'Siêu' dự án Dream City 1,5 tỷ USD của đại gia Đinh Trường Chinh bị 'khai tử'

Lệ Chi - 06/12/2018 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký quyết định về việc dừng dự án khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng thể thao (tên thương mại Dream City) tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

VNF
Phú Thọ quyết ‘khai tử’ siêu dự án Dream City 1,5 tỷ USD

Theo đó, tỉnh Phú Thọ chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án này, đồng thời giao cho các sở, ban ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện và báo cáo kết quả lên UBND tỉnh.

Siêu dự án Dream City hơn 8 năm vẫn chỉ "xây trên giấy"

Dự án Dream City được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 28/01/2010, do Công ty Cổ phần thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân (gọi tắt là Công ty Việt Hân) làm chủ đầu tư.

Dự án này có diện tích 2.050ha, sử dụng đất của 9 xã thuộc huyện Tam Nông và tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Dream City được định hướng đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhà nghỉ sinh thái và khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi thể thao đa dạng, gồm: sân golf, casino, trường đua ngựa... cho khách cấp trung lưu trở lên, gồm cả người Việt Nam lẫn nước ngoài.

Theo quy hoạch, dự án có một sân gofl 336ha, khu biệt thự cao cấp 1 chiếm 340ha, khu biệt thự cao cấp 2 chiếm 222ha, khu resort chiếm 350ha, trung tâm đô thị chiếm 152ha, khu công viên vui chơi chiếm 105ha, khu phức hợp thể thao chiếm 146ha, casino chiếm 107ha, trường đua ngựa chiếm 144ha….

Phối cảnh dự án Dream City 1,5 tỷ USD

Dream City từng đánh dấu mốc lịch sử về thu hút đầu tư khi Phú Thọ cấp phép cho một dự án lớn bậc nhất tỉnh cũng như của miền Bắc vào thời điểm đấy.

Đáng chú ý, hơn một năm sau khi được cấp phép, UBND tỉnh Phú Thọ và Công ty Việt Hân đã chọn một khách sạn 5 sao ở Hà Nội để tổ chức lễ công bố quy hoạch 1/500 và quảng bá dự án Dream City.

Cũng trong thời gian đầu được cấp phép, chủ đầu tư đã nhiều lần làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ để giới thiệu những nhà đầu tư ngoại sẵn sàng hợp tác với công ty này “rót tiền” vào dự án như Nhật Bản, Hàn Quốc.... Thậm chí, Việt Hân cũng từng đề cập với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ là sẽ vay vốn ODA để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng ban đầu của tỉnh Phủ Thọ, dự án dần lộ rõ về năng lực của chủ đầu tư. Cụ thể, sau nhiều lần cam kết thực hiện dự án, Công ty Việt Hân chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng được diện tích rất nhỏ với số tiền chỉ vài chục tỷ đồng. Những diện tích đất đã giải phóng mặt bằng chỉ để cỏ dại mọc hoang hóa, hay người dân tận dụng để “tăng gia” thêm cây lúa, hoa màu..

Công ty Việt Hân lớn cỡ nào?

Theo tìm hiểu, Công ty Việt Hân được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ 320 tỷ đồng, sau đó được tăng lên gấp 5 lần, đạt 1.600 tỷ đồng. Trong đó, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 49%, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Tây sở hữu 39%, còn lại là một số cá nhân khác.

Việt Hân chủ yếu tư vấn cho các đối tác nước ngoài, phần lớn là doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào Việt Nam.

Công ty này được biết đến khá nhiều vào năm 2011 khi công ty công bố hàng loạt dự án khủng như: dự án khu phức hợp Skypark (huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu) với quy mô 92ha; dự án khu dân cư số 3 tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) với quy mô 20.9ha; dự án Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); dự án khu đô thị du lịch sinh thái và thể thao Tam Nông với  quy mô 2.069ha...

Dự án Goldmark City.

Dự án Goldmark City có tên cũ là Castle Plaza, khởi động từ 2010 và được cấp phép đầu tư tháng 4/2011. Đến cuối năm 2014 dự án này bắt đầu khởi động lại.

Dự án này có quy mô lớn trên 12ha, gồm 9 tòa chung cư cao 40 tầng, tổng số 5.000 căn hộ và một số công trình văn phòng, trường học, thương mại. Tổng mức đầu dự án được công bố lên tới 10.000 tỷ đồng.

Doanh nhân Đinh Trường Chinh là ai?

Được biết, Công ty Việt Hân là do ông Đinh Trường Chinh - một doanh nhân khá kín tiếng hoạt động trong ngành bất động sản làm Chủ tịch HĐQT và em gái là Đinh Thị Châu Hương giữ vị trí Tổng giám đốc.

Doanh nhân Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974) kết hôn với hoa hậu Diễm Hương vào năm 2011. Ông từng được nhắc tới nhiều vào năm 2014 quanh những lùm xùm liên quan đến việc ly hôn hoa hậu Diễm Hương. Đấy cũng là thời điểm tên tuổi của ông xuất hiện trên truyền thông nhiều nhất.

Doanh nhân Đinh Trường Chinh.

Gần đây, vào tháng 10/2018, đại diện DWS Star Bridge Co., Ltd (DWS), nhà đầu tư dự án The Mark (quận 7) đã tiến hành thu thập hồ sơ khởi kiện Ngân hàng Woori chi nhánh TP. HCM về hành vi tự ý giải chấp khoản vay 400 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC). Đây là dự án trùm mền hơn 10 năm nay do tranh chấp vốn liên quan đến đại gia Đinh Trường Chinh.

Dự án The Mark được UBND TP. HCM cấp phép đầu tư cho HDTC - Hàn Quốc (VK Housing) vào tháng 8/2007. VK Housing là công ty liên doanh góp vốn giữa pháp nhân Việt Nam là HDTC nắm 20% vốn điều lệ cùng với 2 pháp nhân Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.ltđ (P&D) và Công ty Lucky Vietnam Construction (LVC), nắm 80% vốn điều lệ.

Từ khi kêu gọi các pháp nhân Hàn Quốc vào góp vốn làm ăn bằng dự án The Mark, HTDC đi kiện nhiều hơn kinh doanh.

Bỏ ra số tiền khủng để sở hữu 70% cổ phần của HTDC từ năm 2016 có vẻ là nước cờ mạo hiểm của đại gia bất động sản Đinh Trường Chinh. Tuy nhiên, tính riêng giá trị dự án khu nhà ở cao tầng The Mark mà HDTC đang quyết tâm tranh chấp bằng được với liên doanh VK Housing đã có giá trị lên đến hơn 3.000 tỷ đồng.

Phía VK Housing (nhà đầu tư dự án) cho biết công ty này đã thanh toán đủ tiền chuyển nhượng đất cho HDTC trước khi cổ phần hóa và những công ty sau này không có quyền tranh chấp tại dự án. Mặc dù vậy, ông Chinh và HDTC tiếp tục dấy lên kiện tụng xung quanh dự án The Mark, nhất là đối với mảnh đất 29.310 m2 để thực hiện dự án.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

(VNF) - Sau thời gian tập trung nguồn lực đầu tư cho công nghệ, cùng với hậu thuẫn từ chính sách ưu tiên sản phẩm dược trong nước, Imexpharm đang có cơ hội để tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

(VNF) - Nếu theo đúng kế hoạch, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào 2026 và có hiệu lực vào năm 2027, tức sau 10 năm kể từ thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo luật. Theo bà Vũ Thu Hà, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam, việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động lên tăng trưởng của nền kinh tế.

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

(VNF) - Phố Wall đã lùi dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ tháng 3 đến tháng 6, sau đó đến tháng 9 và giờ đây các nhà đầu tư bắt đầu tự hỏi liệu có đợt cắt giảm nào hay không.

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

(VNF) - Trong tổng số vốn 2,5 tỷ USD , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam muốn sử dụng 1,5 tỷ USD xây Nhà máy điện khí LNG và 1 tỷ USD xây dựng Trung tâm kho cảng LNG tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang cho thấy, đang có những khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lại lỗ đền 16 tỷ đồng. Đồng thời, lãi của doanh nghiệp này gần như đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

(VNF) - Việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh nghìn tỷ trong 2 năm liên tiếp dường như đã khiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) “chùn chân”.

Cận cảnh công trường cầu nghìn tỷ nối hai bờ sông Hương

Cận cảnh công trường cầu nghìn tỷ nối hai bờ sông Hương

(VNF) - Dự án cầu bắc qua sông Hương và đường Nguyễn Hoàng mở rộng có tổng vốn đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng được khởi công vào tháng 12/2022.

Lâm Đồng: Rà soát dự án phân lô bán nền tại TP.Đà Lạt, Bảo Lộc

Lâm Đồng: Rà soát dự án phân lô bán nền tại TP.Đà Lạt, Bảo Lộc

(VNF) - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại TP Bảo Lộc và Đà Lạt.