DN tư nhân 'chia lửa' cùng TP.HCM mở rộng mạng lưới metro
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan, với các hành vi gồm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 14 bị can là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp và các công ty liên quan.

Trong số này có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về cả ba tội danh nêu trên. Một số cá nhân khác như giám đốc, kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc cũng bị truy cứu trách nhiệm với các tội danh tương ứng. Cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 7 bị can, 7 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các sai phạm tại doanh nghiệp diễn ra trong thời gian dài và có tổ chức. Cụ thể, đơn vị này bị xác định đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải ra môi trường tại khu vực công nghiệp ở Lào Cai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi lập sổ sách kế toán không đầy đủ, che giấu doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Những vi phạm này được đánh giá là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xem thêm
Ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Đảo Vàng được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn bất động sản. Năm 2018, doanh nghiệp này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty tại Kiên Giang liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc. Tuy nhiên, thời điểm đó dự án chưa đủ điều kiện mở bán do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Dù vậy, Công ty Đảo Vàng vẫn tự ý tìm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền lên đến 95% giá trị các lô đất. Theo quy định, đơn vị này chỉ được giới thiệu khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư thực hiện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tổng cộng hơn 131 tỷ đồng của khách hàng. Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 13 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng liên quan đến 19 nền đất tại dự án. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Xem thêm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã làm rõ hành vi “rửa tiền” trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận điều tra, để vận hành đường dây lừa đảo, Phó Đức Nam đã chỉ đạo mở các tài khoản ví điện tử tại các trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, nhằm nhận tiền của các nạn nhân đầu tư vào các sàn forex.

Ban đầu, phía Ngân Lượng từng từ chối hợp tác với một sàn forex do mức phí thấp. Tuy nhiên, sau đó Phó Đức Nam tiếp tục liên hệ và được chấp thuận. Từ đây, nhiều sàn forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing được kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng để nhận tiền từ người chơi. Các nhóm hỗ trợ trên Telegram cũng được lập để xử lý giao dịch, giúp dòng tiền vận hành trơn tru.
Đáng chú ý, từ giữa năm 2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch có dấu hiệu bất thường, dù nhận thức được rủi ro pháp lý, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới che giấu thông tin. Nhân viên được yêu cầu thay đổi dữ liệu, sử dụng thông tin ví khác để đối phó và điều chỉnh số liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ cung cấp cho cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 nạn nhân đã chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và tiếp tục nạp vào các sàn forex lừa đảo.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng các cá nhân liên quan như Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền. Vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giữ Nhã (38 tuổi), Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả.
Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở do Nương đứng tên tại quận Bình Tân, phát hiện hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu như OLAY, Vaseline, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên… Tất cả đều ghi xuất xứ nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả điều tra xác định Nhã là người điều hành chính. Do việc kinh doanh mỹ phẩm hợp pháp kém hiệu quả, người này đã chuyển sang sản xuất hàng giả, tận dụng máy móc sẵn có. Nhóm tổ chức hoạt động theo chuỗi khép kín, từ sản xuất, in bao bì đến phân phối ra thị trường.

Các loại kem được pha trộn thủ công từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc tại một “xưởng” trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh. Sau đó, sản phẩm được dán nhãn “Made in USA”, “Made in Thailand” để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Nhã sản xuất hàng loạt kem giả, còn Nương phụ trách hoàn thiện và đưa ra thị trường.
Khi bị kiểm tra, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm cùng nhiều hóa chất. Nhã từng tìm cách tiêu hủy tang vật nhưng không thành. Các sản phẩm được bán với giá rất rẻ, sau đó quảng cáo “trắng da thần tốc” để đẩy giá cao trên mạng xã hội.
Từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Nhiều người tiêu dùng không biết đã sử dụng sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Xem thêm
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã ở trạng thái tiệm cận và vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - TP. HCM ngày 29/4 tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô 142.000 tỷ đồng và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công sau thời gian chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Nhận 495 triệu đồng nhưng không hoàn trả cho người chuyển khoản nhầm, bị can Nguyễn Văn Hạnh bị cáo buộc tội Chiếm giữ trái phép tài sản.
(VNF) - Từ 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp dự kiến tăng 8% theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kèm cơ chế bổ sung cho nhóm hưởng thấp, qua đó thay đổi cách tính mức chi trả cho hàng triệu người.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.