Tài chính quốc tế

Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Nga Putin thấp nhất trong 5 năm

(VNF) - Hãng tin RT mới đây dẫn kết quả thăm dò dư luận của trung tâm khảo sát VTSIOM (Nga) cho biết, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 6 là 42%, giảm so với tỷ lệ 46,9% hồi cuối tháng 5 và lá mức thấp nhất kể từ tháng 12/2013.

Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Nga Putin thấp nhất trong 5 năm

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp vào ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.

Giới quan sát nhật định rằng, sở dĩ có sự sụt giảm như vậy vì người dân Nga không đồng tình với kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu mà chính phủ Nga bất ngờ thông báo hồi giữa tháng 6.

Thêm vào đó, việc giá xăng tăng mạnh trong tháng 5 do những thay đổi về thuế cũng khiến cho tỉ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đều giảm.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 14/6 đề nghị tăng dần độ tuổi về hưu đối với nam lên 65 tuổi từ năm 2019 tới năm 2028 và đối với nữ lên 63 tới năm 2034.

Theo luật kế thừa từ thời Liên Xô, tuổi về hưu tại Nga được quy định là 55 đối với nữ và 60 đối với nam kể từ đầu những năm 1930, và đây là độ tuổi nghỉ hưu thuộc loại thấp nhất thế giới.

Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần tuyên bố thay đổi tuổi nghỉ hưu là cần thiết ở một giai đoạn nào đó.

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đã lên kế hoạch kêu gọi các cuộc biểu tình tại 20 thành phố vào ngày 1/7 để phản đối đề xuất tăng lương của chính phủ.

Ở một động thái liên quan khác, Nhà Trắng mới đây đã chính thức công bố địa điểm và thời gian diễn ra thượng đỉnh Nga-Mỹ. Theo đó, Tổng thống Putin và người đồng cấp nước Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, vào ngày 16/7.

Theo phân tích từ các chuyên gia, sở dĩ hai nước chọn Phần Lan bởi quốc gia này luôn duy trì lập trường trung lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và cũng không phải là thành viên của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bên cạnh đó, Phần Lan có chung đường biên giới với Nga và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo công bố Nhà Trắng, hai lãnh đạo sẽ bàn bạc về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga cùng một loạt vấn đề an ninh quốc gia khác.

Theo đó, đây sẽ là cuộc gặp riêng chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Nga - Mỹ. Năm ngoái, hai ông đã có các cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị kinh tế ở Đức và Việt Nam.

Hiện, cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã có mặt ở Moskva để lên kế hoạch chi tiết cho các cuộc họp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Putin cùng các quan chức cấp cao Nga.

Xem thêm >> Ukraine lại tập trận ‘sát vách’ Crimea, Nga khuyên ‘đừng mải chơi quá’

Tin mới lên