Tiêu điểm

Bí thư Bình Định trăn trở khi Trưởng ban giải phóng mặt bằng xin nghỉ việc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ thông tin trên tại kỳ họp của HĐND tỉnh ngày 10/11.

Bí thư Bình Định trăn trở khi Trưởng ban giải phóng mặt bằng xin nghỉ việc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ thông tin trên tại kỳ họp của HĐND tỉnh ngày 10/11.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, một trong những vấn đề các dự án thực hiện chậm tiến độ vướng nhất là công tác giải phóng mặt bằng, cá nhân ông rất trăn trở và đề nghị các địa phương, ngay cả người đứng đầu cũng cần phải vào cuộc.

Một trong những nguyên nhân dự án ở Bình Định là chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh minh họa: Bình Định).

"Có dự án chỉ vướng 1 cái nhà nhưng 5 năm không ai giải phóng, trách nhiệm cán bộ ở đâu? Hay có địa phương quanh năm suốt tháng, cả một nhiệm kỳ không giải tỏa được, cứ vướng là đứng im", ông Dũng nói.

Tuy nhiên, ông Dũng đặc biệt đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền TP Quy Nhơn, bởi có những việc tưởng chừng khó khăn không thể làm được nhưng vẫn xong.

"Nếu gặp việc khó, chúng ta không làm thì sau này ai sẽ làm. Gần như những việc khó khăn nhất trong giải phóng mặt bằng tại Quy Nhơn cơ bản giải quyết xong, khó khăn đến mấy cũng làm, nếu không làm sẽ có lỗi với người dân", ông Dũng nói.

Dẫn ví dụ cam go về giải phóng mặt bằng ở TP Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, khó khăn nhất là Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, lúc chưa triển khai dự án thì bị lấn chiếm bề ngang chỉ còn 1m, không thể thoát lũ nên cứ mưa khoảng 2 giờ đồng hồ là khu vực phường Nhơn Bình, Nhơn Phú bị ngập.

"Ám ảnh đến bây giờ là cảnh mà người dân leo lên ngọn cây, nóc nhà để kêu cứu, còn lãnh đạo thì bất lực. Vừa rồi, gần 500 hộ dân ở dọc sông Dinh đã giải tỏa chỉ còn 10 hộ, cố gắng trong tháng 12 hoàn thành để trả lại sông Dinh, giải quyết cơ bản về thoát nước ở TP Quy Nhơn", ông Dũng chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trăn trở, cảm thấy rất buồn và đau xót, vì áp lực mà Trưởng Ban giải phóng mặt bằng tỉnh này đã đến gặp ông xin từ chức, sau đó được tỉnh chấp thuận cho nghỉ.

Trình bày với Bí thư Tỉnh ủy, vị Trưởng Ban nói rằng, Ban giải phóng mặt bằng chỉ có quyền duy nhất là "năn nỉ".

"Xuống thôn, lên xã, đến huyện đều năn nỉ, ngoài năn nỉ thì không có quyền gì khác; trên tỉnh thì áp lực. Vì áp lực như thế nên cuối cùng đồng chí xin nghỉ, việc này rất đau xót", ông Dũng kể lại.

Qua câu chuyện Trưởng Ban giải phóng mặt bằng tỉnh xin nghỉ việc, ông Hồ Quốc Dũng nói rằng đây là một bài học, đồng thời đề nghị các địa phương cần phải thấy trách nhiệm để vào cuộc, cùng chung tay trong công tác giải phóng mặt bằng, không thể nào đẩy hết gánh nặng này cho tỉnh.

Tin mới lên