Những doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch năm 2026
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
Tiền mặt còn hơn 1 tỷ, nợ phải trả hơn 1.880 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (gọi tắt TCT Thăng Long) công bố, doanh thu của công ty trong kỳ ghi nhận hơn 831,52 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp chủ yếu là doanh thu hoạt động xây dựng hơn 742,45 tỷ đồng và doanh thu thu phí đường bộ dự án BOT hơn 65,50 tỷ đồng.
Kết thúc kỳ, TCT Thăng Long báo lãi sau thuế hơn 6,17 tỷ đồng, giảm tới 55,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 278 đồng của cùng kỳ năm trước xuống còn 64 đồng trong kỳ này.
Tổng cộng tài sản của TCT Thăng Long tại ngày 30/6/2024 là hơn 2.521,30 tỷ đồng, giảm 10,5% so với hồi đầu năm. Tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn với hơn 2.173,40 tỷ đồng, chiếm tới 86,2% tổng tài sản.
Công ty có hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hơn 95,64 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty lên tới hơn 1.200,04 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2024, hàng tồn kho của công ty ghi nhận hơn 705,38 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 697,80 tỷ đồng, chiếm gần 99% hàng tồn kho.

Nợ phải trả của TCT Thăng Long tính đến ngày 30/6/2024 là hơn 1.880,32 tỷ đồng, tập trung ở nợ ngắn hạn (hơn 1.823,58 tỷ đồng, chiếm 97% nợ phải trả).
Tổng nợ vay của công ty là hơn 794,66 tỷ đồng, chiếm 42,3% nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 640,98 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của TCT Thăng Long là gấp gần 3 lần.
Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty âm hơn 221,25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 91,11 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 234,94 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm hơn 220,18 tỷ đồng.
Trúng nhiều gói thầu có giá trị nghìn tỷ đồng
Tổng công ty Thăng Long-CTCP là một doanh nghiệp được thành lập ngày 6/7/1973, là đơn vị xây dựng cầu đường hàng đầu của Việt Nam. Công trình đầu tiên là xây dựng cầu Thăng Long (1973-1985) - cây cầu lớn nhất thời bấy giờ với quy mô 2 tầng: tầng dưới là đường sắt và đường bộ, tầng trên là đường ô tô rộng 23m với tổng chiều dài toàn cầu trên 10km.
Tháng 5/2014, Tổng công ty Thăng Long chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần. Hiện nay, trụ sở chính của công ty tại số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Hà, chức vụ Tổng giám đốc.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty đã xây dựng hàng trăm cây cầu lớn, hàng nghìn công trình dân dụng, công trình giao thông, bến cảng, sân bay.... như: cầu Kiền, cầu Sông Gianh, cầu Phù Đổng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Hoàng Long, cầu đường sắt, cầu Pá Uôn, đường cao tốc Sài gòn-Trung Lương, đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên– Quốc lộ 3, các nút giao cầu vượt thép tại TP Hà Nội và TP. HCM, dự án BOT Cầu Yên Lệnh, dự án BOT Đường 188,…
Kể từ ngày phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia (ngày 25/8/2014) đến nay, Tổng công ty Thăng Long-CTCP (TCT Thăng Long) đã tham gia đấu và trúng tới 42 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 21.085,07 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.264,01 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 19.821,06 tỷ đồng.

Trong vai trò độc lập, ngày 29/7/2024 TCT Thăng Long trúng Gói thầu Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên các tuyến đường Hoàng Dư Khương, đường Hương Giang, nhánh rẽ VK 92, nhánh rẽ CX Nguyễn Trung Trực, nhánh rẽ CX Hoàng Diệu quận 10 do Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu hơn 23,42 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 23,70 tỷ đồng.
Trước đó, TCT Thăng Long từng trúng gói thầu trị giá hơn 530 tỷ đồng vào tháng 5/2023. Cụ thể, công ty trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam là chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 532,99 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 538,77 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng từng trúng Gói thầu số 02 Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với giá gói thầu hơn 95,07 tỷ đồng; TCT Thăng Long trúng thầu với giá hơn 95,01 tỷ đồng trong vai trò độc lập.
Trong vai trò liên danh, gói thầu có trị giá hơn 2.600 tỷ đồng mà TCT Thăng Long từng trúng là Gói thầu số 6.12 Thi công xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP làm chủ đầu tư. TCT Thăng Long liên danh cùng 5 nhà thầu khác trúng thầu gói thầu này với giá hơn 2.630,37 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 2.655,87 tỷ đồng.

Một gói thầu có giá trị lớn khác cũng về tay có sự góp mặt của TCT Thăng Long là Gói XL3 Xây dựng nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 – Km91+568 do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư. Theo đó, Liên danh TCT Thăng Long – Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trung Thành – CTCP đầu tư Tam Sơn trúng thầu với giá hơn 431,32 tỷ đồng, giá dự toán hơn 431,56 tỷ đồng.
Đáng chú ý, với vai trò liên danh phụ, Liên danh TCT Thăng Long – CTCP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam – CTCP xây dựng trung Nam E&C – CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi – CTCP đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên từng trúng Gói thầu số 13-XL Thi công xây dựng đoạn Km47+000 –Km66+965,91 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư dưới hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu hơn 5.336,85 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 6.241,66 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong vai trò liên danh chính, Liên danh TCT Thăng Long – CTCP xây dựng cầu 75 – CTCP Đầu tư xây dựng Khang Nguyên cũng trúng Gói thầu số 12 Xây dựng cầu Kênh Đào - Km2+200, cầu Tổ Hợp - Km3+600 (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế BVTC và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Tổ Hợp) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 937,37 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 1.028,96 tỷ đồng.
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
(VNF) - Với vị trí cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, Đà Nẵng được xác định là trung tâm, là hạt nhân liên kết và động lực phát triển logistics của toàn miền Trung.
(VNF) - Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết ông và ông Dương Công Minh - đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết giai đoạn từ tháng 8/2022 đến trước ngày 25/09/2025, sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ của Bamboo Airways phát sinh trong giai đoạn này.
(VNF) - Doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản và Tập đoàn Vingroup vừa tiến hành bỏ ngành nghề dịch vụ massage trong đăng ký kinh doanh.
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
Mới đây, SCTV thông báo dừng cung cấp gói 5 kênh K+ từ 1/1/2026 do phía K+ ngừng phân phối.
(VNF) - Công ty CP Điện gió ADANI Phước Minh, có địa chỉ tại thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, và Công ty TNHH Phúc Thành An, đăng ký địa chỉ tại TDP Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, là hai nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp cho rằng, để phát triển logistics miền Trung, cần đánh thức hành lang kinh tế Đông – Tây. Đà Nẵng miền Trung sẽ là tâm điểm dòng chảy hàng hóa trong thời gian tới.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
(VNF) - Giá các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tiếp tăng cao kéo vốn hóa nhóm doanh nghiệp này đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường Việt Nam.
(VNF) - Thị trường hàng không nội địa đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong gần một thập kỷ. Sự xuất hiện của hãng mới, tiến trình tái cơ cấu của hãng cũ, biến động giá vé và sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc đang định hình lại thị trường?
(VNF) - SAM Holdings (HoSE: SAM) đã đề xuất nhiều dự án lớn tại Quảng Trị, từ khu đô thị, sân golf đến hạ tầng cảng biển. Doanh nghiệp liên tục báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng, song khả năng các dự án này lúc nào được triển khai vẫn còn là một dấu hỏi…
(VNF) - Tập đoàn ZTE Corporation, doanh nghiệp viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, vừa bị một tập đoàn công nghệ Việt Nam đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự gói thầu 41-2025 Mobile. Quyết định này được đưa ra sau khi ZTE từ chối ký kết hợp đồng trúng thầu.
(VNF) - Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ đến năm 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực và thế giới, dẫn dắt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.
(VNF) - Nhà máy Bia Hà Nội có tuổi đời trăm năm, nằm trong khu "đất vàng" của Thủ đô và đang trong diện phải di dời khỏi nội đô.
(VNF) - Sau vụ xả lũ với lưu lượng chưa từng có, nhiều cán bộ của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hiện vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng.
(VNF) - Công ty cổ phần Kết cấu thép OMEGA Việt Nam mới bị nêu tên trong danh sách nợ thuế.
(VNF) - Sông Sài Gòn ngày càng được nhìn nhận như không gian chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế – dịch vụ của TP.HCM. Việc mở rộng đầu tư giao thông đường thủy, cải tạo cảnh quan ven sông và thúc đẩy kinh tế đêm đang góp phần tái cấu trúc sản phẩm du lịch, trong đó du thuyền nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng.
(VNF) - Nhà thầu Viện Kiến trúc quốc gia bị liệt vào danh sách không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và được đăng tải công khai trên cổng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài chính).
(VNF) - Thế hệ sáng lập xem doanh nghiệp là tài sản, thế hệ kế nghiệp xem là gia sản, còn thế hệ trẻ hơn xem là di sản. Ba cách nhìn đời khác nhau dễ khiến doanh nghiệp gia đình bị "kéo lê" về ba hướng.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng Discovery Group chỉ có 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).
(VNF) - Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm, cam kết đi huy động và mang vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Mekolor liên danh cùng Great USD từng đề xuất tự thu xếp 100 tỷ USD để đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Coca-Cola Việt Nam bị bác đơn kiện Cục Thuế, Tòa án Nhân dân TP. HCM giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng.
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.