Trung Quốc công bố kế hoạch đưa nền kinh tế 'vượt sóng'
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa XIV đã chính thức bế mạc vào ngày 11/3. Hàng nghìn đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu nhất trí thông qua kế hoạch đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua những thách thức sắp tới bằng cách biến đất nước này thành cường quốc công nghệ và tăng chi tiêu để đạt được mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng.

Chính phủ Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối mặt với vô vàn thách thức để “hiện thực hóa” các sáng kiến này. Bắc Kinh cần giải quyết hàng loạt vấn đề trong nước, bao gồm hậu quả của cuộc khủng hoảng bất động sản lan rộng, nợ chính quyền địa phương cao và nhu cầu tiêu dùng yếu, đồng thời phải đối mặt với áp lực kinh tế gia tăng từ Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa mở rộng kiểm soát đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.
Dữ liệu mới nhất cho thấy giá tiêu dùng của Trung Quốc vào tháng 2 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng, làm nổi bật lên áp lực giảm phát dai dẳng đang đè nặng lên nền kinh tế.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhìn nhận thẳng thắn về những thách thức phía trước, ngay cả khi họ thể hiện sự tự tin vào tương lai của Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Lý Cường cho rằng mục tiêu GDP tăng trưởng khoảng 5% "khẳng định quyết tâm của chúng ta trong việc đương đầu với khó khăn và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu".
Các ưu tiên được nêu ra và các tín hiệu mà Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức của ông gửi đi trong sự kiện này hé lộ góc nhìn quan trọng về mục tiêu của Bắc Kinh nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng và bất ổn gia tăng trong quan hệ với Mỹ.
Tập trung vào AI và “các ngành công nghiệp của tương lai”
Trí tuệ nhân tạo (AI) là chủ đề nóng tại cuộc họp năm nay, khi sự nhiệt tình của Trung Quốc đối với công nghệ này được thúc đẩy bởi thành công đột phá của công ty công nghệ DeepSeek.
Mô hình ngôn ngữ lớn của công ty tư nhân Trung Quốc, đã gây sốc cho Thung lũng Silicon khi vừa phát hành vào tháng 1 và làm cả nước phấn khích. Mô hình này được đánh giá là có các tính năng gần như ngang bằng với sản phẩm của các đối thủ Mỹ, mặc dù nhiều năm qua Mỹ đã hạn chế ngày càng chặt chẽ quyền truy cập của Trung Quốc vào các chip AI công suất cao thường được sử dụng để đào tạo các mô hình như vậy.

Các nhà lãnh đạo kinh tế Trung Quốc ngày 6/3 đã công bố một quỹ do nhà nước hậu thuẫn để hỗ trợ AI và các cải tiến công nghệ khác, mà họ ước tính sẽ thu hút gần 1.000 tỷ nhân dân tệ (138 tỷ USD) vốn trong 20 năm từ chính quyền địa phương và khu vực tư nhân.
Báo cáo công tác của chính phủ, một tài liệu dài khoảng 30 trang nêu ra các kế hoạch của Bắc Kinh cho năm tới, kêu gọi đất nước "thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi và các ngành công nghiệp tương lai" như sản xuất sinh học, công nghệ lượng tử, AI tích hợp và công nghệ 6G. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần xây dựng nhân tài trong nước và cải thiện hoạt động nghiên cứu và phát triển của đất nước.
Những ưu tiên này là một phần trong tầm nhìn bao quát của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới muốn chuyển đổi các ngành công nghiệp của Trung Quốc thông qua đổi mới công nghệ cao và đảm bảo đất nước có thể tự chủ về mặt công nghệ trước những nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ của Mỹ vì lo ngại về an ninh.
“Trung Quốc đang gửi tín hiệu đến thế giới bên ngoài rằng họ hiện khá độc lập với Mỹ”, ông Wang Yiwei, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, chỉ ra những cải tiến công nghệ trong nước của Trung Quốc và mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng của nước này.
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng phát tín hiệu rằng ông đang chiêu mộ một số lực lượng mới cho nỗ lực thúc đẩy công nghệ cao của mình. Tháng trước, nhà lãnh đạo này đã gặp gỡ những người đứng đầu các công ty công nghệ lớn nhất của đất nước trong một hội nghị chuyên đề và nói với họ rằng đã đến "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp tư nhân "phát huy hết khả năng của mình".
Thúc đẩy nhu cầu và thúc đẩy tăng trưởng
Các quan chức Trung Quốc tuyên bố họ sẽ ủng hộ mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng "khoảng 5%" của mình bằng cách chi tiêu mạnh mẽ hơn cho chính phủ, nâng thâm hụt ngân sách lên khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Nhưng một số nhà phân tích vẫn còn hoài nghi về việc liệu các biện pháp được công bố trong những ngày gần đây có đủ để bù đắp cho tác động dự kiến đến tăng trưởng nếu chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang hay không. Họ cho rằng khó có thể đạt được mục tiêu mà Trung Quốc liệt kê là ưu tiên hàng đầu trong năm nay: thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng đang suy yếu.

Trong bài phát biểu ngày 5/3, Thủ tướng Lý Cường cho biết “Trung Quốc sẽ hành động nhanh hơn để biến nhu cầu trong nước thành động lực chính và mỏ neo của tăng trưởng kinh tế”.
Tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ, sự biến động của thị trường chứng khoán cũng như sự bất ổn tài chính do cuộc khủng hoảng bất động sản gây ra, tất cả đều được coi là những yếu tố khiến nhiều người ở Trung Quốc nhìn nhận tương lai kinh tế của họ một cách không chắc chắn, do đó họ thích tiết kiệm hơn là chi tiêu.
Vấn đề này hiện đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết đối với Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước nếu xuất khẩu, vốn từ lâu là động lực tăng trưởng quan trọng, bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ lên 20% vào ngày 4/3. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc, nhắm vào một loạt các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ với mức 10% và 15%, cũng đã có hiệu lực vào ngày 10/3.
Các quan chức Trung Quốc trong những ngày gần đây đã vạch ra những nỗ lực nhằm thúc đẩy tiêu dùng như mở rộng chương trình trao đổi đồ gia dụng cũ và cho biết họ sẽ tạo việc làm, tăng lương, thúc đẩy giáo dục mầm non miễn phí và mở rộng các dịch vụ dành cho người cao tuổi.
Họ cũng muốn đảm bảo với đất nước rằng họ đang giải quyết những thách thức dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc công bố cơ chế giúp chính quyền địa phương mua lại những ngôi nhà chưa bán được do cuộc khủng hoảng gây ra.
Ông Victor Shih, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc thế kỷ 21 của Đại học California tại San Diego, cho biết: “Trung Quốc đang cố gắng gửi tín hiệu tới chính quyền địa phương rằng việc thúc đẩy tiêu dùng, thông qua các chính sách phúc lợi tốt hơn hoặc khuyến khích mọi người mua đồ điện tử tiêu dùng mới, là ưu tiên hàng đầu”.
Trung Quốc chi hàng chục tỷ USD để người dân ‘mở hầu bao’
- Giá vàng tăng bùng nổ, xô đổ mọi kỷ lục 19/03/2025 11:39
- Xe điện BYD tạo đột phá: Sạc 5 phút, chạy 400km 18/03/2025 08:15
- Hàng hóa 'Made in Russia' trở thành trào lưu mới ở Trung Quốc 17/03/2025 01:01
Thảm kịch MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
Bất động sản Trung Quốc đứng trước cú trượt dài
(VNF) - Sự hỗn loạn xoay quanh một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang phơi bày mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản nước này.
Nga phá kỷ lục dự trữ vàng
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết giá trị dự trữ vàng của nước này đã lên mức kỷ lục 310 tỷ USD tính đến đầu tháng 12, đưa Moscow trở thành nhà đầu tư vàng lớn thứ năm thế giới.
Trung Quốc tăng tốc dự trữ vàng, mua ròng 13 tháng liên tiếp
(VNF) - Theo số liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 11, nâng chuỗi mua ròng liên tiếp lên 13 tháng.
Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu, dòng vốn toàn cầu biến động mạnh
(VNF) - Tín hiệu thay đổi chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu và lan rộng sang châu Âu, đẩy chi phí vay nợ lên cao. Những biến động này khởi tạo một làn sóng dịch chuyển dòng vốn mới, báo hiệu giai đoạn biến động mạnh của kinh tế thế giới trong thời gian tới.
Netflix chi 72 tỉ USD thâu tóm studio sản xuất loạt phim Harry Potter
(VNF) - Netflix đạt thỏa thuận chi 72 tỉ đô la Mỹ để mua lại mảng studio và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery, đơn vị sản xuất loạt phim Harry Potter đình đám.
Lợi thế chiến lược giúp Trung Quốc áp sát Mỹ trong cuộc đua AI
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
Lãnh đạo càng vui vẻ, cổ phiếu công ty càng đi lên
(VNF) - Tâm trạng của lãnh đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khi lãnh đạo hạnh phúc, nhân viên làm việc với hiệu suất tốt hơn, từ đó tác động tích cực đến giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán, một nghiên cứu cho biết.
Liên tiếp lập đỉnh trong 2025, vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD trong 2026?
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một chu kỳ bứt phá hiếm có của vàng, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh và trở thành một trong những tài sản sinh lời nhất toàn cầu. Vào những tháng cuối năm, nhiều tổ chức tài chính lớn đồng loạt dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng, một số dự báo táo bạo cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
CEO Nvidia: Dậy từ 4h sáng, làm 7 ngày/tuần, 'nơm nớp' lo phá sản
(VNF) - Dù Nvidia đã vươn lên thành công ty giá trị nhất thế giới, CEO Jensen Huang thừa nhận ông vẫn điều hành doanh nghiệp trong tâm thế “33 ngày nữa sẽ phá sản”. Ông làm việc 7 ngày mỗi tuần và luôn sống trong trạng thái lo âu, nỗi ám ảnh hình thành từ những lần suýt sụp đổ của Nvidia thời kỳ đầu.
Trung Quốc ‘xoay đủ chiêu’ giữa khủng hoảng dân số
(VNF) - Tuần này, nhiều người Trung Quốc bất ngờ trước việc giới chức quyết định đánh thuế các loại thuốc và thiết bị tránh thai, bao gồm bao cao su, như một phần trong nỗ lực đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Những chiếc pizza không topping nói lên điều gì về kinh tế Mỹ?
(VNF) - Tại các cửa hàng pizza trên khắp nước Mỹ, khách hàng đang có xu hướng mua pizza bé hơn, ít topping hơn, không ăn kèm món phụ. Theo New York Times, đây không chỉ là sự thay đổi khẩu vị đơn thuần, mà cho thấy áp lực thắt chặt chi tiêu đang đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ.
Mỹ tung đòn mạnh nhất từ 2022, Nga đối mặt sức ép chưa từng có
(VNF) - Mỹ tung ra loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nhiều năm, tạo ra áp lực chồng chất lên ngành dầu mỏ, vốn là nguồn thu chủ chốt của Nga. Trong bối cảnh đó, cán cân trên bàn đàm phán cũng bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi cho Moscow.
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc: Mây đen không tan
(VNF) - Sau nhiều năm gần như không đạt tiến triển trong việc chấm dứt chu kỳ suy thoái bắt đầu từ năm 2021, những khó khăn của ngành bất động sản Trung Quốc tiếp tục trầm trọng hơn.
Ca bất thường làm 'đau đầu' ngành bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Trong khi phần lớn các doanh nghiệp cùng ngành đã cơ bản xử lý xong núi nợ, China Vanke lại trở thành một trường hợp khác thường. Nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Thâm Quyến này đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ và buộc phải tái cấu trúc.
Luana Lopes Lara: Vũ công balê trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
(VNF) - Ở tuổi 29, Luana Lopes Lara ghi danh trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân mới tại Thung lũng Silicon. Cô dẫn dắt Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán được định giá 11 tỷ USD, là kỳ lân tài chính hiếm hoi được liên bang Mỹ cấp phép.
Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm gom USD
(VNF) - Các ngân hàng Trung Quốc đã mua vào lượng lớn USD trên thị trường giao ngay trong nước trong tuần này và tạm thời giữ số USD đó. Đây được xem là động thái hiếm gặp nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của đồng nhân dân tệ (NDT).
Thế giới đang có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết
(VNF) - Năm 2025, tổng số tỷ phú trên toàn cầu đã đạt kỷ lục mới. Khoảng 2.900 tỷ phú đang nắm giữ 15,8 nghìn tỷ USD.
800 người chết vì lũ, Indonesia siết hoạt động khai thác mỏ
(VNF) - Bộ trưởng Năng lượng Indonesia cho biết nước này sẽ thu hồi giấy phép khai thác mỏ nếu phát hiện các doanh nghiệp vi phạm quy định trên đảo Sumatra, nơi đang bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt.
EU muốn trưng dụng tài sản, Nga cảnh báo sắc lạnh
(VNF) - Kế hoạch của Liên minh châu ÂU (EU) nhằm trưng dụng hàng trăm tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine đã châm ngòi phản ứng dữ dội từ Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo động thái này sẽ kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cho Brussels và toàn bộ châu Âu.
Trung Quốc tăng thuế bao cao su để… thúc đẩy tỷ lệ sinh
(VNF) - Trung Quốc sẽ áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 13% đối với các biện pháp tránh thai từ năm 2026 như một phần trong nỗ lực điều chỉnh chính sách dân số trước tình trạng tỷ lệ sinh lao dốc. Song giới phân tích nhận định hiệu quả thực tế sẽ hạn chế nếu Bắc Kinh không khắc phục các rào cản kinh tế – xã hội sâu xa hơn.
Nghi phạm nuốt trang sức 18.000 euro để phi tang, cảnh sát 'đau đầu' thu hồi tang vật
(VNF) - Một người đàn ông tại New Zealand bị tạm giam sau khi bị cáo buộc nuốt mặt dây chuyền Fabergé trị giá 18.000 euro nhằm phi tang tang vật. Cảnh sát đến nay vẫn chưa thu hồi được món trang sức quý hiếm.
Phương Tây chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine
(VNF) - Châu Âu và Canada cam kết chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để duy trì dòng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Washington giảm hỗ trợ quân sự.
Được TT Trump ân xá, trùm lừa đảo 'ngựa quen đường cũ' cuỗm thêm 35 triệu USD
(VNF) - Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá hồi năm 2021, Eliyahu Weinstein nhanh chóng quay trở về con đường lừa đảo và chiếm đoạt thêm 35 triệu USD từ mô hình đa cấp.
Vì sao thị trường BĐS Trung Quốc chưa tìm thấy đáy?
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục chìm trong vòng xoáy suy giảm khi giá nhà lao dốc, doanh số bán sụt sâu và thanh khoản của doanh nghiệp giảm. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng thị trường bất động sản Trung Quốc nhiều khả năng cần thêm vài năm điều chỉnh trước khi có thể chạm đáy và phục hồi bền vững.
Thảm kịch MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
Hé lộ trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.


































































