thiểu rủi ro cho quý vị ở mức thấp nhất có thể.

Với làn sóng tin tức cả trong và ngoài nước, và tất cả các sự kiện diễn ra với tốc độ kỷ lục, việc mọi người ở khắp mọi nơi đều quan tâm đến vấn đề này là điều dễ hiểu.

Tất cả chúng ta đều có câu hỏi.

Tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân và những người gần gũi với tôi?

Trường học và công việc thì sao?

Liệu có thể tiếp tục tổ chức bữa tiệc sinh nhật của con bạn? Cuối tuần của gia đình bạn thế nào? Đám cưới của bạn sẽ thế nào?

Những điều này sẽ kéo dài bao lâu?

Và tại sao các quốc gia khác nhau lại thực hiện các biện pháp khác nhau?

Trong thế giới ngày nay, tin tức và thông tin truyền đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng và mọi người nhanh chóng chia sẻ ý kiến của mình.

Tôi hiểu điều đó.

Nhưng để trả lời những câu hỏi của mọi người, chúng ta cần đến kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia. Hãy để chúng tôi dựa vào những hiểu biết và kinh nghiệm đó. Và với các chuyên gia như Jaap van Dissel và các đồng nghiệp của ông tại Viện Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường Quốc gia và các nơi khác. Với các nhà virus học, bác sĩ chăm sóc tích cực và các chuyên gia khác.

Ngay từ khi bắt đầu, lời khuyên của họ đã là sự hướng dẫn cho những biện pháp chúng tôi đã thực hiện ở Hà Lan cho đến nay. Và điều quan trọng là (các giải pháp) của chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn bởi kiến thức khoa học và sự thật đáng tin cậy. Đó là cách hợp lý duy nhất để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các bước cần thiết.

Những bước đi chắc chắn còn đang nằm ở phía trước.

Bởi vậy, thông điệp của tôi cho bạn tối nay không phải là một điều dễ nghe.

Thực tế là coronavirus đang ở đây giữa chúng ta, và hiện tại nó vẫn ở đây. Không có giải pháp nhanh chóng hay dễ dàng nào cho tình huống cực kỳ khó khăn này.

Thực tế cũng là trong giai đoạn tới đây, một tỷ lệ lớn dân số Hà Lan sẽ bị nhiễm loại virus này. Đó là những gì các chuyên gia đang nói với chúng tôi bây giờ.

Các nhà khoa học cũng nói với chúng tôi rằng – trong khi chờ có vaccine hoặc phương án điều trị được phát triển - chúng tôi có thể trì hoãn sự lây lan của virus và đồng thời xây dựng khả năng miễn dịch dân số một cách có kiểm soát.

Hãy để tôi giải thích rõ hơn về điều này.

Bất cứ ai đã bị nhiễm virus thường miễn dịch với nó sau đó. Giống như đã từng xảy ra với bệnh sởi. Nhóm càng đã có được khả năng miễn dịch càng lớn thì càng giảm thiểu tác khả năng virus ảnh hưởng đến những người già dễ bị tổn thương hoặc những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Mục đích của miễn dịch dân số là xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh nhóm này (những người già và những người có vấn đề sức khoẻ tiềm ẩn).

Đó là nguyên tắc.

Nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí lâu hơn để xây dựng khả năng miễn dịch dân số và trong khi đó chúng ta phải bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao càng nhiều càng tốt.

Nếu chúng ta xem xét một cách toàn diện, sẽ có ba cách tiếp cận có thể cân nhắc.

Đầu tiên là: để virus lây nhiễm với sự kiểm soát càng nhiều càng tốt.

Điều đó sẽ dẫn đến một sự lây lan có kiểm soát giữa các nhóm ít rủi ro nhất và đó là cách tiếp cận chúng tôi lựa chọn. Kiểm soát tối đa có nghĩa là thực hiện các biện pháp nhằm giảm đỉnh trong lây nhiễm và kiềm chế nó trong một thời gian dài. Bằng cách sử dụng phương pháp này, hầu hết mọi người mắc phải sẽ chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, chúng ta vừa có thể xây dựng khả năng miễn dịch và đảm bảo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta có thể đối phó. Vì vậy, các viện dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc tại nhà, bệnh viện và trên hết, các đơn vị chăm sóc đặc biệt của chúng tôi không bị quá tải. Và do đó, luôn có đủ năng lực để giúp đỡ những người cần nó nhất.

Lựa chọn thứ hai là chỉ đơn giản cho phép virus lây nhiễm tự do.

Nếu chúng ta làm điều đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta sẽ hoàn toàn bị quá tải khi lây nhiễm lên đến đỉnh điểm, và hệ thống sẽ không đủ khả năng để giúp đỡ những người già dễ bị tổn thương và những bệnh nhân có nguy cơ cao khác. Và đó tất nhiên, là một kịch bản chúng ta phải ngăn chặn bằng mọi giá.

Lựa chọn thứ ba là chúng tôi tiếp tục làm việc không ngừng để khoanh vùng virus.

Điều đó có nghĩa là đóng cửa đất nước hoàn toàn. Một cách tiếp cận nghiêm ngặt như vậy có vẻ như là một lựa chọn hấp dẫn, nhưng các chuyên gia nói rằng đây sẽ không phải là vấn đề của ngày hay tuần. Với kịch bản này, về cơ bản, chúng ta sẽ phải đóng cửa đất nước trong một năm hoặc thậm chí lâu hơn, với tất cả các hậu quả của nó. Và ngay cả khi điều đó là có thể trong thực tế - khiến mọi người ở trong nhà trừ khi họ được phép ra ngoài, trong một khoảng thời gian dài như vậy - virus lại có thể tiếp tục lây lan ngay sau khi các biện pháp được dỡ bỏ.

Hà Lan là một đất nước mở.

Cho đến khi có vaccine, coronavirus sẽ tiếp tục càn quét thế giới và nó sẽ không phụ thuộc vào một mình Hà Lan.

Tất cả những lời khuyên chúng tôi đã nhận được, và tất cả các biện pháp chúng tôi đã công bố cho đến nay, đều nhắm đến cách tiếp cận đầu tiên: kiểm soát sự lây lan một cách tốt nhất. Từ những hướng dẫn tương đối đơn giản, chẳng hạn như không bắt tay, rửa tay thường xuyên hơn và giữ khoảng cách một mét rưỡi, cho đến các biện pháp sâu rộng hơn như cấm các sự kiện lớn và đóng cửa quán bar, câu lạc bộ và nhà hàng.

Và tất nhiên, chúng tôi vẫn liên tục cân nhắc tình hình thực tế.

Các biện pháp này cần phải được thực hiện trong bao lâu và liệu có cần thêm các biện pháp hay không sẽ phụ thuộc vào sự lây nhiễm thực tế trong những tuần và tháng tới. Và trên những phát hiện khoa học mới, bởi vì các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục. Có thể một số biện pháp có thể được nới lỏng, nhưng chúng ta cũng có thể phải thực hiện các bước mới để ngăn chặn khi sự lây nhiễm vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ điều chỉnh các cách tiếp cận nếu điều đó là cần thiết.

Tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa việc thực hiện các biện pháp cần thiết và cho phép cuộc sống bình thường tiếp tục càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta có thể kiểm soát sự lây lan của virus theo cách này, những hậu quả về sức khỏe cộng đồng sẽ dễ dàng quản lý hơn về lâu dài.

Đồng thời, chúng tôi không thể và sẽ không bỏ qua tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng này. Nhiều người quan tâm đến công việc của họ. Bởi vì, đối với nhiều công ty, lớn và nhỏ, đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Nhiều doanh nhân đột nhiên dựa lưng vào tường. Người phụ nữ với quầy cà phê ở góc phố, người trồng hoa, người chuyên chở độc lập, người tự làm chủ.

Ngay cả các biểu tượng quốc gia như KLM cũng cảm thấy căng thẳng.

Thông điệp của tôi cho tất cả các chủ doanh nghiệp ở Hà Lan và cho tất cả nhân viên của họ là: chính phủ sẽ làm những gì cần thiết để hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng các công ty không lụi tàn vì cuộc khủng hoảng này và mọi người không mất việc làm.

Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, đây sẽ là một thời gian khó khăn.

Nhưng chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người dân Hà Lan vì cách mà họ đã thực hiện các hướng dẫn và biện pháp được công bố cho đến nay, và cho tất cả các ví dụ ấm lòng mà chúng tôi đã thấy về những người giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết.

Thật đáng khích lệ khi thấy rằng khi cần đến, chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Hãy tiếp tục làm điều đó.

Hãy tỉnh táo và làm theo hướng dẫn, ngay cả khi bạn khỏe mạnh và khỏe mạnh, vì lợi ích của những người dễ bị tổn thương hơn.

Điều đó là vô cùng quan trọng.

Tiếp tục những hành động đúng đắn lẽ thường của bạn và lắng nghe những gì các chuyên gia nói.

Tiếp tục giúp đỡ nhau khi có thể.

Đây là thời gian mà chúng ta phải tìm ra điểm chung, vượt qua sự khác biệt và chia rẽ của chúng ta. Đây là thời gian chúng ta phải luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân của mỗi người.

Đây là thời gian chúng ta phải đặt niềm tin vào những người đang làm việc cả ngày lẫn đêm trong điều kiện khó khăn để giúp đỡ người khác và kiểm soát virus.

Chúng ta phải dành cho họ không gian để làm việc, họ là người dọn vệ sinh, y tá và bác sĩ trong bệnh viện và nhà dưỡng lão, là bác sĩ gia đình và nhân viên y tế thành phố, cảnh sát, đội cứu thương và nhân viên cấp cứu khác.

Đối với họ, và với tất cả những người khác đã ở tại các vị trí của họ trong trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em, giao thông công cộng, siêu thị và những nơi khác, tôi muốn nói: các bạn đang làm một công việc tuyệt vời - cảm ơn bạn rất, rất nhiều.

Tôi muốn kết thúc với một lời kêu gọi với tất cả các bạn: bất chấp tất cả sự không chắc chắn, có một điều hoàn toàn rõ ràng: thách thức chúng ta phải đối mặt là rất lớn, và tất cả 17 triệu người trong chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt qua nó.

Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hãy chăm sóc cho nhau.

Tôi trông cậy vào các bạn

Cảm ơn”.

Khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 218.000 người nhiễm và 8.944 người tử vong. Hiện số ca tử vong ở châu Âu đã vượt quá châu Á.

Tính tới 7h30 ngày 19/3, Hà Lan ghi nhận 2.051 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 58 người tử vong.

Xem thêm >> Ông Trump chính thức phê duyệt đạo luật hỗ trợ 104 tỷ USD chống dịch Covid-19

Tin mới lên