Nhân vật

Bà Đặng Thị Hoàng Yến ký quyết định cho em trai rời ghế Tổng giám đốc Tân Tạo

(VNF) - Ông Đặng Quang Hạnh, em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến, rời ghế Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) từ ngày 1/4.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến ký quyết định cho em trai rời ghế Tổng giám đốc Tân Tạo

Ông Đặng Quang Hạnh là em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo

Quyết định miễn nhiệm này do bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo ký ngày 1/4/2023. Dù vậy, ông Đặng Quang Hạnh vẫn là một trong ba thành viên HĐQT tại công ty.

Ông Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tân Tạo từ ngày 4/5/2022 để thay bà Yến. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Hạnh cũng tham gia vào HĐQT Tân Tạo thay thế bà Nguyễn Thị Hoa xin từ nhiệm.

Được biết, ông Đặng Quang Hạnh sinh năm 1961, là em ruột của Chủ tịch Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến và anh trai ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC).

Đây là lần thứ hai ông Hạnh rời ghế Tổng giám đốc Tân Tạo. Trước đó, vào năm 2017, ông xin từ nhiệm sau một tháng nhận chức vì không thường xuyên có mặt tại công ty điều hành và quản lý công việc. Thời điểm đó, ông Hạnh đang là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo và Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tân Tạo. Những đơn vị này đều có liên hệ mật thiết với ITA. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã kiêm nhiệm thêm vị trí Tổng giám đốc bắt đầu từ đó.

Hiện tại, người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Hạnh là Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong. Ông Phong gia nhập Tân Tạo gần 25 năm, giữ chức Phó tổng giám đốc cách đây 4 năm và từng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

Ông Hạnh rời ghế nóng Tân Tạo trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp nhiều thách thức. Cổ phiếu ITA tiếp tục bị cảnh báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) do Tân Tạo chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo đồng thời tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo. Cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 6/9/2022 và đã bị HoSE cắt margin trong quý I/2023.

Tin mới lên