Nhân vật

‘Bà trùm’ đất nền Bình Dương vào tầm ngắm, khối nợ khổng lồ liên quan Hải Hà Petro

(VNF) - Loạt tỷ phú Việt hao hụt tài sản, một người rời khỏi danh sách tỷ phú USD Forbes; phong toả tài sản ‘bà trùm’ đất nền Bình Dương; nhiều công ty liên quan gia đình Hải Hà Petro lộ khối nợ gần 900 tỷ đồng, ... là những tin tức về doanh nhân nổi bật trong tuần qua.

Loạt tỷ phú Việt hao hụt tài sản, một người rời khỏi danh sách tỷ phú USD Forbes

Chỉ sau 2 tuần, khối tài sản của các tỷ phú Việt đã biến động mạnh và giảm đáng kể. Tính tới ngày 15/1, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn 4,5 tỷ USD, giảm từ 4,6 tỷ USD ghi nhận vào ngày 3/1, theo thống kê tài sản tỷ phú của Forbes.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đăng Quang một lần nữa lại rời khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes khi cổ phiếu Masan (MSN) giảm vào đầu năm mới. Trước đó, vào ngày 3/1, chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN) lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes với tài sản đạt mức 1 tỷ USD. Trong những năm qua, ông Nguyễn Đăng Quang đã nhiều lần vào rồi ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Xem chi tiết

Danh sách tỷ phú USD tại Việt Nam biến động sau 2 tuần.

'Nữ tướng' vừa được bổ nhiệm hỗ trợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng quán xuyến tài chính VinFast là ai?

Vừa qua, Công ty VinFast đã có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, thay cho bà Lê Thị Thu Thủy, đồng thời tiếp quản vị trí Giám đốc Điều hành. Bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vai trò Tổng giám đốc sang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cùng với việc để ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp ra mặt điều hành, VinFast còn có một sự thay đổi khác trong ban lãnh đạo, đó là bà Nguyễn Thị Lan Anh làm Giám đốc tài chính mới , thay thế ông David Mansfield. Xem chi tiết

Lý do 'bà trùm' đất nền Bình Dương bị ngăn chặn mọi giao dịch tài sản

Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn… đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân có liên quan. Trong đó có nữ đại gia Phạm Thị Hường (SN 1966, quê Quảng Bình, hiện thường trú ở Bình Dương). Cùng với người thân, bà Hường sở hữu Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh và hàng loạt doanh nghiệp liên quan. 

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án sai phạm về quản lý đất đai và trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty CP BĐS Phú Hồng Thịnh và các đơn vị khác đang được C03, Bộ Công an làm rõ. Xem chi tiết

Một khu dân cư tại P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An của Công ty CP BĐS Phú Hồng Thịnh.

Nhiều công ty liên quan gia đình Hải Hà Petro lộ khối nợ gần 900 tỷ đồng

Ngoài sở hữu Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), gia đình bà Trần Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ (chồng bà Mai) cùng các con, cháu... còn đứng tên làm người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp. 

Hải Hà Petro

Hải Hà Petro không chỉ nợ thuế hơn 1.775 tỷ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỷ đồng mà các công ty liên quan trong gia đình vợ chồng bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỷ đồng, tính đến tháng 12/2023. Xem chi tiết

'Ông lớn' đứng sau dự án trường đua ngựa gần nửa tỷ USD ở Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa, tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD.

Nhà đầu tư dự án này là Công ty TNHH H&G - liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc). Xem chi tiết

Quy hoạch chi tiết dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa Sóc Sơn.
Tin mới lên