Tài chính quốc tế

Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần công bố

(VNF) - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, số ca nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) có thể lên tới 500.000 người, cao gấp 10 lần so với công bố trước đó.

Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần công bố

Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần công bố (Ảnh minh họa)

Cụ thể, CDC Trung Quốc mới đây đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu của người dân các tỉnh và thành phố trên khắp cả nước như Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô, Tứ Xuyên và Liêu Ninh để ước tính quy mô lây nhiễm trong dân số.

Sau khi xét nghiệm mẫu máu của 34.000 người người ngẫu nhiên tại Vũ Hán, tâm chấn ban đầu của dịch Covid-19, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ kháng thể với SARS-CoV-2 tại Vũ Hán là 4,43% trên tổng dân số 11 triệu người, có nghĩa khoảng 500.000 người có kháng thể.

Trong khi đó, tới ngày 27/12, Vũ Hán mới ghi nhận 50.354 ca nhiễm Covid-19, tức chỉ khoảng 0,45% dân số.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ lây nhiễm bên ngoài Vũ Hán tương đối thấp. Ở các thành phố khác ở Hồ Bắc, chỉ khoảng 0,44% số người tham gia lấy mẫu được phát hiện có kháng thể với virus SARS-CoV-2.

Ở ngoài Hồ Bắc, kháng thể chỉ được phát hiện ở 2 người trong số trên 12.000 người dân được lấy mẫu.

Ông Yanzhong Huang, một thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết nguyên nhân dẫn tới số liệu thiếu sót này có thể là vì tình trạng hỗn loạn khi dịch bệnh bất ngờ bùng phát ở Vũ Hán, thêm vào đó có nhiều ca nhiễm không triệu chứng nên không được liệt kê.

Các nghiên cứu về kháng thể được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở những nơi khác trên thế giới cũng cho thấy tình trạng lây nhiễm Covid-19 phổ biến hơn nhiều so với con số chính thức công bố.

Mới đây, theo thống kê mới nhất của Cơ quan thống kê liên bang Nga, tính từ tháng 1 đến tháng 11, tổng số ca tử vong ở Nga vì mọi nguyên nhân đã tăng 229.700 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova cùng ngày cho biết "hơn 81% số ca tử vong gia tăng trong giai đoạn này là do Covid-19". Như vậy, hơn 186.000 người Nga đã chết do Covid-19.

Con số này cao gấp ba lần số liệu được chính quyền Nga công bố trước đó là 55.200 ca tử vong. Theo đó, Nga đã trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 nhiều thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ (342.733 ca) và Brazil (191.570 ca).

Tính tới sáng 30/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 82.247.137 ca nhiễm và 1.794.424 ca tử vong do Covid-19.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 19.928.721 ca nhiễm và 346.000 ca tử vong.

Xem thêm >> Bất chấp sức ép từ Mỹ, Đức quyết bảo vệ dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Tin mới lên