Tiêu điểm

Bất thường trong tăng trưởng quý II/2016

(VNF) - Tăng trưởng quý II/2016 chỉ đạt 5,52%, gần như không đổi so với mức 5,48% của quý I. Điều này là hoàn toàn bất thường vì trong 5 năm trở lại đây, tăng trưởng quý II luôn cao hơn quý I từ 0,25% - 0,5%.

Bất thường trong tăng trưởng quý II/2016

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II/2016 của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết, bước sang quý II, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục suy giảm với mức tăng trưởng 7,09%, thấp hơn nhiều so với quý I (7,16%) và cùng kì năm trước (9,96%).

Đặc biệt ngành công nghiệp chỉ có mức tăng 6,82%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm trung bình 6,21% so với cùng kì, thấp nhất từ trước đến nay.

Chỉ số tồn kho và tiêu thụ càng cho thấy sự đình trệ trong khu vực công nghiệp khi chỉ có mức tăng khá thấp, lần lượt là 9% và 8,8%, kém xa cùng kì 2015 (12,8% và 12,7%).

Chính những điều này đã kéo tụt tăng trưởng của quý II xuống mức thấp ảm đạm.

Điểm sáng của quý II là lĩnh vực nông nghiệp đã tăng trưởng dương 0,36%, cao hơn so với mức -1,31% trong quý I. Còn dịch vụ đã đạt được mức tăng trưởng cao nhất của khu vực này kể từ năm 2012.

Ngoài ra, tình hình sản xuất kinh doanh được đánh giá là có những nét khả quan hơn, biểu hiển ở chỉ số PMI tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm.

Tuy vậy, VEPR vẫn cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,7% là không thể đạt được. Thậm chí mức 6,2% do VEPR đưa ra từ đầu năm cũng khó thực hiện nổi.

"VEPR vẫn duy trì dự báo mức tăng trưởng 2016 chỉ ở mức 6% hoặc thấp hơn", TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR cho biết.

Tin mới lên