Tài chính quốc tế

Airbus 'cất cánh' khi vượt qua Boeing về doanh số năm 2017

(VNF) - Tập đoàn Airbus đã báo cáo doanh số kỉ lục năm 2017 với số máy bay bán ra là 7.265 chiếc, bỏ xa đối thủ Mỹ Boeing tới 197 chiếc, nhờ vào đơn hàng lớn nhất lịch sử ngành hàng không với Indigo Partners trị giá gần 50 tỷ USD hồi cuối năm 2017.

Airbus 'cất cánh' khi vượt qua Boeing về doanh số năm 2017

A320 là mẫu máy bay bán chạy nhất của Airbus trong năm 2017

Theo thông cáo phát đi hôm thứ Hai, hãng máy bay Pháp Airbus đã ký hợp đồng bán 1.109 chiếc máy bay phản lực trong năm 2017 - nhiều hơn 52% số máy bay bán được của năm 2016. Điều này giúp Airbus mở rộng biên lợi nhuận, bỏ xa Boeing với tổng lượng đặt hàng là 912 chiếc

Trong khi Boeing vẫn giữ vị trí của nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới sau khi có đơn hàng lớn nhất lịch sử với 763 chiếc so với con số 718 của Airbus, thì tổng doanh thu của Airbus trong năm 2017 thể hiện một sự bứt phá sau khi đã tụt hậu so với đối thủ của mình trong phần lớn của năm 2017.

Airbus đã giữ vị trí dẫn đầu về đơn hàng trong lĩnh vực sản xuất máy bay trong suốt 6 năm liên tục với tổng số máy bay bán ra kỉ lục là 7265 chiếc.  Doanh số mẫu máy bay thương mại A320 hoàn toàn đánh bại chiếc Boeing 737 là một chiến thắng tuyệt vời cho giám đốc bán hàng John Leahy trước khi ông rời công ty để nghỉ hưu.

Kỉ lục về doanh số bán hàng của Airbus đồng nghĩa với việc tập đoàn này đã đạt được mục tiêu chuyển giao ít nhất 700 chiếc máy bay trong vòng 12 tháng qua – điều tưởng chừng là một thách thức lớn của năm 2017 khi mà dòng máy bay A320neo được báo cáo là gặp một số vấn đề về động cơ, chủ yếu từ phía công ty Mỹ Pratt & Whitney.

A320 là mẫu máy bay bán chạy nhất của Airbus, với tổng cộng là 558 chiếc trong năm 2017, khi công ty cố gắng đạt mục tiêu sản xuất 60 chiếc máy bay thân hẹp mỗi tháng trên các dây chuyền lắp ráp tại cả ba châu lục của mình. Trong năm 2017, hãng cũng đã bàn giao 78 chiếc A350, loại máy bay thân rộng mới nhất, trong khi ‘pháo đài bay’ thân rộng hai tầng lớn nhất thế giới A380 giảm xuống chỉ còn 15 chiếc và mẫu này cũng không nhận được đơn đặt hàng mới nào,. Nguyên nhân chủ yếu do kích thước quá lớn của nó khiến loại máy bay này chỉ thích hợp để hạ cánh xuống các sân bay quốc tế lớn.

Ngoài các điều kiện thuận lợi về kinh tế và sự phát triển cũng như nhu cầu mở rộng của ngành hàng không, Airbus còn được hưởng lợi từ sự hợp tác kinh tế - chính trị của Pháp với các nước trên thế giới. Từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017, Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện nhiều cải cách các điều kiện chính trị nhằm phát triển nền kinh tế Pháp. Và gần đây nhất là chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Trung Quốc đã mang lại một trong những đơn hàng khổng lồ cho tập đoàn Airbus từ một thị trường đang phát triển mạnh mẽ với 1,3 tỷ dân. 

Tin mới lên