Tài chính quốc tế

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện ở độ cao khó tin, vượt cả đỉnh Fansipan

(VNF) - Nhà máy thủy điện mới của Trung Quốc được xây dựng ở độ cao 4.300m so với mực nước biển, tức là ở độ cao hơn cả đỉnh Fansipan.

Mới đây, Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng Đạo Phu tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đáng chú ý là nhà máy thủy điện này của Trung Quốc được xây dựng trên sông Nhã Lung với độ cao 4.300m so với mực nước biển.

Thủy điện tích năng là nhà máy thủy điện kiểu bơm tích năng, sử dụng điện năng của các nhà máy điện phát trong hệ thống điện vào những giờ thấp điểm phụ tải đêm để bơm nước từ hồ nước thấp lên hồ nước cao. Vào thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn, nước sẽ được xả từ hồ chứa cao xuống hồ chứa thấp hơn thông qua các tua bin để phát điện lên lưới.

Nhà máy thủy điện tích năng Đạo Phu được xây dựng ở độ cao hơn 4.000m.

Theo Global Times, đây là dự án thủy điện tích năng lớn nhất ở Tứ Xuyên với tổng công suất lắp đặt 2,1 triệu kilowatt và sản lượng điện gần 3 tỷ kilowatt giờ/năm. Xét về cột áp vận hành, đây là nhà máy thủy điện tích năng cao thứ 2 ở Trung Quốc với cột nước tối đa là 760,7m.

Nhà máy có thể lưu trữ 12,6 triệu kilowatt giờ điện mỗi ngày, có thể đáp ứng nhu cầu điện hàng ngày của 2 triệu hộ gia đình.

Nhà máy thủy điện tích năng Đạo Phu được kỳ vọng sẽ mang tới những bước ngoặt mới trong kế hoạch phát triển tổng hợp tài nguyên nước và danh lam thắng cảnh ở lưu vực sống Á Long.

Nhà máy thủy điện tích năng Đạo Phu được trang bị 6 tổ máy đảo chiều với công suất 350.000 kilowatt/tổ, bao gồm hồ chứa trên, hồ chứa dưới, hệ thống vận chuyển nước, hệ thống nhà máy điện ngầm và trạm phân phối bề mặt.

Giám đốc dự án Yu Chuntao cho biết, việc xây dựng các dự án bơm tích năng quy mô lớn ở các khu vực có độ cao lớn đòi hỏi nhiều kỹ năng, công nghệ và cả kinh nghiệm. “Quá trình thiết kế, xây dựng và sản xuất thiết bị điện của dự án Đạo Phu mang tính khám phá và thách thức cao”, ông nói.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã và đang tiến hành xây dựng nhiều nhà máy thủy điện tích năng trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Một dự án thủy điện tích năng khác của Trung Quốc đã đi vào hoạt động.

Theo đài truyền hình nhà nước CGTN, Trung Quốc đặt mục tiêu khởi công xây dựng 200 cơ sở thủy điện tích năng với tổng công suất 270 gigawatt vào năm 2025. Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết việc ưu tiên phát triển các dự án tích năng sẽ giúp Trung Quốc đạt được các mục tiêu trung hòa carbon.

Trước đó vào tháng 6/2022, Trung Quốc đã đưa vào vận hành đầy đủ nhà máy thủy điện tích năng Changlongshan tại Chiết Giang với tổng công suất lên tới 2,1 triệu kW.

Quốc gia này cũng đã đầu tư hơn 2,2 tỷ USD cho dự án nhà máy điện tích năng ở Thanh Hải, nhà máy tích năng lớn nhất ở phía tây Trung Quốc.

Theo báo cáo Hiện trạng Thuỷ điện 2022, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về tổng công suất lắp đặt thủy điện, với hơn 390 GW. Ngoài ra, Trung Quốc còn là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống siêu đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Tin mới lên