Tài chính quốc tế

Bị Mỹ trừng phạt, lợi nhuận ròng của Huawei năm 2021 vẫn tăng gần 80%

(VNF) - Ngày 28/3, Huawei đã báo cáo lợi nhuận ròng tăng 75,9% vào năm 2021, một kết quả tốt hơn mong đợi trong thời kỳ bị chính phủ Mỹ trừng phạt, cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có khả năng đối phó với những thách thức lớn hơn vào năm 2022.

Bị Mỹ trừng phạt, lợi nhuận ròng của Huawei năm 2021 vẫn tăng gần 80%

Bà Mạnh Vãn Chu, người được mệnh danh là "Công chúa Huawei" trong buổi họp báo ngày 28/3.

Trong buổi họp báo công bố kết quả tài chính năm 2021, Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu cho biết doanh thu năm 2021 của Huawei đạt 636,8 tỷ NDT (99,97 tỷ USD), giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng là 113,7 tỷ NDT (17,8 tỷ USD), tăng 75,9% so với năm 2020.

Đại diện tài chính của Huawei giải thích rằng “lợi nhuận ròng tăng chủ yếu nhờ việc bán các bộ phận kinh doanh của tập đoàn, cải thiện chất lượng hoạt động và tối ưu hóa sản phẩm”.

Lợi nhuận ròng từ việc thanh lý các công ty con và hoạt động là khoảng 57,4 tỷ NDT, theo báo cáo. Năm ngoái, Huawei đã bán thương hiệu điện thoại thông minh Honor.

Nhờ khả năng sinh lời của các mảng kinh doanh chính được nâng cao, dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh đã tăng đáng kể vào năm 2021, lên tới 59,7 tỷ NDT.

Ngoài ra, bà Mạnh cũng cho biết tỷ lệ nợ phải trả của tập đoàn giảm xuống còn 57,8%, cho thấy cấu trúc tài chính tổng thể đã trở nên “linh hoạt và bền bỉ hơn”.

Về việc doanh thu sụt giảm, có 3 nguyên nhân chính được đưa ra bao gồm những đợt trừng phạt của Mỹ gây áp lực lên lĩnh vực PC và điện thoại thông minh; các dịch vụ 5G đã giảm do việc triển khai mạng 5G của Trung Quốc hoàn thành vào năm 2020 và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

"Năm 2021 là một năm mà các tác động bất lợi, chẳng hạn như những thách thức của chuỗi cung ứng toàn cầu hóa và tác động địa chính trị của các thị trường nước ngoài, bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của công ty", Jiang Junmu, một nhà phân tích ngành kỳ cựu theo sát công ty, nói với Global Times.

Theo dữ liệu do Omdia công bố, các lô hàng điện thoại di động của Huawei trong năm 2021 đã giảm xuống còn 35 triệu chiếc, giảm 81,6% so với năm 2020 và thị phần toàn cầu của nó giảm xuống 3% vào năm 2021 từ mức 15% vào năm 2020.

Doanh thu từ mảng kinh doanh tiêu dùng cũng đang bị thu hẹp, chẳng hạn như điện thoại thông minh, giảm 50% xuống 243,4 tỷ NDT vào năm 2021. Mảng kinh doanh tiêu thụ chỉ chiếm 38,2% doanh thu của công ty vào năm 2021, so với mức 54% vào năm 2019.

Buổi lễ công bố kết quả kinh doanh ngày 28/3 là lần đầu tiên bà Mạnh Vãn Chu xuất hiện trước công chúng sau khi trở về Trung Quốc. Bà là con gái của người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huawei, Nhậm Chính Phi, đã bị giam giữ tại Canada hơn 1.000 ngày và được trả về vào tháng 9 năm ngoái.

Nói về hiệu suất hoạt động của tập đoàn, bà Mạnh cho biết: "Nhìn chung, hiệu suất của chúng tôi tương đương với mức dự báo. Khả năng tạo lợi nhuận phát sinh dòng tiền đang được củng cố và phát triển, đồng thời chúng tôi cũng đã nâng cao khả năng đối phó với những bất ổn".

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã chịu sự đàn áp của Mỹ trong ba năm, bắt đầu từ năm 2019, khi chính quyền Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump ban hành lệnh cấm thương mại đối với Huawei.

Đồng thời, Mỹ cũng cấm công ty sử dụng hệ điều hành Android cho điện thoại thông minh và một số công nghệ quan trọng khác, dẫn tới một sự thụt lùi lớn đối với nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới vào thời điểm đó.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ra "khó khăn lớn" cho hoạt động kinh doanh tiêu dùng, cũng là nguồn thu chính của công ty.

Tuy nhiên, sau 3 năm, Huawei giờ đây cho biết sự tồn tại là ưu tiên hàng đầu, coi việc tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển là chìa khóa để giải quyết những khó khăn.

Để giải quyết các vấn đề từ chất bán dẫn đến các công nghệ khác, Huawei đang khám phá các cách để giúp sản phẩm của mình có tính cạnh tranh ngay cả khi sử dụng các quy trình kém tiên tiến hơn.

Theo giới quan sát, báo cáo tài chính năm 2021 cũng chỉ ra rằng Huawei đã từng bước thành công trong việc phát triển các điểm tăng trưởng mới trong năm qua.

Huawei Cloud, một trong những doanh nghiệp mới nổi của tập đoàn, đã công bố doanh thu 20,1 tỷ NDT vào năm 2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đứng thứ năm trên thị trường IaaS toàn cầu.

Trong năm qua, theo đuổi các sáng kiến nhằm đa dạng hóa hoạt động của mình, Huawei đã đưa ra 11 giải pháp dựa trên kịch bản cho các lĩnh vực chính như chính phủ, giao thông vận tải, tài chính, năng lượng và sản xuất. Công ty cũng thành lập nhiều đội, bao gồm Đội khai thác than, Đội đường thông minh và Đội hải quan và cảng để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm >> Hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ, lợi nhuận Huawei giảm gần 30% trong năm 2021

Tin mới lên