Bất động sản

TP. HCM kêu gọi đầu tư 285 nghìn tỷ vào 55 dự án ở Củ Chi và Hóc Môn

(VNF) - Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM đã thông tin về việc tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn trong thời gian tới.

TP. HCM kêu gọi đầu tư 285 nghìn tỷ vào 55 dự án ở Củ Chi và Hóc Môn

TP. HCM kêu gọi đầu tư 285 nghìn tỷ vào 55 dự án ở Củ Chi và Hóc Môn (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM, hội nghị dự kiến kêu gọi đầu tư vào 55 dự án ở huyện Củ Chi và Hóc Môn với tổng mức đầu tư hơn 285.000 tỷ đồng (tương đương 12,4 tỷ USD)..

Các dự án bao gồm: hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và văn hóa - thể thao.

Dự kiến chủ trì hội nghị là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi. 

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của 200 đại biểu, trong đó có lãnh đạo nhà nước, bộ ngành trung ương, các hiệp hội doanh nghiệp trong ngoài nước…

Bên cạnh hội nghị chính thức sẽ có triển lãm 55 dự án kêu gọi đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn và một số sản phẩm công nghệ cao của 2 địa phương. 

Được biết UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch khẩn về xây dựng đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM) giai đoạn 2021-2030, gồm Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ.

Trong đánh giá của Sở Nội vụ TP. HCM, 5 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè những năm qua tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, trình độ dân trí, lối sống đô thị được hình thành rõ nét và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành. Do đó, việc đầu tư xây dựng các huyện để chuyển lên quận hoặc thành phố thuộc TP. HCM, chuyển các xã, thị trấn thuộc huyện thành phường là hết sức cần thiết.

Huyện Củ Chi định hướng phát triển thành thành phố ở khu vực tây bắc TP. HCM trong giai đoạn 2025 - 2030.

Hóc Môn đã đạt 30/30 tiêu chí của đô thị cấp quận. Hiện Hóc Môn còn hơn 5.000ha đất nông nghiệp (chiếm hơn 48% diện tích) được quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa sử dụng. 

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) đã từng có các đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch “thành phố Tây Bắc” trên cơ sở không gian huyện Củ Chi - huyện Hóc Môn hiện nay, để định hướng phát triển đô thị bền vững, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tin mới lên