Vì sao IPO tại châu Âu ít được chú ý hơn so với Mỹ, Trung Quốc?

Hương Giang - 21/10/2020 07:12 (GMT+7)

Trong khi thị trường Mỹ và Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng IPO của các kỳ lân công nghệ, thì châu Âu lại khá im ắng khi không có nhiều thương vụ giá trị.

VNF
(Ảnh minh họa)

Trong khi Palantir và Ant Group đang là hai cái tên nổi bật nhất trong làn sóng IPO công nghệ ở Mỹ và Trung Quốc trong thời gian gần đây thì ngược lại, thị trường châu Âu lại khá ảm đạm khi không có mấy thương vụ đáng chú ý, khác hẳn so với không khí sôi động vài năm trước khi nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify và công cụ xử lý thanh toán Adyen lên sàn.

Theo công ty nghiên cứu thị trường vốn PitchBook, thị trường châu Âu chỉ đón khoảng 26 đợt IPO trong năm nay, ít hơn gần 1/3 so với 70 thương vụ IPO ở Mỹ và chỉ bằng gần 1/4 so với con số 92 tại Trung Quốc.

Trong khi đó, tổng giá trị trong các đợt IPO của các doanh nghiệp châu Âu đạt 6,7 tỷ USD - một con số khiêm tốn khi so với 72,8 tỷ USD ở Trung Quốc và 118,19 tỷ USD ở Mỹ.

Số các thương vụ IPO có giá trị tại châu Âu khá khiêm tốn so với Mỹ và Trung Quốc.

Lý giải về vấn đề này, Viện nghiên cứu McKinsey cho biết châu Âu là cái nôi của khoảng 1/3 số công ty khởi nghiệp trên khắp thế giới trong suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, số này chỉ chiếm khoảng 14% kỳ lân công nghệ có giá trị trên 1 tỷ USD.

Trong khi đó, nhiều công ty khởi nghiệp châu Âu vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trong giai đoạn phát triển đầu tiên, nhất là khó khăn trong hoạt động kêu gọi vốn và thu hút nhân tài.

Theo McKinsey, các công ty khởi nghiệp tại châu Âu huy động được khoảng 8% và 13% vốn trong các giai đoạn cuối tương ứng "Series D" và "Series E" mà các đối tác bên Mỹ của họ có được.

Ngoài ra, nhiều nhà sáng lập công ty khởi nghiệp ở châu Âu nói rằng quy định chia cổ phiếu cho nhân viên tại đây cũng mang tới nhiều bất lợi lớn. Tại châu Âu, nhân viên được phép sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp, điều đó khiến tài sản của tổ chức bị phân tán và mang lại lợi nhuận kém hơn so với Mỹ, chưa tính tới nguy cơ bị thâu tóm khi công ty có vị thế lớn hơn.

Trong khi đó, các thương vụ IPO được xem là sự kiện quan trọng đối với nhân viên và các nhà đầu tư thiên thần bởi họ có thể kiếm tiền từ số cổ phần đang có.

Suranga Chandratillake, đối tác của quỹ Balderton Capital, cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi làn sóng IPO công nghệ ở Mỹ và Trung Quốc đang vượt xa châu Âu. Vài năm gần đây, nhiều công ty công nghệ châu Âu đã lựa chọn niêm yết ở Mỹ, thay vì tại quê nhà. Số doanh nghiệp châu Âu chuyển trụ sở sang New York còn nhiều hơn chuyển tới London, Frankfurt hay Amsterdam.

"Chúng ta đang xây dựng những công ty hàng tỷ USD tại châu Âu. Chúng ta cần chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho họ, không chỉ ở các vòng gọi vốn ban đầu mà cả các vòng gọi vốn sau cũng như khi lên sàn", Suranga Chandratillake nhận định.

Theo Zing
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.