Nhân vật

Bị Elon Musk 'nhạo báng' vì làm từ thiện, vợ cũ Jeff Bezos lặng lẽ nhân đôi tiền quyên góp

(VNF) - Tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng cáo buộc bà MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos, đang phá hủy nền văn minh phương Tây bằng những hoạt động từ thiện của mình. Ngay sau đó, bà Scott đã lẳng lặng nhân đôi khối tài sản quyên góp như một hành động đáp trả lại CEO Tesla.

Bị Elon Musk 'nhạo báng' vì làm từ thiện, vợ cũ Jeff Bezos lặng lẽ nhân đôi tiền quyên góp

Tỷ phú Elon Musk chỉ trích hoạt động từ thiện của vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott

Nổi danh vì liên tục “cà khịa” các tỷ phú và doanh nhân khác, CEO Tesla Elon Musk mới đây lại có một mục tiêu mới là vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott vì những hoạt động từ thiện của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk nhạo báng vợ cũ Jeff Bezos về vấn đề từ thiện. Hồi tháng 5/2022, CEO Tesla từng tỏ ra khó chịu vì các công ty của ông đều đang bị Đảng Dân chủ gạt ra ngoài lề, mà lý do theo ông là vì các hoạt động vận động chính quyền giả danh từ thiện của bà Scott.

Ông Musk cho rằng trên thực tế, MacKenzie Scott đang dùng khối tài sản khổng lồ vận động hành lang nhằm gây khó dễ cho doanh nghiệp của chồng cũ Jeff Bezos, và điều này đã vô tình khiến những công ty khác, bao gồm cả các công ty của tỷ phú Musk bị liên lụy.

“Có thể nói rằng MacKenzie Scott thực sự không thích chồng cũ của cô ấy. Thật không may, rất nhiều người khác đang vướng vào cuộc chiến của họ”, ông Musk đăng tải trên X vào tháng 5/2022.

Bên cạnh đó, trong số các danh mục làm từ thiện của mình, bà Scott đã chi hàng tỷ USD để giải quyết các vấn đề về chủng tộc và giới tính, điều mà tỷ phú Musk cho rằng sẽ là dấu chấm hết cho nền văn minh của phương Tây.

“Những người vợ cũ siêu giàu ghét những người chồng cũ nên được cho vào nhóm những lý do khiến nền văn minh phương Tây lụi tàn”, ông Musk chế giễu hành vi sử dụng khối tài sản khổng lồ nhận được từ vụ ly hôn với chồng cũ để hoạt động từ thiện của bà Scott.

Dù liên tục bị công kích, bà Scott chưa từng đưa ra bất kỳ phản ứng nào đối với ông Musk. Không lời qua tiếng lại, bà Scott chọn tiếp tục đổ tài sản vào việc từ thiện, cụ thể là quyên góp thêm 640 triệu USD cho 361 tổ chức. Số tiền này cao hơn gấp đôi so với con số 250 triệu USD bà từng cam kết sẽ trao tặng vào năm ngoái.

Theo thống kê, nhờ khối tài sản khủng mà bà Scott bỏ ra, có 279 tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được 2 triệu USD/tổ chức, và 82 nhóm còn lại nhận được 1 triệu USD/tổ chức. Lever for change, một đơn vị kết nối các nhà hảo tâm với những người cần tài trợ, cho biết kế hoạch ban đầu của nhóm từ thiện là trao tặng 250 phần tài trợ, mỗi phần trị giá 1 triệu USD, nhưng sau đó, nhóm đã quyết định mở rộng khoản từ thiện được trao tặng.

Bà Scott chia sẻ các tổ chức phi lợi nhuận được chọn đều lấy từ danh sách hơn 6.000 người đăng ký. Trong đó, 361 tổ chức được chọn đều được đánh giá kỹ lưỡng. Năm nay, các khoản quyên góp của bà Scott sẽ tập trung vào vấn đề hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ và các nhóm thiểu số.

Tin mới lên