Học thuật

Tìm hiểu về giải Nobel Kinh tế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu về Giải Nô-ben Kinh tế (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences).

Tìm hiểu về giải Nobel Kinh tế

Nhà khoa học Richard H.Thaler, hiện là giảng viên khoa Kinh tế học và Khoa học hành vi tại Đại học Chicago, Mỹ là người giành giải Nobel Kinh tế 2017 với nghiên cứu liên quan đến ''Kinh tế học hành vi''.

Giải Nobel về kinh tế (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences)phần thưởng quốc tế cao quý nhất trong Kinh tế học. Từ năm 1969, giải thưởng này bắt đầu được trao cho các nhà kinh tế học hàng đầu, có nhiều đóng góp nhất trong kinh tế học. 

Giải Nobel kinh tế không phải là một trong năm giải Nobel đặt ra theo nguyện vọng của Alfred Nobel năm 1895. Giải này, như tên gọi chính thức của nó thể hiện, là giải thưởng do Ngân hàng Thụy Điển đặt ra và tài trợ bắt đầu từ năm 1968 để kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng và cũng để tưởng niệm Nobel. Giống như những người đoạt giải Nobel trong khoa học hóa học và vật lý, những người đoạt giải Nobel kinh tế là do Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển bầu chọn. Những người đoạt giải Nobel kinh tế đầu tiên là nhà kinh tế học người Hà Lan Jan Tinbergen và người Na Uy Ragnar Frisch vào năm 1969 "do đã phát triển và ứng dụng các mô hình động và phân tích các tiến trình kinh tế".

Theo thống kê, Mỹ, Anh, Na Uy, và Thụy Điển là những quốc gia có số lượng người đạt giải Nobel Kinh tế đứng đầu trên thế giới.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên