Nhân vật

Biến động ghế nóng: 2 tập đoàn năng lượng lớn nhất Việt Nam thay chủ tịch

(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu từ tháng 1/2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc Manulife Việt Nam... là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Biến động ghế nóng: 2 tập đoàn năng lượng lớn nhất Việt Nam thay chủ tịch

Ông Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2024.

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, từng tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Trước đó, ông Vượng đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, với mảng quản lý chính là ngành điện.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Quốc Vượng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 8/2010, ông Hoàng Quốc Vượng được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 9/2012, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động giữ chức Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến tháng 1/2015, ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN, quay trở lại Bộ Công Thương ở vị trí Thứ trưởng.

Xem thêmChủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu từ 1/1/2024

Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ông Đặng Hoàng An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An có hiệu lực kể từ ngày 19/7.

Trước đó, ngày 21/5/2018, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc EVN giữ chức Thứ trưởng bộ này.

Trước đó, ông Đặng Hoàng An đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành Điện lực như Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1, trưởng ban kế hoạch EVN, Phó tổng giám đốc EVN, Tổng giám đốc EVN...

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán Bắc Giang. Ông Đặng Hoàng An tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Năng lượng điện tại CH Séc và tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan.

Xem thêmThứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc Manulife Việt Nam

Bà Tina Nguyễn

Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm bà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc của Công ty.

Theo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam, bà Tina sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Phil Witherington, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife châu Á.

Được biết, trước khi gia nhập Manulife, bà Tina Nguyễn từng 7 năm làm Tổng giám đốc Generali Việt Nam - top 6 hãng bảo hiểm có thị phần khai thác mới hàng năm.

Trước đó, bà có hơn chục năm kinh nghiệm làm việc tại Prudential Việt Nam, đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao như Phó tổng giám đốc điều hành - phụ trách tiếp thị và kênh hợp tác phát triển kinh doanh, Phó tổng giám đốc khách hàng, Phó tổng giám đốc chiến lược, Giám đốc tài chính.

Ngoài ra, tân Tổng giám đốc Manulife Việt Nam từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính như làm Giám đốc tài chính của Texas Electric Cooperatives tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ và là kiểm toán viên tại Ernst & Young...

Xem thêmBà Tina Nguyễn làm Tổng giám đốc Manulife Việt Nam

Phó chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu

Ông Bùi Quang Ngọc

Ông Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT vừa đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu FPT để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 19/7 đến ngày 13/8 bằng phương thức thỏa thuận. Tạm tính mức giá hiện tại (78.300 đồng/cổ phiếu, chốt ngày 14/7), ông Ngọc có thể thu về hơn 313 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Ngọc sẽ giảm sở hữu tại FPT từ hơn 24,8 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 1,96%) xuống còn 20,8 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 1,64%).

Ông Bùi Quang Ngọc đăng ký bán cổ phiếu giữa bối cảnh giá cổ phiếu FPT tăng mạnh lên vùng giá cao nhất 1 năm qua sau khi công ty công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 khả quan.

Xem thêm: Phó chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu

Vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang không góp đủ 19 triệu USD vào dự án in 3D như cam kết

Vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang

Superstrata trên nền tảng Indiegogo.Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM lần đầu tiên cung cấp một số nội dung về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Arevo Việt Nam của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang. Công ty TNHH Arevo Việt Nam là một startup sản xuất xe đạp in 3D của bà Lê Diệp Kiều Trang, cựu Giám đốc Facebook Việt Nam. Sau khi đăng ký đầu tư, Arevo gọi vốn cộng đồng cho chiếc xe đạp in 3D mang tên Superstrata trên nền tảng Indiegogo.

Công ty Arevo được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 11/2020 và thay đổi lần thứ 1 vào tháng 3/2021. Tổng vốn đầu tư mà dự án đăng ký là 19,5 triệu USD.

Đến hết quý IV/2022, Công ty Arevo huy động được 7 triệu USD, trong đó vốn góp là 1 triệu USD và 6 triệu USD là vốn vay. Theo kế hoạch, từ quý I/2023 đến quý IV/2024, nhà đầu tư sẽ góp thêm 12,5 triệu USD cho đủ vốn đăng ký.

Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2023, Công ty Arevo thông báo chấm dứt hoạt động dự án.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM đánh giá dự án chưa góp đủ tổng vốn đầu tư là 19,5 triệu USD và Công ty Arevo không thực hiện dự án tại địa điểm đăng ký đầu tư từ ngày 9/12/2022, tức là trước khi kết thúc giai đoạn 1 của dự án.

Chưa kể, Công ty Arevo cũng không đưa được nhà máy giai đoạn 1 hoạt động hết công suất như cam kết và không thể hiện được số lượng sản phẩm sản xuất cũng như doanh thu có thể đạt được như cam kết trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này dẫn tới dự án khó triển khai tiếp tục giai đoạn 2 mà phải chấm dứt dự án từ ngày 15/5/2023.

Xem thêm: Vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang không góp đủ 19 triệu USD vào dự án in 3D như cam kết

 

Tin mới lên