Thị trường

Vietnam Airlines là ‘quán quân’ hủy chuyến

(VNF) - Số liệu từ Phòng vận tải hàng không - Cục hàng không Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm 2018, có 434 chuyến bay bị hủy và 20.566 chuyến chậm giờ.

Vietnam Airlines là ‘quán quân’ hủy chuyến

6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines là ‘quán quân’ hủy chuyến bay

Theo số liệu từ Cục hàng không Việt Nam, nửa đầu năm 2018, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và Vasco thực hiện hơn 150.000 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ 2017.

Đáng chú ý, trong số đó có 129.000 chuyến bay cất cánh đúng giờ, 20.566 chuyến bị chậm giờ và 434 chuyến bị hủy.

Cụ thể, Vietnam Airlines chậm 6.840 chuyến, hủy 140 chuyến trong tổng số 64.221 chuyến khai thác.

Vietjet Air chậm 10.235 chuyến, hủy 66 chuyến trong tổng số 60.362 chuyến. 

Jetstar chậm 3.577 chuyến, hủy 102 chuyến trong tổng số 18.439 chuyến.

Như vậy Vietnam Airlines là "quán quân" về số chuyến hủy trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo công tác chất lượng dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 của cảng vụ 3 miền Bắc - Trung - Nam gửi về Cục hàng không, tình trạng chậm, hủy chuyến đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt là hàng không giá rẻ.

Cụ thể, báo cáo của Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết từ ngày 15/12/2017 đến 13/6/2018 tổng số chuyến bay bị chậm, hủy của các hãng 7.534 chuyến, trong đó nổi bật là Vietjet Air với 3.661 chuyến chậm và huỷ 35 chuyến.

Còn theo Cảng vụ hàng không miền Trung, số chuyến chậm, hủy một số hãng cao so với 6 tháng cuối năm 2017, nguyên nhân chủ yếu do máy bay về muộn.

Trong khi đó, Cảng vụ hàng không miền Nam nhấn mạnh việc chậm, hủy chuyến chủ yếu xảy ra ở hàng không giá rẻ.

Cục hàng không lý giải việc chuyến bay bị chậm vẫn tập trung ở hai nhóm nguyên nhân chính là do máy bay về muộn và do hãng hàng không.

Tin mới lên