Nhân vật

Ai đứng đầu Tỉnh ủy Hà Giang sau khi ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng?

(VNF) - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang sau khi ông Đặc Quốc Khánh được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai đứng đầu Tỉnh ủy Hà Giang sau khi ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng?

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (bên phải) chúc mừng quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng.

Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi kiện toàn công tác cán bộ.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1973, quê quán xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông Dũng có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân khoa học ngành kinh tế, cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

Tháng 4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức vụ Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012-2017.

Đến tháng 11/2017, ông Dũng được Ban Bí thư điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang từ tháng 7/2019.

Tin mới lên