Vai trò Shark Bình trong vụ Mr Pips và chiêu lừa đảo tiền mã hóa của Vương Lê Vĩnh Nhân
Tiểu Vy -
05/04/2026 16:00 (GMT+7)
(VNF) - Bộ Công an công bố nhiều vụ án kinh tế nổi bật: Shark Bình bị khởi tố về lừa đảo, rửa tiền; ông Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm thao túng thị trường tiền mã hóa, chiếm đoạt hàng tỷ USD; Mailisa nhập mỹ phẩm giả, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng; nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ; trong khi Asia Life sản xuất thực phẩm giả, điển hình là kẹo Kera, gây thất thoát hàng tỷ đồng.
Hé lộ vai trò của Shark Bình trong vụ Phó Đức Nam
Tại họp báo quý I/2026, Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech. Từ tháng 10/2025, ông Bình cùng nhiều cá nhân đã bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế; đồng thời tiếp tục bị làm rõ thêm hành vi Rửa tiền liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam.
Theo điều tra, Shark Bình biết rõ các sàn forex trong hệ thống của Mr Pips hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục giao dịch, đồng thời che giấu thông tin với cơ quan chức năng. Dòng tiền từ các bị hại được chuyển qua hệ thống ví Ngân Lượng, sau đó bị luân chuyển nhằm hợp thức hóa và thu lợi từ phí giao dịch.
Ngoài ra, ông Bình còn bị xác định có liên quan đến dự án tiền số AntEx, từng phát hành hàng chục tỷ token và kêu gọi khoảng 30.000 nhà đầu tư tham gia. Khi dự án không triển khai đúng cam kết, tiền được rút khỏi ví dự án và chuyển về cá nhân cũng như các công ty trong hệ sinh thái NextTech.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ sai phạm kế toán tại NextLand gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng, cùng hành vi trốn thuế tại Vimo. Tổng số tiền liên quan trong các vụ việc lên đến hàng trăm tỷ đồng, với nhiều bị hại.
Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị truy tố Shark Bình với 4 tội danh nghiêm trọng. Xem thêm
Ông Vương Lê Vĩnh Nhân và chiêu thức thao túng thị trường tiền mã hóa
Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026, đại diện Cục An ninh kinh tế cho biết đang điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS với quy mô đặc biệt lớn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) cùng đồng phạm xây dựng đồng tiền ảo VNDC và sàn VNDC (sau đổi tên thành ONUS năm 2021). Nhóm này quảng cáo sai sự thật, tuyên bố VNDC được bảo chứng 1:1 bằng tài sản ký quỹ ngân hàng nhưng thực tế không có.
Họ còn dựng nhiều dự án “ảo” như chuỗi cửa hàng, sàn thương mại điện tử để tạo niềm tin, đồng thời thuê KOLs và phát triển hệ thống đa cấp nhằm thu hút nhà đầu tư. Sau đó, nhóm phát hành thêm nhiều token, dùng kỹ thuật thao túng giá, tạo cung cầu giả để trục lợi. Khi nhà đầu tư thua lỗ, họ dừng can thiệp khiến giá sụt giảm, lặp lại quy trình với các đồng mới, chiếm đoạt số tiền rất lớn, ước tính hàng tỷ USD.
Cuối tháng 3, cơ quan chức năng đã khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan. Vương Lê Vĩnh Nhân cùng một số bị can đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về các hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Xem thêm
Thu giữ 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng và hơn 100 sổ đỏ trong vụ Mailisa
Tại họp báo chiều 3/4, Bộ Công an cung cấp thêm thông tin về vụ án liên quan hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa. Sau khi khởi tố vụ án và 8 bị can, trong đó có Giám đốc Phan Thị Mai, cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ mẫu sản phẩm để giám định, hiện chưa có kết quả chính thức.
Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ lượng lớn tài sản phục vụ điều tra, gồm hơn 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 sổ đỏ, hơn 12 ô tô cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2020–2024, hệ thống Mailisa nhập mỹ phẩm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó hợp thức hóa giấy tờ để đưa về Việt Nam dưới dạng hàng nhập khẩu. Các sản phẩm này được quảng bá và bán với giá cao, mang lại lợi nhuận bất chính rất lớn, ước tính hàng nghìn tỷ đồng chỉ từ một số sản phẩm chủ lực.
Bắt 5 giám đốc trong vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ
Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng liên quan các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, gây bức xúc dư luận.
Các bị can chủ yếu là lãnh đạo, kế toán của nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, Công ty CP Cung ứng vật tư BMV, Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Hưng… Ngoài ra, một đối tượng khác đã bị tạm giữ trước đó, hiện tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo kết quả ban đầu, các đối tượng bị xác định vi phạm nhiều tội danh nghiêm trọng như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, khai thác tài nguyên trái phép, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, thậm chí liên quan đến hành vi chứa mại dâm và tàng trữ vũ khí quân dụng.
Trước đó, ngày 31/3, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước và một lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan. Những người này bị cáo buộc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan công an nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài khu vực nhà nước. Hoạt động của các nhóm này mang tính chất có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ xử lý nghiêm toàn bộ các cá nhân, tổ chức liên quan, kể cả những trường hợp tiếp tay, bao che, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Xem thêm
Đề nghị truy tố chủ tịch công ty sản xuất kẹo Kera cho Hằng Du Mục
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất thực phẩm giả, đề nghị truy tố 8 bị can. Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life, bị đề nghị truy tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; 6 bị can khác cùng tội danh và 2 người bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Theo điều tra, Nguyễn Phong cùng đồng phạm đã chỉ đạo lập khống nhiều hồ sơ sản xuất như lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, hồ sơ lô, phiếu kiểm soát… nhằm hợp thức hóa hoạt động khi bị kiểm tra. Cơ quan chức năng xác định 4 sản phẩm là hàng giả gồm: SuperGreens Gummies (kẹo Kera), Green Nutrition Organic Kale, Kombutea Slim+ và Mequib Happii Gummies, với tổng giá trị hơn 6,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 3,3 tỷ đồng.
Riêng kẹo Kera, từ cuối năm 2024 đến đầu tháng 3/2025, công ty đã sản xuất hơn 167.000 hộp giả. Dù công bố chứa hơn 28% bột rau củ, thực tế chỉ đạt khoảng 0,6–0,75%. Phần lớn sản phẩm đã tiêu thụ, thu về hơn 5 tỷ đồng. Các sản phẩm còn lại cũng có hàm lượng thành phần chính thấp hơn nhiều so với công bố.
Kết luận giám định xác định cả 4 sản phẩm đều là hàng giả. Một số cá nhân tham gia quảng bá không bị coi là đồng phạm sản xuất nhưng bị xử lý về tội lừa dối khách hàng; vụ án này đã được xét xử và có hiệu lực pháp luật. Xem thêm
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Từ 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp dự kiến tăng 8% theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kèm cơ chế bổ sung cho nhóm hưởng thấp, qua đó thay đổi cách tính mức chi trả cho hàng triệu người.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
(VNF) - Dịp lễ 30/4 – 1/5, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ được đưa vào khai thác cùng một số đoạn tuyến quan trọng như Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực giao thông và hoàn thiện dần mạng lưới hạ tầng quốc gia.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 4, nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thông suốt trên toàn quốc.
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
(VNF) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc vận hành VIFC “cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt, không có lý do để chần chừ”.
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.