Tài chính quốc tế

Mỹ bắn tên lửa vào Syria: Vàng tăng giá, chứng khoán 'đỏ' sàn

(VNF) - Sau khi Mỹ tấn công tên lửa vào Syria rạng sáng 7/4, thị trường chứng khoán đã đồng loạt giảm điểm trong khi các kênh trú ẩn an toàn như vàng và dầu lại đảo chiều tăng giá.

Mỹ bắn tên lửa vào Syria: Vàng tăng giá, chứng khoán 'đỏ' sàn

Tổng thống Trump đã hạ lệnh phóng tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria.

Trong phiên giao dịch sáng nay 7/4, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã tăng khoảng 2% lên gần 53 USD/thùng. Điều này được chuyên gia thị trường Greg McKenna của sàn giao dịch AxiTrader lý giải: "Địa chính trị luôn là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường". Syria không phải là một nước xuất khẩu dầu lớn, nhưng lại nằm gần eo biển Hormuz - nơi có hàng triệu thùng dầu được vận chuyển qua mỗi ngày.

Hành động quân sự của Mỹ cũng đã khiến các nhà đầu tư phải suy xét và tìm tới những tài sản được đánh giá là an toàn hơn trong thời điểm này, trong đó có vàng và đồng yên Nhật. Giá vàng đã tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua là 1.264,7 USD/ounce tính tới 12h ngày 7/4. Trong khi đó, đồng yên Nhật cũng đã tăng khoảng 0,7%, lên thành 110,5 yên Nhật đổi 1 USD.

Chứng khoán thế giới 'đỏ' sàn sau đợt tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria.

Thị trường chứng khoán chứng kiến sự biến động mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Hàng loạt chỉ số chủ chốt của châu Á ngập trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, mặc dù đã tăng 0,8% trong phiên giao dịch trước đó. Các chỉ số khác cũng đồng loạt giảm như Kospi (Hàn Quốc), ASX (Australia)...

Đầu giờ chiều ngày 7/4, Nikkei 225 của Nhật Bản xóa bớt đà tăng xuống còn 0,38%. Bên cạnh đó, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,28%. Tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm tới 167,50 (tương ứng 0,69%). Còn ASX 200 của Australia lùi 0,13% và Kospi của Hàn Quốc mất 0,21%.

Vào lúc này, phố Wall vẫn còn chưa thức giấc. Ngày hôm nay vốn là một ngày quan trọng đối với phố Wall bởi báo cáo việc làm hàng tháng sẽ được công bố và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên được diễn ra kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

James Audiss, Giám đốc nguồn vốn cấp cao tại Shaw and Partners chia sẻ: "Phố Wall sẽ chìm trong trạng thái lo sợ cả ngày hôm nay. Thị trường vẫn đang tìm kiếm một lý do để bán tháo. Những bất ổn bên lề thị trường đem lại cho họ 1 lý do chắc chắn để làm điều đó".

Đợt tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump đang tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Sự việc xảy ra 2 ngày sau khi lực lượng quân Assad tấn công bằng vũ khí hóa học vào người dân thường Syria - một hành động bị cả thế giới chỉ trích.

Một em bé chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi lực lượng quân Assad tấn công bằng vũ khí hóa học vào người dân thường Syria.

Tổng thống Trump đã hạ lệnh phóng tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria. Theo AP, Mỹ đã sử dụng khoảng 60 tên lửa. Các tên lửa này đã nhằm vào máy bay và cơ sở hạ tầng, trong đó có đường băng. Hiện chưa có thông tin thương vong về người, tuy nhiên vị quan chức quân đội Mỹ cho biết khu vực bị tên lửa tấn công không có người.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Syria nói rằng cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria "gây ra nhiều tổn thất". Quân đội Syria nói rằng cuộc tấn công của Mỹ làm 6 người chết và hàng hàng chục người bị thương.

Quyết định ném bom vào Syria đánh dấu một sự đảo ngược tình thế ngoạn mục của ông Trump. Trong suốt chiến dịch tranh cử và ngay cả trong tuyên bố sau khi người dân Syria bị tấn công bằng vũ khí hóa học, ông Trump vẫn không ngừng đổ tội cho người tiền nhiệm, những nhà lãnh đạo nước Mỹ trước đây đã làm rối rắm thêm cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về lý do tấn công Syria, ông Trump nói: "Vì lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ, chúng ta phải ngăn ngừa và ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học chết người. Ông Assad đã giết chết những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không có khả năng tự vệ. Đó là hành động giết người tàn bạo. Ngay cả những đứa trẻ xinh đẹp cũng bị sát hại một cách tàn nhẫn trong cuộc tấn công rất dã man này".

Tin mới lên