Nhân vật

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

(VNF) - Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Ông Lê Quang Mạnh

Chiều 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. 

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; là tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Mạnh bắt đầu sự nghiệp với vai trò cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, ông kinh qua nhiều vị trí trong hơn 20 năm công tác tại Bộ này, như Phó phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phó phòng, trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục phó Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Tháng 3/2018, ông làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn một năm sau được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Mạnh đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 9/2020 ở tuổi 46.

Tin mới lên