T&T Group và JTA (Qatar) hợp tác phát triển Tổ hợp thể thao và công viên Disneyland tại Hà Nội
Hoàng Ngân -
01/11/2024 14:47 (GMT+7)
(VNF) - Tập đoàn T&T Group và JTA – tập đoàn đầu tư quốc tế hàng đầu của Qatar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu phát triển dự án Tổ hợp thể thao đa năng và công viên giải trí Disneyland với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 4,5 tỷ USD tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Sân vận động đẳng cấp quốc tế và Disneyland đầu tiên tại Việt Nam
Ngày 31/10, tại thủ đô Doha của Qatar, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và lãnh đạo Tập đoàn đầu tư và tư vấn quốc tế JTA (Qatar) đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính để báo cáo về kế hoạch nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp thể thao đa năng đạt chuẩn quốc tế và công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí (theo mô hình Disneyland) tại Đông Anh, TP. Hà Nội.
Phó chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp thể thao và công viên tại Hà Nội
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh kế hoạch đầu tư dự án, trong bối cảnh Hà Nội có khoảng 10 triệu dân nhưng chưa có khu liên hợp thể thao xứng tầm, mang tính biểu tượng.
Thủ tướng mong việc xây dựng tổ hợp này sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu của người dân Thủ đô, song việc vận hành cần hiệu quả với các dịch vụ đi kèm để duy trì hoạt động lâu dài.
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn JTA đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển dự án Tổ hợp thể thao đa năng đạt chuẩn quốc tế và công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí (theo mô hình Disneyland).
Theo đó, dự án có tổng diện tích 330 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ USD, với hai thành phần chính: tổ hợp thể thao và công viên chuyên đề. Trong đó, nghiên cứu xây dựng tổ hợp thể thao tiêu chuẩn thế vận hội Olympic với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn quốc tế với điểm nhấn là sân vận động (SVĐ) được đầu tư xây dựng hiện đại, đẳng cấp.
Nghiên cứu xây dựng tổ hợp công viên chuyên đề, vui chơi giải trí có tổng vốn đầu tư khoảng 3,2 tỷ USD, bao gồm các công viên chuyên đề, khu vui chơi giải trí theo mô hình Disneyland nổi tiếng trên thế giới. Dự án sẽ trở thành Disneyland quy mô bậc nhất Việt Nam và là điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu cho người dân trong nước và khu vực.
Theo thỏa thuận được ký kết, JTA sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thu xếp tài chính, nguồn vốn để triển khai dự án.
T&T Group cho biết sẽ cùng JTA đề xuất lựa chọn tư vấn, nghiên cứu ý tưởng, quy hoạch, thiết kế, quản lý khai thác vận hành và hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group (bên phải) và ông Amir Ali Salemi, Giám đốc điều hành Tập đoàn JTA trao biên bản ghi nhớ hợp tác
Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, mục tiêu hợp tác giữa T&T Group và JTA là nghiên cứu để kiến tạo và phát triển một tổ hợp thể thao, giải trí hiện đại, đẳng cấp quốc tế theo các mô hình nổi tiếng đã triển khai thành công trên thế giới.
Tổ hợp này sẽ ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại; công nghệ xanh, đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu thể thao chuẩn Olympic, góp phần nâng cao vị thế đất nước, con người Việt Nam trong khu vực và quốc tế.
“Dự án không chỉ thúc đẩy ngành thể thao, nâng cao đời sống văn hóa xã hội của người dân, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Đồng thời, dự án góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa Việt Nam và Qatar trong lĩnh vực thể thao và hạ tầng, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia”, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định.
JTA là tập đoàn quốc tế đầu tư đa quốc gia có hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp đầu tư sáng tạo, độc đáo cho các doanh nghiệp và dự án mang tính biểu tượng trên toàn thế giới.
JTA đang hiện diện tại 32 quốc gia cùng mạng lưới đối tác toàn cầu. JTA đang tập trung vào các lĩnh vực gồm: xăng dầu và khí đốt; hạ tầng và xây dựng; khoáng sản và nhiên liệu thiên nhiên; đổi mới và công nghệ; giáo dục và giải trí; du lịch và giao thông; y tế, thể thao và phúc lợi; nông nghiệp và an ninh lương thực; thời trang; xe động cơ đốt trong và xe điện…
Quyết tâm đưa thể thao quốc gia vươn tầm quốc tế
Tập đoàn T&T Group được biết đến là đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa thể thao tại Việt Nam. Tập đoàn này đã sáng lập CLB bóng đá Hà Nội, và đưa CLB này từ giải hạng ba trở thành CLB bóng đá chuyên nghiệp giàu thành tích nhất Việt Nam với 6 lần vô địch quốc gia, 3 Cup quốc gia, và đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu Cup quốc gia.
CLB Hà Nội có hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp, đóng góp các HLV, VĐV cho đội tuyển quốc gia các lứa tuổi, trong đó có nhiều tài năng trẻ đã góp phần cùng đội tuyển U23 Việt Nam lập lên kỳ tích Thường Châu năm 2018 với ngôi Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á.
T&T Group cũng tài trợ toàn diện cho bóng đá nữ Thái Nguyên, từ một CLB gặp rất nhiều khó khăn đứng trước nguy cơ phải giải thể, nay đã từng bước phát triển và bước đầu đạt được một số thành tích trên đấu trường quốc nội và quốc tế.
Bên cạnh đó, T&T Group còn âm thầm đầu tư cho bóng bàn gần 20 năm qua với mong muốn đưa bóng bàn Việt Nam vươn tầm châu lục. Mai Ngọc và Anh Hoàng, 2 vận động viên của CLB bóng bàn Hà Nội T&T đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, “giải cơn khát vàng” sau 26 năm cho bóng bàn Việt Nam ở nội dung đôi nam nữ khi giành được tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32.
Tháng 5/2024, T&T Group vinh dự trở thành thành viên của Hiệp hội Thể thao CAND, góp phần thành lập CLB bóng bàn CAND – T&T. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, CLB bóng bàn CAND – T&T đã liên tiếp đạt được nhiều thành tích cao ở các giải đấu trong nước.
Ngoài ra, T&T Group cũng đã tài trợ, hỗ trợ thúc đẩy phong trào thể thao, công tác đào tạo bóng đá trẻ; tham gia đầu tư xây dựng, tôn tạo các công trình thể dục thể thao tại TP. Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.
Mới đây, T&T Group là nhà tài trợ chính cho Giải Bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 - sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Với dự án Tổ hợp thể thao đa năng và công viên vui chơi giải trí tại Đông Anh – Hà Nội, một lần nữa, T&T Group cho thấy tâm huyết của doanh nghiệp này trong việc đưa thể thao quốc gia vươn tầm quốc tế và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Số liệu thống kê của Cục Thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 44% dự toán năm.
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy… nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh gần 33%, cho thấy sức bật của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn lớn, phản ánh áp lực sàng lọc và những thách thức chưa nhỏ đối với môi trường kinh doanh.
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.
(VNF) - UBND Thành phố Huế đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, với nhiều đề xuất đáng chú ý, trong đó có mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng.
(VNF) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nếu áp dụng phương án hoán đổi lịch làm việc, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.