Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng: 'Lối đi tắt' từ fintech và tài sản số
(VNF) - Fintech và tài sản số đang được xem là “lối đi tắt” giúp Đà Nẵng tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt trong cuộc đua xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thay vì đi theo mô hình truyền thống của các trung tâm tài chính trong khu vực.
Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho rằng đây có thể là cơ hội để Đà Nẵng định vị mình như một trung tâm tài chính thế hệ mới dựa trên công nghệ và tài sản số.
Đà Nẵng cần chọn hướng đi riêng
- Theo ông, vì sao fintech và tài sản số đang trở thành lợi thế cạnh tranh của nhiều trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới?
Ông Trần Huyền Dinh: Fintech và tài sản số đang làm thay đổi cách dòng vốn, dữ liệu và dịch vụ tài chính được vận hành. Nếu trước đây lợi thế của một trung tâm tài chính chủ yếu đến từ quy mô vốn, hệ thống ngân hàng hay chính sách thuế, thì quá trình số hóa tài chính toàn cầu đang tạo ra một thước đo mới về năng lực công nghệ và vận hành thị trường.
Fintech giúp giảm chi phí, tăng tốc độ thanh toán và tự động hóa dịch vụ tài chính. Trong đó, stablecoin và token hóa đang hình thành lớp hạ tầng mới, cho phép tài sản được phát hành, giao dịch và lưu ký trên nền tảng số với mức độ minh bạch cao hơn.

Báo cáo Pulse of Fintech của KPMG, một trong bốn mạng lưới kiểm toán - tư vấn lớn nhất thế giới, ghi nhận tổng vốn đầu tư fintech toàn cầu năm 2025 đạt 116 tỷ USD. Trong khi đó, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đánh giá token hóa có thể trở thành nền tảng cho hệ thống tài chính thế hệ mới nếu kết hợp với tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cho rằng stablecoin có thể cải thiện thanh toán xuyên biên giới nếu được quản lý phù hợp. Vì vậy, các trung tâm tài chính thế giới nên ưu tiên xây dựng chuẩn vận hành, cơ chế giám sát và bảo vệ nhà đầu tư cho thị trường tài chính số để tăng cường lợi thế cạnh tranh từ lĩnh vực này.
- Nếu muốn tạo khác biệt so với các trung tâm tài chính trong khu vực, Đà Nẵng nên lựa chọn hướng đi như thế nào đối với fintech và tài sản số?
Ông Trần Huyền Dinh: Theo bảng xếp hạng GFCI, trung tâm tài chính của Việt Nam (bao gồm cả TP. HCM và Đà Nẵng) hiện xếp hạng 84 toàn cầu. Hiện tại, Chính phủ tích cực thúc đẩy việc hình thành trung tâm tài chính tại Việt Nam theo cơ chế “Một trung tâm - Hai điểm đến”. Theo quan điểm của tôi, mục tiêu lớn nhất vẫn là thăng hạng cho IFC tại Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác trong khu vực và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Singapore, Hồng Kông hay Dubai đều đã phát triển trung tâm tài chính quốc tế trong nhiều thập kỷ, hình thành hệ sinh thái vốn, pháp lý và dịch vụ tài chính có độ sâu rất lớn. Vì vậy, việc phát triển trung tâm tài chính tại Đà Nẵng sẽ gặp nhiều thử thách nếu đi theo hướng truyền thống, khó đủ sức cạnh tranh với các trung tâm khác trong khu vực. Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực, chúng ta có lợi thế của người đi sau: thành phố có thể học hỏi mô hình từ các thị trường đi trước và chọn lọc những phân khúc có khả năng thử nghiệm thực tế, nhu cầu rõ ràng và rủi ro kiểm soát được.
Về điểm mạnh, Việt Nam nói chung là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển, địa chính trị an toàn và ổn định, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, chi phí cạnh tranh. Riêng Đà Nẵng là thành phố du lịch thu hút rất nhiều du khách nước ngoài và nhân sự toàn cầu, nên theo tôi, hướng đi phù hợp nhất vẫn là tập trung vào nhóm đối tượng này. Cụ thể là tạo ra nhiều cơ hội cho nhân sự toàn cầu có đủ điều kiện xây dựng công ty, hoặc dễ dàng đầu tư vào các công ty tại Việt Nam, với cơ chế minh bạch, rõ ràng và thuận lợi trong việc "thoái vốn"; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong nước xây dựng các sản phẩm dành riêng cho nhóm khách hàng này. Đối với những sản phẩm chưa có quy định cụ thể, nên đưa vào cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép thử nghiệm nhưng hạn chế rủi ro pháp lý, từ đó tạo động lực cho các ứng dụng công nghệ mới phát triển tại địa phương và vươn ra quốc tế.
Những việc cần làm ngay
- Hiện nay, nhiều startup blockchain và fintech Việt Nam lựa chọn đăng ký hoạt động ở nước ngoài do môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Theo ông, Việt Nam cần thay đổi điều gì để giữ chân và thu hút các doanh nghiệp công nghệ tài chính?
Ông Trần Huyền Dinh: Doanh nghiệp fintech thường lựa chọn nơi đặt pháp nhân dựa trên những tiêu chí rất thực tế: pháp lý có rõ ràng hay không và sản phẩm có được phép thử nghiệm hay không. Với blockchain và tài sản số, bài toán còn phức tạp hơn do mô hình vận hành xuyên biên giới -một dự án có thể đặt đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam nhưng người dùng, nhà đầu tư, đơn vị lưu ký và dịch vụ ngân hàng lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, để giữ chân doanh nghiệp, Việt Nam cần tạo ra môi trường vận hành đủ minh bạch, an toàn và có khả năng mở rộng, thay vì chỉ kêu gọi doanh nghiệp quay về.
Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) - một trong những cơ chế quan trọng cho phép doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo thử nghiệm các giải pháp mới. Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả ở nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ như Singapore, UAE, Thái Lan và Hồng Kông. Tại Việt Nam, hiện đã có một số cơ chế áp dụng theo địa phương hoặc lĩnh vực. Tuy nhiên, phạm vi và khu vực thử nghiệm vẫn còn nhiều hạn chế, khiến doanh nghiệp chưa phát huy được hết tiềm năng và chưa đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi và cơ chế cởi mở hơn cho các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là cơ chế giúp nhà đầu tư linh hoạt trong việc luân chuyển dòng vốn từ rót vốn, thu hồi cho đến tái đầu tư. Đây sẽ là động lực quan trọng để thu hút dòng vốn, nhân lực và quỹ đầu tư quốc tế đến với Việt Nam.
Thứ ba, hoàn thiện cơ chế giám sát dòng tiền theo chuẩn AML/CFT (phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi Việt Nam vẫn đang nằm trong danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nếu không xử lý tốt, sẽ rất khó tạo niềm tin và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Một cơ chế giám sát minh bạch, đồng bộ với thông lệ quốc tế không chỉ giúp Việt Nam sớm thoát khỏi danh sách xám mà còn là nền tảng để các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ yên tâm vận hành lâu dài tại thị trường trong nước.
- Theo ông, Đà Nẵng cần chuẩn bị gì về nguồn nhân lực để có thể vận hành một hệ sinh thái fintech và tài sản số mang tính quốc tế?
Ông Trần Huyền Dinh: Trước hết phải khẳng định, Đà Nẵng đang có rất nhiều cơ chế thuận lợi để vận hành một trung tâm tài chính quốc tế ổn định: từ định hướng “Một trung tâm - Hai điểm đến” của Trung ương, hạ tầng và kết nối quốc tế tốt, đến vị thế là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tuy nhiên, để vận hành một hệ sinh thái fintech và tài sản số mang tính quốc tế, Đà Nẵng cần chuẩn bị đồng thời ba lớp nhân lực.
Thứ nhất, nhân lực pháp lý và tuân thủ - lớp quan trọng nhất. Một hệ sinh thái fintech quốc tế không thể vận hành nếu thiếu đội ngũ am hiểu pháp lý xuyên biên giới và các chuẩn mực như AML/CFT, KYC, MiCA (EU), hay khung quản lý tài sản số của Singapore, UAE, Hồng Kông. Đây là nhóm Việt Nam đang rất thiếu. Đà Nẵng cần hợp tác với các tổ chức quốc tế để đào tạo chuyên gia pháp chế, tuân thủ và quản trị rủi ro, đồng thời khuyến khích nhân lực sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín - “giấy thông hành” mà mọi định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế đều yêu cầu khi đánh giá đối tác.
Thứ hai, nhân lực công nghệ lõi gồm kỹ sư blockchain, an ninh mạng, dữ liệu và AI. Đà Nẵng cần phối hợp với các trường đại học đưa blockchain, tài sản số, hợp đồng thông minh (“smart contract”) và an toàn thông tin vào chương trình chính thức, đồng thời có chính sách thu hút kỹ sư Việt Nam ở nước ngoài quay về và chuyên gia quốc tế đến làm việc tại địa phương.
Thứ ba, nhân lực vận hành và dịch vụ tài chính quốc tế gồm quản lý quỹ, môi giới, lưu ký, kế toán, kiểm toán chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ dịch vụ hỗ trợ. Đà Nẵng có lợi thế ngoại ngữ và kinh nghiệm tiếp xúc quốc tế tốt hơn nhiều địa phương khác, đây là nền tảng có thể nâng cấp lên phục vụ ngành tài chính.
Bên cạnh ba lớp nhân lực, Đà Nẵng cần chính sách đãi ngộ và môi trường sống đủ hấp dẫn để giữ chân nhân tài, gồm visa thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự chất lượng cao, cùng hạ tầng giáo dục, y tế và nhà ở theo chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố Singapore và Dubai đã triển khai hiệu quả.
Nguồn nhân lực không đơn thuần là bài toán đào tạo mà còn liên quan đến khả năng thu hút, giữ chân và phát triển nhân sự trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đà Nẵng đã có lợi thế tự nhiên, vấn đề còn lại nằm ở cơ chế và tốc độ triển khai.
- Ông kỳ vọng hệ sinh thái fintech và tài sản số sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh như thế nào cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng?
Ông Trần Huyền Dinh: Theo tôi, fintech và tài sản số chính là “lối đi tắt” giúp Đà Nẵng tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt so với các trung tâm tài chính truyền thống trong khu vực.
Singapore, Hồng Kông, Dubai đã định hình vị thế ở các sản phẩm tài chính truyền thống, nếu Đà Nẵng đi theo lối mòn này sẽ rất khó cạnh tranh. Ngược lại, tài sản số là một cơ hội hiếm hoi để Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia phát triển khác, bởi đây là sân chơi mới mà ngay cả các trung tâm lớn cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện khung pháp lý. Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để nắm bắt cơ hội này, từ nguồn nhân lực công nghệ trẻ, sức hút với cộng đồng quốc tế, đến định hướng chính sách rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không tận dụng nhanh, sớm muộn lợi thế này cũng sẽ mất đi khi các quốc gia khác hoàn thiện khung pháp lý và chiếm lĩnh thị trường trước. Đây là cơ hội để Đà Nẵng định vị mình như một “trung tâm tài chính thế hệ mới” gọn nhẹ, số hóa, tập trung vào tài sản số, tokenization thay vì cố bắt kịp những trung tâm đã có hàng chục năm tích lũy.
Hệ sinh thái này cũng có khả năng thu hút dòng vốn đầu tư chấp nhận rủi ro, các quỹ đầu tư tài sản số cùng startup công nghệ, vốn là những nhóm có thể dịch chuyển nhanh và đặt pháp nhân tại bất kỳ nơi nào có cơ chế phù hợp. Khi Đà Nẵng xây dựng được khung pháp lý rõ ràng, cơ chế thử nghiệm cởi mở cùng môi trường sống hấp dẫn, thành phố có cơ sở để trở thành điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp blockchain, Web3 và fintech trong khu vực.
Bên cạnh đó, một hệ sinh thái fintech sôi động sẽ kéo theo nhu cầu về dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán, công nghệ, không gian làm việc và đào tạo. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đối với kinh tế tri thức địa phương, góp phần nâng tầm Đà Nẵng từ điểm đến du lịch thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính số của khu vực.
Xét tổng thể, fintech và tài sản số không đơn thuần là một cấu phần của Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp thành phố rút ngắn khoảng cách với các trung tâm đi trước và định hình vị thế riêng trên bản đồ tài chính khu vực, với điều kiện quá trình triển khai đủ nhanh và nhất quán.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế theo định hướng đã được Quốc hội thông qua, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới” vào 08h30 ngày 30/6/2026 tại Khách sạn Novotel, thành phố Đà Nẵng.
Hội thảo quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thảo luận các cơ chế đột phá để phát triển VIFC-DN, thu hút các dòng vốn thế hệ mới trong các lĩnh vực tài chính số, tài chính thương mại và tài chính xanh.
Nhà lãnh đạo, chuyên gia hiến kế đưa VIFC-DN thành điểm đến của dòng vốn mới
- VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới 27/06/2026 10:08
- Ngày 30/6 diễn ra Hội thảo 'VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới' 27/06/2026 10:00
- Những 'cư dân đầu tiên' của IFC Đà Nẵng 21/06/2026 10:30
Bí thư Hà Nội yêu cầu xong Quốc lộ 6 trong quý I/2027
(VNF) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai dài 21,7km trong quý I/2027, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.
TP.HCM cần 1 triệu căn hộ NƠXH để bán và cho thuê
(VNF) - TP. HCM đã ước tính về nhu cầu nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố là gần 1 triệu căn hộ.
Aeon Mall sắp mở thêm trung tâm thương mại 3.900 tỷ tại Việt Nam
(VNF) - Aeon Mall tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam bằng dự án quy mô khoảng 7,7ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.900 tỷ đồng tại Bắc Ninh.
Hà Tĩnh thanh lọc loạt dự án 'chết yểu', khơi thông quỹ đất cho KKT Vũng Áng
(VNF) - Nằm tại vị trí chiến lược của tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng vốn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng công nghiệp và logistics của cả vùng. Thế nhưng, hàng loạt khu đất "vàng" tại đây lại bị lãng phí bởi những dự án "ôm đất" rồi bỏ hoang kéo dài cả thập kỷ.
Doanh nghiệp robot Mỹ đặt trung tâm sản xuất tại Bắc Ninh
(VNF) - Tập đoàn AMC Robotics, doanh nghiệp chuyên về robot thông minh ứng dụng AI, vừa thông báo ký kết thỏa thuận thuê một cơ sở sản xuất rộng 6.150m2 tại Bắc Ninh, khu vực được xác định là trung tâm sản xuất và vận hành dài hạn tại Đông Nam Á.
Vinhomes đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng lấn biển xây cảng ở Hà Tĩnh
(VNF) -UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng với tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng
Gia Lai: Quy hoạch 7 phường thành đô thị ven biển rộng 420km²
(VNF) - Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn gồm 7 phường của Gia Lai được định hướng trở thành đô thị ven biển loại II, trung tâm kinh tế biển và cực tăng trưởng phía Đông Bắc tỉnh.
Ngân hàng tính điểm khách hàng theo ESG, doanh nghiệp thay đổi tư duy vận hành
(VNF) - Từ dòng vốn đầu tư, hành vi tiêu dùng đến hoạt động xuất khẩu, ESG đang tạo ra những áp lực thay đổi chưa từng có đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Lệnh 'tổng kiểm tra' dự án điện, phải báo cáo gấp trước 30/6
(VNF) - Bộ Công Thương vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án điện và cập nhật số liệu liên quan nhằm phục vụ việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Chính phủ. Hạn chót gửi báo cáo được ấn định vào 17h ngày 30/6.
511 triệu tấn CO2e được giao dịch trên sàn carbon vào ngày 29/6
(VNF) - Hạn ngạch phát thải khí nhà kính của ba ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e - dự kiến được giao dịch ngày đầu tiên vào 29/6.
Tập đoàn năng lượng Nga rút lui, 'ông lớn' nội muốn thế chân ở Điện khí Quảng Trị
(VNF) - Sau hơn 5 năm được giao nghiên cứu và triển khai, Tập đoàn Gazprom (Nga) đã chính thức từ bỏ dự án Nhà máy điện khí Quảng Trị trị giá 297 triệu USD. Trước nguy cơ dự án trọng điểm bị đình trệ, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để tái cấu trúc dự án và tìm kiếm nhà đầu tư thay thế.
VinEnergo và loạt DN rót hơn 14.000 tỷ đồng vào năng lượng tại Gia Lai
(VNF) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 10 dự án năng lượng tái tạo và thủy điện, với tổng vốn đầu tư hơn 14.018 tỷ đồng.
TP.HCM hút dòng vốn FDI thế hệ mới
(VNF) - Sức hấp dẫn của TP. HCM đối với các tập đoàn quốc tế không chỉ đến từ quy mô thị trường, hay vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư liên tục cải thiện.
Mở thêm nút giao mới trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nối vào khu Vinhomes Olympic
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa thống nhất chủ trương đầu tư nút giao kết nối đường trục của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Vinhomes Olympic) với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo thêm động lực phát triển hạ tầng khu vực phía Nam Thủ đô và nâng cao khả năng kết nối giao thông chiến lược.
VAS Nghi Sơn khảo sát làm điện mặt trời nổi trên Hồ Đồng Chùa - Thanh Hóa
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn đang tham vọng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, mở đầu bằng dự án điện mặt trời nổi tại chính "thủ phủ" Nghi Sơn.
Hà Tĩnh mở rộng KKT Vũng Áng lên gấp 3, nghiên cứu xây sân bay ở Thiên Cầm
(VNF) - Hà Tĩnh vừa điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, nổi bật nhất là mở rộng quy mô Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng từ hơn 22.700ha lên gần 73.000ha, tương đương gấp hơn 3 lần hiện nay. Cùng với đó, lần đầu tiên xuất hiện định hướng nghiên cứu quy hoạch hai cảng hàng không tiềm năng tại Thiên Cầm và Yên Hòa.
Hút FDI chất lượng cao, TP.HCM nguy cơ thua trong cuộc đua với Jakarta, Kuala Lumpur hay Bangkok
(VNF) - TP.HCM đang phải tái cấu trúc các KCN, KCX khi các nhà đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng số, năng lượng xanh, logistics thông minh...
TP. HCM: Đẩy nhanh tiến độ 4 tuyến metro kết nối nội đô
(VNF) - Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM (MAUR), các dự án metro đang ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026- 2030 gồm tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt đô thị số 2, tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ và tuyến đường sắt đô thị số 6, Vành đai trong.
Những công ty chứng khoán đầu tiên gia nhập thị trường carbon Việt Nam
(VNF) - Một số công ty chứng khoán đã chính thức hoàn tất thủ tục tham gia hai hệ thống nền tảng của thị trường carbon trong nước, đánh dấu bước khởi động của một cấu phần tài chính mới gắn với lộ trình chuyển đổi xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.
Chính thức trình dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu 93.000 tỷ đồng
(VNF) - Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng vốn hơn 93.000 tỷ đồng vừa được UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư. Công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai điểm từ khoảng 2 giờ xuống còn 10 phút.
Thanh tra làm rõ vi phạm, 'mở lối' gỡ khó cho 14 dự án điện gió ở Quảng Trị
(VNF) - Việc Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận về công tác lựa chọn nhà đầu tư tại 14 dự án điện gió. Bên cạnh việc chỉ rõ hàng loạt vi phạm, thanh tra cũng đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và tránh nguy cơ đình trệ các dự án năng lượng quy mô lớn.
Đà Nẵng cần 350 tỷ USD mở ‘3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang’ phát triển
(VNF) - Đồ án Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đề xuất cấu trúc phát triển theo mô hình “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, với tổng nhu cầu đầu tư dài hạn khoảng 350 tỷ USD.
TP.HCM mở Trung tâm Công nghệ chiến lược, thu hút FDI thế hệ mới
(VNF) - TP.HCM hoàn thiện đề án quy hoạch lại khu đất 52,92 ha theo tiêu chuẩn tích hợp 'Xanh - Sạch - Số' nhằm thu hút FDI thế hệ mới.
EU khép cửa miễn trừ CBAM, doanh nghiệp Việt hết 'câu giờ' giảm phát thải
(VNF) - EU đang thu hẹp khả năng miễn trừ CBAM và mở rộng hàng rào carbon sang nhiều lĩnh vực mới, tạo áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp xuất khẩu trong cuộc đua giảm phát thải.
Bí thư Hà Nội yêu cầu xong Quốc lộ 6 trong quý I/2027
(VNF) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai dài 21,7km trong quý I/2027, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.
Chào đón 'bản thiết kế' Hà Nội tầm nhìn 100 năm trước giờ công bố chính thức
(VNF) - Trước thời điểm diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, không gian trưng bày quy hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ 3D Mapping mang đến góc nhìn trực quan về định hướng phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.






























































